• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bão số 4 giật cấp 11 hướng thẳng Quảng Ninh, Hải Phòng

Thời sự 16/08/2018 11:15

(Tổ Quốc) -Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết, sáng 16.8, bão số 4 đã vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào phía đông vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Sáng sớm nay, 16.8, bão số 4 đã vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào phía đông vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), cho biết lúc 4 giờ sáng nay, tâm bão số 4 (cơn bão Bebinca) còn cách Móng Cái khoảng 210 km; cách Thái Bình khoảng 320 km; cách Vinh (Nghệ An) khoảng 450 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 -90 km/giờ, giật cấp 11. Trong đó, vùng biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 là khoảng 110 km tính từ tâm bão.
Bão số 4 giật cấp 11 hướng thẳng Quảng Ninh, Hải Phòng.

Theo dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 4 giờ ngày mai 17.8, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9, tức là từ 60 - 90 km/giờ, giật cấp 11.
Trong 24 - 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Bắt đầu đêm nay đến trưa mai, 17.8, vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo, do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ có mưa bão, gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 11. Ở các huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và Cô Tô (Quảng Ninh) từ trưa và chiều gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, giật cấp 11. Sóng biển trên vịnh Bắc Bộ cao từ 2 - 4 m khiến biển động rất mạnh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trưởng ban BCĐ TƯ về PCTT phát biểu tại cuộc họp.
Bộ trưởng NN&PTNN Nguyễn Xuân Cường , Trưởng BCĐ TƯ về PCTT điểm lại những nhóm giải pháp chính nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số 4, đồng thời thành lập, cử ba đoàn công tác đi kiểm tra chỉ đạo, đôn đốc các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ sau bão.
Trước cảnh báo bão mạnh và mưa lớn gây lũ quét và sạt lở đất ở nhiều khu vực tại các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ, Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị đứng chân trên các địa bàn huy động cán bộ chiến sĩ, cùng các phương tiện chuyên dụng sẵn sàng ứng phó.
Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết đến chiều tối qua, 15.8, tất cả tàu, thuyền đã thoát ra ngoài vùng biển nguy hiểm của cơn bão số 4.
Trong đó, biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 36.314 phương tiện với 137.774 người và 11.378 lồng bè, lều, chòi canh với 14.706 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão, để chủ động di chuyển, vòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm bảo đảm an toàn.
Các lồng bè, lều, chòi canh đều là những khu vực nuôi trồng thủy sản trọng điểm của các tỉnh Quảng Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình.
Trước cảnh báo bão số 4 là cơn bão mạnh khi đổ bộ vào bờ, đặc biệt, mưa lớn sau bão sẽ khiến khu vực vùng núi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập úng ở đồng bằng, Bộ Quốc phòng đã yêu cầu các đơn vị huy động lực lượng với 528.367 cán bộ, chiến sĩ (bộ đội 54.732 người; dân quân 362.576 người; lực lượng dự bị động viên 111.059 người).
Ngoài ra, quân đội cũng sẵn sàng 2.728 phương tiện các loại ứng trực ứng phó cơn bão số 4 gồm 35 tàu, 923 xuồng, 1.575 ô tô và 148 xe đặc chủng.

Quảng Ninh chủ động ứng phó với bão số 4, đảm bảo an toàn cho khách du lịch và người dân

Chủ động ứng phó với bão số 4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN, PCCC tỉnh đã ban hành Công điện khẩn số 13 yêu cầu, rà soát, chỉ đạo đến tổ dân, khu phố các biện pháp ứng phó với bão, đặc biệt là tác động ảnh hưởng mưa lớn có thể xảy ra ngập lụt, sạt lở đất đá. Chủ tịch UBND các địa phương khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện các phương án phòng chống mưa bão đã được xây dựng, với tinh thần chủ động ứng phó, sẵn sàng phương tiện, nhân lực, vật tư ứng cứu, hỗ trợ kịp thời khi xảy ra các tình huống.

Người dân sống trên các bè cá được yêu cầu lên bờ để đảm bảo an toàn.

Do đặc thù về địa hình và các hoạt động sản xuất trên địa bàn nên phương án ứng phó trước mỗi cơn bão của Quảng Ninh cũng cần triển khai thực hiện rất đặc thù. Các đối tượng cần đặc biệt lưu tâm để thông tin, hỗ trợ phường chống, ứng phó với mưa bão là ngư dân nuôi trồng thủy sản trên biển, tàu thuyền khai thác thủy sản, tàu vận chuyển, khách du lịch tham quan Vịnh Hạ Long, các tuyến đảo, công nhân làm việc ở các mỏ than, công nhân thi công tại các dự án công trình trọng điểm, các khu vực nhạy cảm về thiên tai, khu vực bị ảnh hưởng do thi công các dự án trên đồi cao… Đặc biệt đối với cơn bão số 4 này cần đặc biệt lưu ý đến khả năng xảy ra mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất đá.

Hải Phòng đảm bảo an toàn cho con người, vật tư tại các công trình trọng điểm

Để chủ động ứng phó với bão số 4, UBND thành phố vừa ban hành Công điện về việc phòng, chống bão số 4. Tại Công điện, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, quận và Thủ trưởng các sở, ngành thành phố khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống bão như sau: 

Chủ động thực hiện các phương án phòng chống bão và ngập úng, phương án sơ tán dân ở các khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển, các khu nhà cũ yếu, các khu du lịch biển, khu vực có nguy cơ sạt lở và trên các phương tiện đã về nơi neo đậu.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kiểm tra thực tế tại công trình cải tạo, nâng cấp đê Văn Chấn – Hoàng Châu (huyện Cát Hải).

Tổ chức kiểm tra và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, công trình đang thi công, cầu tàu, bến cảng, các khu công nghiệp ven biển, các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, công trình giao thông, công trình công cộng, hệ thống truyền tải điện, thông tin liên lạc, khu vực khai thác khoáng sản, khu nuôi trồng thủy sản, trang trại, gia trại nông nghiệp, chống gãy đổ cây xanh; kiểm tra và yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công chủ động thực hiện ngay biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản, phương tiện và an toàn công trình trong thời gian có bão, đặc biệt là công trường thi công các công trình lớn (Cảng Lạch Huyện, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Vũ Yên, cầu Bạch Đằng, Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast).

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bão, bảo vệ an toàn về người và tài sản. Chủ động hạ thấp mực nước đệm trong các hệ thống công trình thủy lợi để phòng ứng phó khi có mưa lớn. Duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ