• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo Philippines: Việt Nam, Bồ Đào Nha có thể tạo bất ngờ ở World Cup nữ

Thể thao 19/07/2023 12:17

(Tổ Quốc) - Theo tờ Spin Philippines, sẽ có rất nhiều bất ngờ từ giải Vô địch bóng đá nữ thế giới World Cup 2023 năm nay, trong đó, những tuyển trẻ lần đầu tham dự mang đến nhiều khả năng mới.

Trong khi đương kim vô địch Mỹ vẫn được coi là có sức mạnh thống trị và những đội ưu tú của châu Âu cũng tiếp tục giữ vững được vị thế, thì có nhiều đội tuyển trẻ lần đầu tham gia đang thu hút được sự chú ý của quốc tế và họ chắc chắn muốn chứng tỏ mình xứng đáng với vị thế mới.

Các đội tuyển trẻ có thể mang lại nhiều bất ngờ

Đầu tiên là nhìn lại quá trình thành công của Nhật Bản tại World Cup nữ. Trở lại năm 2011, các cô gái Nhật Bản được dự đoán là không vào nổi bán kết chứ chưa nói đến tranh chức vô địch. Nhưng người Nhật, dù phải khắc phục hậu quả của trận động đất và sóng thần tàn phá đất nước hồi đầu năm đó, vẫn giữ vững tinh thần tập luyện và đánh bại người Mỹ trên chấm phạt đền sau trận hòa 2-2. Với chiến thắng này, họ đã trở thành đội châu Á đầu tiên giành chức vô địch World cup nữ.

Đó là kỳ World Cup nữ gần đây nhất nước Mỹ không vô địch. 3 kỳ World Cup sau đó, các cô gái Mỹ đã liên tục chứng tỏ vị thế của mình.

womens-world-cup-1689659553.jpg

Các đội tuyển trẻ như Việt Nam có cơ hội kiến tạo nhiều bất ngờ. Ảnh: AP.

Hiện tại, huấn luyện viên Vlatko Andonovski của đội Mỹ nhận thức rõ rằng các quốc gia khác đang nhanh chóng bắt kịp họ. Ông đã thấy đội trẻ Zambia thắng được đội Đức khi thi đấu giao hữu trước ngày World Cup khai mạc.

Andonovski nói: "Top 10 vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Còn nhiều nơi khác trên thế giới đang bắt kịp. Họ là xứ Wales, Việt Nam, Zambia, Bồ Đào Nha. Đây là những quốc gia đang đuổi theo nhanh chóng. Các trận đấu với tỉ số thắng đậm 7-0, 8-0 đã qua. Chúng ta có thể thấy rằng khi Đức đấu với Zambia, họ thua 3-2. Đây mới là những trận đấu mới sẽ diễn ra. Và đó là điều chúng tôi đang chuẩn bị ứng phó. Chúng tôi không tham gia vào một trận đấu giao hữu với tâm lý rằng nó sẽ dễ dàng. Không có trận đấu nào là dễ dàng. Ai đang đứng trước chúng tôi không quan trọng mà điều quan trọng là chúng tôi đều phải nghiêm túc chuẩn bị".

Có 8 đội lần đầu ra mắt tại World Cup nữ năm nay là Ireland, Việt Nam, Zambia, Haiti, Maroc, Panama, Bồ Đào Nha và Philippines. Với kinh nghiệm non trẻ, công chúng không kỳ vọng quá nhiều vào họ. Tuy nhiên, vẫn có nhiều điều bất ngờ xảy ra.

Một yếu tố tích cực nữa cho các nền bóng đá trẻ đó là sự có mặt tại giải đấu tầm cỡ như World Cup có thể giúp họ mở mang kiến thức và kinh nghiệm về trình độ bóng đá chuyên nghiệp thế giới và khi trở về có thể thu hút thêm đầu tư cho các nền bóng đá này.

Tiền đạo Thembi Kgatlana của Nam Phi cho biết: "Khi các nữ cầu thủ quay về đội tuyển quốc gia, họ có thể bày tỏ ý kiến 'chúng ta cần cái này, chúng ta cần cái kia.' Những trải nghiệm mới đó buộc các đội tuyển quốc gia và các liên đoàn bóng đá cũng phải thích nghi với những thay đổi mới."

Minh chứng cho sự ảnh hưởng này đã được thể hiện ở sức ảnh hưởng của hai nữ cầu thủ Christine Sinclair từ Canada và Marta từ Brazil. Họ sẽ có lần thứ sáu góp mặt tại World Cup năm nay và truyền rất nhiều cảm hứng cho bóng đá nữ quê nhà.

Sinclair, 40 tuổi đã ghi được 190 bàn thắng trong sự nghiệp – giữ kỷ lục về số bàn thắng thế giới của nữ. Cầu thủ này cũng đã chơi 323 trận cho Canada. Còn Marta, 37 tuổi, có 6 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, đã ghi 115 bàn thắng cho Brazil sau 174 lần ra sân.

Không chỉ là một cuộc thi

Khi tham gia giải đấu, các vận động viên cũng nhận thức rõ rằng World Cup nữ là một cơ hội để góp tiếng nói về sự bình đẳng và một loạt các vấn đề xã hội.

Tại trận chung kết World Cup nữ bốn năm trước ở Pháp, người hâm mộ đã hô vang "Trả lương bình đẳng!" ủng hộ cuộc đấu tranh của các cầu thủ nữ trong đội tuyển quốc gia Mỹ đòi trả lương công bằng như nam giới. Vào năm ngoái, họ đã được ký hợp đồng với mức lương mới.

Hiện tại, nhiều đội tuyển khác cũng đang kêu gọi để được trả lương và có điều kiện rèn luyện tốt hơn. Một nhóm cầu thủ quốc tế, được sự ủng hộ của hiệp hội cầu thủ toàn cầu FIFPRO, đã kêu gọi FIFA tăng tiền thưởng và đảm bảo rằng mỗi cầu thủ tham dự giải đấu đều nhận được một phần trong số tiền đó.

Hiện tại, cả thế giới đang nóng lòng chờ đợi lễ khai mạc World Cup nữ vào ngày 20/7 và trận thi đấu của hai nước đồng chủ nhà. New Zealand sẽ đối đầu với Na Uy tại Auckland, tiếp theo là Australia đối đầu với Ireland tại Sydney.

Có 8 bảng đấu và hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tiến vào vòng loại trực tiếp, bắt đầu vào ngày 5 tháng 8. Trận tranh chức vô địch được ấn định vào ngày 20 tháng 8.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ