• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Có thể không gây ra vụ việc nhưng sẽ đánh giá xem cán bộ đó xử lý vấn đề như thế nào

Thời sự 07/05/2020 08:59

(Tổ Quốc) - Sáng nay (7/5), Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã làm việc với quận Nam Từ Liêm.

Phải xác định trong 5 - 10 năm tới sẽ đi theo hướng nào, trên nền tảng nào

Định hướng về nội dung buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, ưu tiên của ông khi về Hà Nội là nhanh chóng muốn thăm và làm việc với các quận, huyện trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Có thể không gây ra vụ việc nhưng sẽ đánh giá xem cán bộ đó xử lý vấn đề như thế nào - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc với quận Nam Từ Liêm sáng 7/5.

“Mỗi lần làm việc với quận, huyện giúp cá nhân tôi nắm rõ hơn được tình hình Thủ đô. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, thời gian mới về đúng vào lúc cả nước và Hà Nội đang tập trung phòng, chống dịch COVID-19 nên vẫn chưa thể gặp được hết các quận huyện như mong muốn ” - Bí thư Hà Nội cho biết.

Cũng theo Bí thư Hà Nội, Đảng bộ Hà Nội là Đảng bộ lớn nhất cả nước với 50 đảng bộ trực thuộc, nửa triệu đảng viên, trong đó khối các đảng bộ quận huyện là rất lớn. Một trong những khó khăn cho công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các quận, huyện thời gian qua là do tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nói về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bí thư Thành ủy Hà nội cho rằng, các nguy cơ, rủi ro vẫn còn do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, dù chúng ta đã nới lỏng giãn cách xã hội nhưng không được lơi lỏng.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, COVID-19 đến nay đã trở thành một đại dịch toàn cầu, vắc xin phòng bệnh cho đến thời điểm này vẫn chưa có. “Nếu một nước kiểm soát được dịch bệnh mà các nước khác vẫn chưa thì toàn bộ giá trị bị đứt gãy hết” - Bí thư Hà Nội nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nói thêm, năm 2020 là năm cuối để về đích thực hiện thắng lợi các Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ các cấp đặt ra. Trong bối cảnh, tình hình dịch bệnh, kinh tế thế giới suy giảm nghiêm trọng, tốc độ tăng trưởng cả nước chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ; các ngành, lĩnh vực cũng đều giảm mạnh như du lịch, dịch vụ, Chính phủ đang mở mặt trận thứ hai là phục hồi và phát triển kinh tế và hiện nay xem đây là mặt trận thứ nhất .

Về công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ quận Nam Từ Liêm, đoàn công tác sẽ gợi ý nội dung về tư duy, tầm nhìn để hoàn thiện văn kiện đại hội. Theo đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị công tác chuẩn bị nhân sự các cấp cần gắn với việc thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Giải quyết các vấn đề nổi cộm, phức tạp.

“Qua việc này để đánh giá sàng lọc cán bộ, những vụ việc xảy ra thì liên quan đến trách nhiệm cán bộ nào, ứng xử của cán bộ đó như thế nào, có thể không gây ra nhưng đánh giá việc xử lý vấn đề đó như thế nào” - Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc hôm nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị cần tập trung thảo luận để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tính toán tư duy tầm nhìn của quận trong 5 - 10 năm tới.

“Cần xác định đi theo hướng nào, đi trên nền tảng nào và bằng cách nào” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

“Bứt tốc” về thu ngân sách

Theo Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt, 6 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế- xã hội của quận Nam Từ Liêm vẫn đạt được kết quả tích cực, kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, đúng hướng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Có thể không gây ra vụ việc nhưng sẽ đánh giá xem cán bộ đó xử lý vấn đề như thế nào - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt báo cáo tại buổi làm việc.

Theo đó, Quận đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, kiểm soát thị trường, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp về: GPMB, thủ tục hành chính,... cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; góp phần thúc đẩy kinh tế của quận tăng trưởng nhanh.

Cũng theo Chủ tịch Quận Nam Từ Liêm, toàn quận có 10.580 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng gần 3 lần so với ngày đầu thành lập, đóng góp ngân sách khoảng 4.500 tỷ/năm; có 10.700 hộ kinh doanh (tăng gấp gần 02 lần so với ngày đầu thành lập), tạo việc làm cho khoảng 02 vạn lao động, trong đó, hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm tỷ lệ 90%.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã tạo ra được “sự bứt tốc” ngay từ năm đầu tiên thành lập (vượt 40% so với dự toán), tạo đà cho những năm tiếp theo. Điểm nổi bật là thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều đạt và vượt dự toán Thành phố giao ở mức cao và từng bước bền vững. Kết quả, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2014 - 2019 đạt 40.161 tỷ đồng, tăng bình quân 25%/năm, bình quân thu ngân sách hằng năm đạt 6.693 tỷ đồng (chỉ tiêu kế hoạch đề ra 4.000 - 5.000 tỷ đồng).

Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, hàng năm, quận đã tổ chức thực hiện tốt một số lễ hội, kết hợp tuyên truyền quảng bá du lịch: Làng nghề Cốm Mễ Trì, làng nghề Bún Phú Đô. Điểm nổi bật là quận đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị" đạt kết quả bước đầu.

Đời sống người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng, đến năm 2019 đạt 59,8 triệu đồng/ người (tăng 16,8 triệu đồng/người so với năm đầu thành lập).

Về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND Quận Nam Từ Liêm Trần Đức Họa cho biết, quận chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm là tổng hợp và điều tra dịch tễ nhanh nhất các trường hợp nghi nhiễm, kịp thời phân loại, tổ chức giám sát, cách ly chặt chẽ các đối tượng tiếp xúc, đặc biệt tranh thủ thời gian vàng không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan và bùng phát. Đến nay quận Nam Từ Liêm vẫn đang kiểm soát được tình hình dịch bệnh, chưa có ca dương tính Covid-19, cac trường hợp F1, F2, F3 được rà soát quản lý chặt chẽ.

Đối với công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tính đến ngày 20/3, tổng số chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã Đại hội là 328/328 (đạt 100%). Sau khi tổ chức Đại hội điểm thành công, Quận ủy chỉ đạo tiến hành đồng loạt tổ chức Đại hội cấp cơ sở. Hiện nay, còn 37/39 đơn vị chưa tổ chức Đại hội và dự kiến hoàn thành trước ngày 20/6.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ