• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bí thư Hà Nội: “Khu chung cư cả nghìn hộ mà chỉ có mấy trăm chỗ để xe, dân sao chịu nổi”

Thời sự 05/01/2021 15:53

(Tổ Quốc) - Trong buổi làm việc với quận Hoàng Mai sáng 5/1, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã nhắc lại vụ việc tại chung cư New Horizon City (87 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) khi nói đến vấn đề áp lực hạ tầng, an ninh trật tự đô thị nhất là quản lý khu chung cư trên địa bàn quận.

Bí thư Hà Nội: “Khu chung cư cả nghìn hộ dân mà chỉ có mấy trăm chỗ để xe, dân sao chịu nổi” - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, sau 17 năm thành lập đặc biệt là kết quả 5 năm qua, quận Hoàng Mai đã có bước phát triển mạnh, đạt được thành tựu quan trọng khá toàn diện.

"Ngày trước khó khăn nhưng giờ trở thành quận tham gia vào câu lạc bộ 5.000 tỷ đồng như vậy là rất vượt bậc, chứng tỏ chủ trương thành lập quận là đúng" - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Dẫn lại những chỉ số phát triển trong năm 2020 của quận Hoàng Mai đó là duy trì được đà tăng trưởng, 7,74% so với 2019, thu ngân sách vượt dự toán, 6.160 tỷ đồng, Bí thư Hà Nội cho rằng, quận cần phải phát huy hơn nữa thuận lợi như dân số đông, đất rộng, vị trí nằm cửa ngõ phía Nam.

Bí thư Hà Nội cũng lưu ý quận để đảm bảo phát triển nhanh, bền vững vẫn còn nhiều thách thức như hạ tầng còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ, lạc hậu, manh mún. Rõ ràng là quận còn rất nhiều việc phải làm.

Nhắc đến áp lực về hạ tầng, an ninh trật tự đô thị nhất là quản lý khu chung cư, Bí thư Hà Nội cho biết, ông từng phải gọi điện đến "nóng" máy để chỉ đạo xử lý vụ việc xảy ra tại chung cư New Horizon City (87 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai).

"Vụ việc xảy ra ở đây tiềm ẩn rất nhiều vấn đề. Khu chung cư cả nghìn hộ mà chỉ có mấy trăm chỗ để xe, dân sao chịu nổi" - Bí thư Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý. Được biết, theo phản ánh thì chung cư này hiện có 1.244 hộ dân nhưng chủ đầu tư chỉ bố trí chỗ để cho 266 xe hai bánh.

Bí thư Hà Nội: “Khu chung cư cả nghìn hộ dân mà chỉ có mấy trăm chỗ để xe, dân sao chịu nổi” - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Về vấn đề quy hoạch, ông yêu cầu thành phố xin ý kiến các cơ quan liên quan về quy hoạch phân khu sông Hồng theo phương châm đảm bảo yêu cầu về quản lý đê điều và chống lũ. Cùng với đó là chủ động làm việc với nhà đầu tư để rà soát lại quy hoạch 1/500. Thành phố phải coi đây là trọng điểm để tháo gỡ.

Cùng với việc tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn các khu đô thị do HUD làm chủ đầu tư, Bí thư lưu ý quận Hoàng Mai cần sớm đưa vào hoạt động các dự án động lực như: Khu đô thị Gamuda, Khu B Công viên Yên Sở, Trung tâm thương mại AEON; tháo gỡ vướng mắc di dời bến xe phía Nam.

Về thể chế, chính sách, Bí thư cho biết thành phố đang chỉ đạo sửa quyết định 41 theo hướng phân cấp mạnh hơn nữa cho quận huyện. Ông yêu cầu quận cần xem công tác giải phóng mặt bằng là một đột phá trong thời gian tới.

"Quận cần đăng ký với thành phố quy trình rút gọn công tác GPMB, đồng thời đăng ký khu đô thị kiểu mẫu văn minh. Xây dựng đội trật tự quản lý xây dựng kiểu mẫu của thành phố, từ đó nhân rộng ra thành phố, lấy cái đẹp dẹp cái xấu" - Bí thư đưa ra một số gợi mở cho quận Hoàng Mai trong thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cho biết, năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6.160 tỷ đồng, bằng 102% dự toán. Quận đã đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố giao. Kết quả năm 2020 đã giúp quận đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ quận đề ra.

Mặc dù kinh tế duy trì tăng trưởng khá nhưng vẫn đạt thấp hơn so với cùng kỳ do tác động của dịch Covid-19. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn thấp so với yêu cầu. Một số phường trên địa bàn còn để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng, xử lý chưa kiên quyết, triệt để.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ