• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời cử tri về ngăn chặn thông tin xấu độc

Thời sự 14/05/2020 20:01

(Tổ Quốc) - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa trả lời cử tri Hà Nội gửi đến tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội thứ khóa XIV.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời cử tri về ngăn chặn thông tin xấu độc - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Theo đó, cử tri Hà Nội phản ánh, tình trạng các trang báo điện tử, mạng xã hội thường xuyên đưa tin, hình ảnh phản cảm, bạo lực, lan truyền nhiều thông tin xấu, tiêu cực, có tính chất bạo lực đã gây ảnh hưởng dư luận không tốt trong cộng đồng xã hội.

Cử tri Hà nội đề nghị Chính phủ tăng cường công tác quản lý an ninh mạng, truyền thông, định hướng tuyên truyền để người dân sử dụng mạng xã hội có hiệu quả, phù hợp với đạo đức xã hội và đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông kịp thời đưa các thông tin chính thống, đầy đủ để người dân nhanh chóng tiếp cận thông tin thực, tránh các tin giả làm hoang mang dư luận.

Bộ cũng đã xây dựng Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia nhằm chủ động theo dõi, giám sát thông tin công khai trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, đánh giá các thông tin bịa đặt, không có căn cứ, cố ý vu khống, tạo sự nghi ngờ trong dư luận.

Ngoài ra, Bộ TTTT cũng chủ động làm việc, đấu tranh quyết liệt với Facebook và Google, buộc 2 nền tảng này phải tích cực hợp tác, gỡ bỏ nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam và có giải pháp ngăn chặn phát tán tin giả, thông tin xấu độc, tài khoản giả mạo.

Trong 2 năm 2018 - 2019, Bộ TTTT đã xử phạt vi phạm hành chính 85 lượt cơ quan báo chí có hành vi vi phạm chủ yếu là thông tin sai sự thật với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Từ đầu năm 2020 đến này, Bộ đã yêu cầu gỡ 36 bài viết, 23 tài khoản trên Facebook và 14 video trên Google có nội dung thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19.

Về xử lý tin giả, Bộ đã thực hiện các đồng bộ giải pháp như: Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trong nước ngăn chặn website không rõ nguồn gốc đưa tin giả mạo, xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin giả trên mạng...

Đối với việc tăng cường truyền thông, định hướng tuyên truyền để người dân sử dụng mạng xã hội có hiệu quả, phù hợp với đạo đức xã hội, Bộ TTTT đã chỉ đạo các cơ quan báo chí thực hiện và phát sóng các phóng sự về mặt trái của mạng xã hội, phân tích về chế tài xử lý hành vi kích động trên mạng xã hội; cảnh báo người dân tỉnh táo, sử dụng thông tin mạng theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc phát tán lan truyền trên mạng xã hội, trong đó quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị cũng như quy trình phối hợp, công tác giữa các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ.


Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ