• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bị bắt, nhóm cho vay nặng lãi hối lộ cảnh sát 150 triệu đồng

Pháp luật 20/05/2021 14:39

(Tổ Quốc) - Khi bị cảnh sát bắt đưa về trụ sở thì nhóm cho vay nặng lãi hối lộ 150 triệu đồng xin bỏ qua nhưng bất thành.

Chiều 20/5, tổ công tác C3-911 Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bàn giao hai đối tượng là Nguyễn Văn Đức (SN 2001) và Trần Văn Uy (SN 1998) cùng trú Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) cho Công an quận Ngũ Hành Sơn điều tra theo thẩm quyền.

Bị bắt, nhóm cho vay nặng lãi hối lộ cảnh sát 150 triệu đồng  - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Đức và Trần Văn Uy tại cơ quan công an.

Trước đó, vào chiều tối 19/5, tổ công tác C3-911 Công an TP Đà Nẵng tuần tra trên đường Lê Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) thì phát hiện hai đối tượng nói trên có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện Đức và Uy có nhiều bằng chứng liên quan đến việc cho vay lãi suất cao, uy hiếp đòi nợ và đánh bạc dưới hình thức số đề.

Sau đó cảnh sát đưa Đức và Uy về trụ sở Công an phường Khuê Mỹ để làm rõ.

Khi biết tổ công tác quyết định đưa về phường để đấu tranh làm rõ, thì một trong hai đối tượng rút bọc tiền (khai là 150 triệu đồng) để xin được bỏ qua nhưng bị lực lượng 911 cảnh cáo hành vi đưa hối lộ.

Tại cơ quan công an, Đức và Uy thừa nhận hành vi cho vay lãi suất cao của mình. Cả hai vào Đà Nẵng thuê nhà tại số 161 Ấp Bắc, phường Hoà Hải để hoạt động.

Đối tượng cho vay chủ yếu là người quen trên địa bàn và tiểu thương chợ Non Nước. Lãi vay tính theo ngày và cứ cho vay 10 triệu là lấy lãi 500 ngàn một ngày chưa kể tiền gốc. Mỗi lần vay chỉ trong hạn 21 ngày, nếu ai không trả sẽ bị chúng đe dọa, hành hung.

Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ