• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 20 bánh cần sa qua biên giới

Pháp luật 21/06/2021 16:05

(Tổ Quốc) - Ngày 21/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng Biên phòng vừa phát hiện và bắt quả tang đối tượng người Lào vượt biên trái phép vận chuyển 20 bánh cần sa khô vào Việt Nam.

Theo đó, khoảng 10h20 ngày 20/6, tại xã Dân Hoá, huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình), lực lượng Biên phòng đã phát hiện đối tượng Bun Vàng (SN 1991, trú tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay – Lào) có nhiều dấu hiệu nghi ngờ.

Ngay lập tức, đối tượng Bun Vàng đã bị lực lượng Biên phòng vây bắt. Quá trình vây bắt, đối tượng Bun Vàng đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, sau gần 30 phút, đối tượng này đã sa lưới và lực lượng chức năng cũng thu giữ 20 bánh cần sa cùng một số vật dụng khác mà đối tượng Bun Vàng mang theo.

Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 20 bánh cần sa qua biên giới - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng bắt giữ đối tượng Bun Vàng cùng 20 bánh cần sa.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: Tuyến biên giới của tỉnh Quảng Bình giáp ranh với nước bạn Lào xuất hiện một số đối tượng người Lào cấu kết với số người Việt lợi dụng các cơ quan chức năng đang tập trung phòng, chống dịch Covid-19 để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.

Sau hơn 3 tháng trinh sát và nắm tình hình, lực lượng Biên phòng đã tổ chức vây bắt nhằm chặt đứt đường dây vận chuyển ma tuý, hàng cấm nhằm ngăn chặn không để ma túy thẩm lậu qua biên giới. Đối tượng Bun Vàng là một trong những mắc xích của đường dây, do vậy khi bắt được đối tượng này là một thành công của chuyên án.

Hiện lực lượng Biên phòng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng để đưa ra xét xử trước pháp luật.

V.Quý - P.An

NỔI BẬT TRANG CHỦ