• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du lịch đã e dè, còn phải lo kiếm chỗ test COVID-19

Du lịch 16/04/2022 09:41

(Tổ Quốc) - Nếu đã mạnh dạn mở cửa thì Việt Nam nên mạnh dạn thêm chút nữa: Bỏ yêu cầu test COVID-19 với khách du lịch nhập cảnh.

Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam nằm trong nhóm nước khá cởi mở và thực hiện đầu tiên việc bình thường hóa du lịch như trước khi có đại dịch COVID-19. Trong khi đó, một số quốc gia trong khu vực vẫn duy trì hạn chế biên giới với khách du lịch. Điều này là tín hiệu đáng mừng để ngành du lịch trong nước sớm hồi sinh và gia tăng nguồn ngoại tệ cho quốc gia.

Là một người thích vi vu, tôi đã quyết tâm thực hiện chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên sau hơn hai năm bó chân ở nhà. Trước chuyến bay khoảng một tuần, Singapore dỡ bỏ gần hết các thủ tục đáp ứng nhập cảnh. Chỉ còn lại chứng minh tiêm chủng COVID-19 đủ liều, khai báo thẻ nhập cảnh trực tuyến trước chuyến bay và các thủ tục thường lệ khác như xác nhận chuyến bay tiếp theo, phòng khách sạn. Tuy nhiên, có một thủ tục vẫn chưa được dỡ bỏ, có thể làm hành khách không thể thực hiện chuyến bay nếu không có nó là Giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19 Âm tính (bằng PCR hoặc test nhanh).

Mức giá xét nghiệm COVID-19 tại khu vực TP. HCM (và cả Hà Nội) hiện đã thấp hơn rất nhiều so với thời gian Việt Nam mới công bố đại dịch. Giá test nhanh dao động từ 150-200 nghìn đồng, PCR khoảng 500-700 nghìn đồng. Mức giá này có thể chấp nhận được.

Nhưng thủ tục này cản trở sự lưu hành thoải mái của khách đi tàu bay. Khảo sát một số bạn bè của tôi, họ đều ngại test, vì gần như ai cũng có thể mắc COVID-19 tại một số đô thị lớn. Vì họ băn khoăn rằng nếu dương tính ngay trước giờ bay phải làm như thế nào. Các hãng bay cũng đã không còn cơ chế hoãn, hủy, hoàn tiền cho hành khách bị xác định nhiễm COVID-19 như trước đây. Tương đương khách du lịch bị mất khoản tiền vé bay quốc tế còn khá đắt so với hồi trước dịch. Họ thà trông ngóng thêm rồi đi sau, chứ chưa muốn du lịch ngay bây giờ.

Du lịch đã e dè, còn phải lo kiếm chỗ test COVID-19 - Ảnh 1.

Tác giả Dy Khoa vừa thực hiện 1 chuyến du lịch tại Singapore khi Việt Nam ra quyết định mở cửa trở lại du lịch. (Ảnh: NVCC)

Quy trình nhập cảnh vào Singapore đối với khách du lịch vẫn rất nhanh chóng và thuận tiện. Cán bộ cửa khẩu không còn đóng dấu vào hộ chiếu như cách đây 2 năm.

Nền kinh tế du lịch của quốc đảo cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, giống như Việt Nam. Nhiều gian hàng quen thuộc với tôi hồi hai năm trước đã không còn hoặc đổi chủ. Cho thấy mức độ tác động khủng khiếp của đại dịch đến kinh tế, kể cả những nước giàu. Chợ đêm ở phố Chinatown một thời sầm uất nay chìm trong bóng tối thưa người, đa số khách đến ăn uống là cư dân bản địa.

Chưa kịp thỏa thuê đi hết các ngóc ngách quen thuộc thì tôi sực nhớ cần phải xem các thủ tục để nhập cảnh trở lại Việt Nam. Tôi lo lắng mình vì mải mê chơi lại không được lên tàu bay. Việt Nam vẫn yêu cầu phải có test nhanh (hiệu lực 24 giờ trước giờ khởi hành) hoặc PCR (72 giờ). Với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực y tế, tôi có thể dễ dàng tìm được danh sách các điểm xét nghiệm được Bộ Y tế Singapore công nhận. Tuy nhiên đây lại là thách thức đối với những ai chưa có kinh nghiệm.

Sau một hồi gọi điện nhờ tư vấn, tôi trực tiếp đến một số phòng khám, cơ sở y tế ở các quận trung tâm của Singapore để hiểu hơn về quy trình test của nước bạn. Tôi cho rằng như vậy thì mới yên tâm tiếp tục hành trình du lịch. Cảm giác đi du lịch nhưng rất sợ bị phát hiện nhiễm tại xứ người đeo tôi mãi đến ngày lấy mẫu.

Cơ sở tôi thực hiện xét nghiệm COVID-19 thu giá dịch vụ 27 SGD (khoảng 470 nghìn đồng) cho test nhanh. PCR lên đến hơn 100 SGD (hơn 1,7 triệu đồng). Đây là mức giá không cao, không thấp tại quốc đảo. Làm một so sánh nhỏ, một bữa ăn tại các hawker (khu tập trung ăn uống) giá khoảng 3-7 SGD. Đồng nghĩa một lần test để đáp ứng yêu cầu nhập cảnh Việt Nam, người Việt Nam phải nhịn tương đương 4-5 bữa ăn tại xứ người.

Sau khoảng 20-30 phút, tôi nhận được email thông báo kết quả âm tính. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người và yên tâm ra sân bay để trở về Việt Nam.

COVID-19 trong những ngày gần đây trở nên rất phổ biến, tất cả người xung quanh tôi đều đã dương tính với nó. Chính vì vậy, theo tôi, Việt Nam nên cân nhắc bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm khi nhập cảnh để tăng cường mức độ sẵn sàng sử dụng dịch vụ du lịch quốc tế và thu hút thêm du khách quốc tế.

Trên đây là ý kiến của một hành khách vừa đi du lịch tại Singapore và đã trực tiếp trải nghiệm các quy trình về kiểm dịch của Việt Nam và nước bạn.

Dy Khoa

NỔI BẬT TRANG CHỦ