• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bảo tồn Làng cổ Phước Tích gắn với phát triển du lịch bền vững

Du lịch 19/11/2018 13:23

(Tổ Quốc) - Mục tiêu đặt ra trong Quy hoạch tổng thể sẽ bảo tồn, phát huy giá trị di sản Làng cổ Phước Tích gắn với phát triển du lịch bền vững và tạo sự kết nối, phát triển không gian kinh tế - văn hóa và xã hội.

Ngày 19/11, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết vừa ban hành Quyết định số 2705/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật Làng cổ Phước Tích, tại thôn Phước Phú, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền.

Theo đó, trong thời gian tới tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ đầu tư kinh phí khoảng hơn 2 tỷ đồng để quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật Làng cổ Phước Tích với quy mô diện tích 53,9 ha. Mục tiêu đặt ra là bảo tồn, phát huy giá trị di sản Làng cổ Phước Tích gắn với phát triển du lịch bền vững và tạo sự kết nối, phát triển không gian kinh tế - văn hóa và xã hội.

Bảo tồn Làng cổ Phước Tích gắn với phát triển du lịch bền vững - Ảnh 1.

Những ngôi nhà rường cổ là nét đặc trưng của làng cổ Phước Tích. Ảnh: Lê Chung

Nội dung quy hoạch cụ thể bao gồm: Thực hiện khoanh vùng, xác định các đặc trưng và các di tích cần bảo vệ, bảo tồn nguyên trạng hoặc bảo tồn một phần theo các yêu cầu khác nhau; định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan cho các không gian bảo tồn di tích và phát triển mới (khu vực công cộng, khu vực điểm dân cư nông thôn, khu vực hạ tầng kỹ thuật); phát triển du lịch dịch vụ gắn vợi lợi ích cộng đồng dân cư địa phương...

Được biết, Làng cổ Phước Tích thành lập vào năm 1470. Với lịch sử hơn 500 năm, đến nay ngôi làng vẫn còn lưu giữ nhiều giá trị di sản vật thể vô giá như quần thể di tích kiến trúc dân gian độc đáo gồm 27 ngôi nhà rường cổ và 10 nhà thờ họ, phái cổ được chạm khắc những họa tiết, hoa văn tinh xảo. Hàng chục các đình, chùa, miếu... mang đậm nét tín ngưỡng của người dân xứ Huế cũng như miền Trung.

Năm 2009, làng Phước Tích là ngôi làng cổ thứ hai được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia sau làng cổ Đường Lâm (Hà Nội). Việc Quy hoạch tổng thể sẽ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật của Làng cổ Phước Tích trong thời gian sắp tới.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ