• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng thừa nhận các sáng kiến kỹ thuật nông nghiệp toàn của những anh “hai lúa”

Kinh tế 06/11/2019 14:30

(Tổ Quốc) - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã thừa nhận điều này tại phiên chất vấn Quốc hội diễn ra chiều 6/11.

Bộ trưởng thừa nhận, các sáng kiến kỹ thuật nông nghiệp toàn của những anh “hai lúa” - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trả lời chất vấn.

Trước ý kiến của một số đại biểu Quốc hội cho rằng, sáng kiến kỹ thuật ứng dụng cho nông nghiệp nông dân hiện nay đa phần toàn của người nông dân. Còn lại, nhiều sáng kiến của các kỹ sư khi công bố ra lại không áp dụng được vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Nói về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thừa nhận: "Đúng là sáng kiến kỹ thuật ngành nông nghiệp toàn của những người nông dân, phải công nhận là nông dân rất sáng tạo, phát minh ra các loại máy cải tiến để sử dụng trong sản xuất nông nghiệp".

"Tư lệnh" ngành NN&PTNT nhắc một vài dẫn chứng như: "Chiếc máy của một nông dân ở Hải Dương thiết kế ra đã xuất đi được hơn chục nước, sáng kiến của anh Tuân ở Chương Mỹ, Hà Nội cũng rất tốt, 15 chức năng trong 1 cái máy".

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho hay, ngành hoan nghênh người dân tham gia vào phát triển công nghiệp phụ trợ.

"Ngoài ra, để hỗ trợ cho nông dân trong thời gian tới, chúng tôi cũng rất cần sự hỗ trợ từ phía Bộ Công Thương, ngành chủ quản về công nghiệp" – Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói.

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ