• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm một số thiết chế văn hóa và công trình tổ chức SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ

Thời sự 29/03/2022 17:01

(Tổ Quốc) - Chiều nay (29/3), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã đi thăm, khảo sát một số thiết chế văn hóa và công trình tổ chức SEA Games 31 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Cùng đi có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm một số thiết chế văn hóa và công trình tổ chức SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ - Ảnh 1.

Bộ trưởng chụp hình lưu niệm với các nghệ nhân hát Xoan tại Đình Hùng Lô.

Mở đầu chuyến làm việc tại tỉnh Phú Thọ về công tác phát triển sự nghiệp VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã đến thăm Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đình Hùng Lô (thành phố Việt Trì).

Đình Hùng Lô, thuộc làng cổ Hùng Lô, nằm dọc ven sông Lô, cách Đền Hùng chừng 10km về phía Đông. Đình Hùng Lô được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1990. Tương truyền, đây là vùng đất thiêng, nơi Vua Hùng từng nghỉ chân trong một lần đi du ngoạn.

Ngôi đình không chỉ mang giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc mà còn là không gian sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân công đức tổ tiên. Được biết, từ nhiều năm nay, tại Đình Hùng Lô thường tổ chức đón các đoàn khách du lịch đến nghe hát Xoan. 

Sau khi dâng hương tại Đình Hùng Lô, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác đã nghe các nghệ nhân của phường Xoan An Thái trình diễn các làn điệu Xoan truyền thống.

Chia sẻ với đoàn công tác, Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lịch cho biết, năm 1998, Câu lạc bộ hát Xoan An Thái, xã Phượng Lâu được thành lập. Đây là khoảng thời gian hoạt động mạnh mẽ của hát Xoan. Hát Xoan vừa được trình diễn tại các đình làng, vừa trình diễn trong các cuộc liên hoan, hội diễn văn hóa văn nghệ của tỉnh và quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm một số thiết chế văn hóa và công trình tổ chức SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ - Ảnh 2.

Bộ trưởng thăm hỏi Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lịch.

Trong những năm qua, hiểu sâu sắc những giá trị mà hát Xoan mang lại cho cộng đồng nên Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lịch đã mở nhiều lớp truyền dạy miễn phí hát Xoan cho các em nhỏ trong xã. Đến nay số lượng thành viên của phường Xoan An Thái là 107 người với 5 thế hệ tiếp nối nhau, cao nhất 94 tuổi và nhỏ nhất là 6 tuổi.

Được biết, năm 2017, di sản hát Xoan Phú Thọ đã chính thức được UNESCO đưa ra khỏi Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và ghi danh tại Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bày tỏ phấn khởi khi được lắng nghe các nghệ nhân hát Xoan biểu diễn ngay tại vùng "đất Tổ", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong muốn các nghệ nhân tiếp tục giữ được niềm đam mê, nhiệt huyết, qua đó góp phần gìn giữ di sản đã được UNESCO công nhận, lan tỏa nét đẹp văn hoá cổ truyền đặc sắc của quê hương.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm một số thiết chế văn hóa và công trình tổ chức SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ - Ảnh 3.

Bộ trưởng đến thăm Nhà văn hóa phường Dữu Lâu.

Bộ trưởng cho biết sẽ trao đổi với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ để nghiên cứu, ban hành nhiều hơn các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, để di sản thực sự trở thành tài sản.

Tiếp đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã đến thăm Nhà văn hóa phường Dữu Lâu (thành phố Việt Trì). Được biết, Nhà văn hóa phường Dữu Lâu rộng 2.000m2 vừa được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động vào năm 2021, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng theo hình thức xã hội hóa.

Chia sẻ với bà con nhân dân thôn Bảo Đà và phường Dữu Lâu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ vui mừng trước việc chính quyền địa phương đã quan tâm đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa để phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm một số thiết chế văn hóa và công trình tổ chức SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ - Ảnh 4.

Bộ trưởng tặng quà cho bà con nhân dân tại phường Dữu Lâu

Theo Bộ trưởng, đây chính là minh chứng sinh động trong việc xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang nỗ lực thực hiện nhằm hiện thực hóa chủ trương mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra đối với ngành Văn hóa, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đó là "Văn hóa còn thì dân tộc còn", muốn có văn hóa thì phải xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa phải được hun đúc từ cộng đồng dân cư, kết tinh thành sức mạnh.  

Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã gửi tặng 200 đầu sách cho bà con nhân dân nơi đây để bổ sung vào thư viện của Nhà văn hóa phường Dữu Lâu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm một số thiết chế văn hóa và công trình tổ chức SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ - Ảnh 5.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thăm sân vận động tỉnh Phú Thọ.

Rời Nhà văn hóa Dữu Lâu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra Nhà thi đấu tỉnh Phú Thọ. Đây là nơi sẽ tổ chức một số trận đấu trong khuôn khổ SEA Games 31.

Trực tiếp kiểm tra tại khu vực sân vận động, các nhà chức năng của Nhà thi đấu tỉnh Phú Thọ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh SEA Games 31 là sự kiện lớn, có ý nghĩa về chính trị, ngoại giao, văn hóa, thu hút sự quan tâm của người dân cả nước và các nước khác, vì vậy, trên tinh thần khẩn trương, tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để công trình đạt tiến độ và tiêu chuẩn kỹ thuật./.

Thế Công - Ảnh: Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ