• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bloomberg đánh giá nhiều thế mạnh đưa Việt Nam trở thành trung tâm khởi nghiệp

Kinh tế 01/03/2023 19:10

(Tổ Quốc) - Theo một bài viết trên Bloomberg, Việt Nam ngày càng được coi là một nơi thích hợp để khởi nghiệp.

Vinnie Lauria, nhà đồng sáng lập của Golden Gate Ventures, đã chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2022 sau khi từng trải nghiệm cuộc sống ở Singapore và San Francisco. Lauria cho biết, Đông Nam Á sẽ trở thành một nguồn lực tăng trưởng toàn cầu trong 10 năm tới và Việt Nam sẽ là trung tâm của quá trình này.

Ngày nay, ngày càng nhiều các lập trình viên và kỹ sư công nghệ từ khắp nơi trên thế giới đang đổ tới Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh để ra mắt các công ty khởi nghiệp.

Số lượng các công ty khởi nghiệp tại Việt Nam đã gần gấp đôi từ đầu đại dịch Covid-19 đến giữa năm 2022, theo báo cáo tháng 7/2022 của tập đoàn tham vấn KPMG International Ltd và ngân hàng quốc tế HSBC Holdings PLC. Một số nhà đầu tư lớn nhất thế giới, bao gồm Sequoia Capital, Warburg Pincus LLC và Alibaba Group Holding Ltd, đều đang rót vốn cho nhiều công ty khởi nghiệp cung cấp các giải pháp đầy hứa hẹn.

Vào năm 2021, Việt Nam đã thu về kỷ lục 2,6 tỷ USD thông qua 233 thỏa thuận tư nhân, tăng từ mức 700 triệu USD của 140 giao dịch vào năm trước đó, theo báo cáo của Google Inc, Temasek Holdings PTE và Bain & Co.

Bloomberg đánh giá nhiều thế mạnh đưa Việt Nam trở thành trung tâm khởi nghiệp - Ảnh 1.

Số lượng các quỹ đầu tư đang rót vốn cho công ty khởi nghiệp ở Việt Nam. Nguồn: Bloomberg.

Chính phủ muốn thúc đẩy năng lực khởi nghiệp

Đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh hướng đến trở thành một thỏi nam châm thu hút tài trợ công nghệ và nhắm mục tiêu phát triển thành một nền kinh tế kỹ thuật số. Theo đó, kinh tế số có thể chiếm đến 40% GDP của thành phố. Vào tháng 1 năm nay, chính phủ đã có chỉ đạo cho thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài vào các dự án công nghệ cao, đồng thời cung cấp các ưu đãi khác nhằm thu hút nhân tài toàn cầu và các công ty quốc tế để thành lập các trung tâm nghiên cứu đổi mới.

Nhiều nguồn tin trong ngành cũng chia sẻ đánh giá của họ về tiềm năng thúc đẩy công nghệ số của thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh có ưu tiên giáo dục về khoa học và toán học. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp gia công phần mềm hàng thập kỷ qua tại đây đã tạo ra rất nhiều kỹ sư tài năng. Thành phố cũng đang tận dụng đà phát triển kinh tế Việt Nam – năm ngoái đã là một trong những quốc gia tăng trưởng kinh tế nhanh nhất châu Á.

Vy Le, CEO của quỹ đầu tư mạo hiểm Do Ventures cho biết, một thập kỷ trước, các nhà đầu tư có thể dành tới 6 tháng để ra quyết định về một khoản đầu tư. Nhưng hiện tại, "nếu chúng tôi không đưa ra quyết định trong vòng 1-2 tháng, các quỹ khác chắc chắn sẽ nhanh chân hơn", bà nói.

Môi trường khởi nghiệp giàu tiềm năng

Trên thực tế, lĩnh vực khởi nghiệp Việt Nam đã được phát triển trong nhiều năm. Vào năm 2013, sự ra mắt của Flappy Bird đã được ca ngợi là một hiện tượng trong ngành game và hứa hẹn thúc đẩy sức mạnh khởi nghiệp của Việt Nam. Và sau đó là sự xuất hiện của một thế hệ các công ty công nghệ mới như nhà thanh toán di động VNPay – được ADB đánh giá là kỳ lân thứ 2 của Việt Nam vào năm 2020. Nhà phát triển trò chơi VNG Corp, kỳ lân đầu tiên của Việt Nam, cũng dự kiến sẽ lên sàn chứng khoán Mỹ trong những tháng tới.

Hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam cũng đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư quốc tế. Ví dụ như Lauria và quỹ đầu tư của ông đã bắt đầu ủng hộ các công ty khởi nghiệp địa phương vào năm 2014 và mở văn phòng ở cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vào năm 2022. Lauria quyết định tăng mạnh đầu tư tại đây khi nhìn thấy cơ hội lớn về tăng trưởng. Lauria nghĩ rằng chi tiêu trực tuyến có thể nhân lên 5 lần trong sáu năm tới.

Các công ty khởi nghiệp cũng đang khai thác một số lượng lớn nhân tài Việt Nam đang trở về nước, theo Nguyen Nguyen, người điều hành một công ty trí tuệ nhân tạo cho biết. Bản thân Nguyen cũng trở về Việt Nam sau khi lấy bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Rice ở Texas. Khoảng hai phần ba nhân viên của ông tại công ty FinTech Start-Up Trusting Social có ít nhất một bằng thạc sĩ từ nước ngoài.

Ông Binh Tran, đồng sáng lập của Ascend Việt Nam, cũng đánh giá: "Việt Nam bây giờ vượt xa những gì mọi người bên ngoài hiểu về Việt Nam. Đây là một thị trường dễ tiếp cận và ngôn ngữ không phải là một rào cản lớn. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều tài năng trẻ khao khát được tham gia khởi nghiệp cùng bạn".

Tuy nhiên, nỗ lực trở thành trung tâm khởi nghiệp của Việt Nam sẽ cần vượt qua nhiều khó khăn của bối cảnh hiện tại, khi thị trường thế giới đang tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Ngoài ra, còn có một câu hỏi về hệ sinh thái khởi nghiệp non trẻ ở đây khi nhiều người cho rằng lĩnh vực khởi nghiệp của Việt Nam chỉ mới được phát triển 1-2 thập kỷ, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho biết trong một nghiên cứu năm 2022.

Phân tích này cũng đề xuất cần thực hiện số cải cách chính sách để tạo ra một môi trường cho phép các doanh nghiệp sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển của các công ty khởi nghiệp công nghệ và cải thiện tiềm lực tài chính. ADB cũng đánh giá thêm rằng các chính sách hỗ trợ của chính phủ về bảo vệ sở hữu trí tuệ mạnh mẽ cũng sẽ rất quan trọng.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ