• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ VHTTDL: Chỉ tiêu đón 13 triệu lượt khách quốc tế của Du lịch Việt Nam rất khả thi

Du lịch 09/10/2023 20:20

(Tổ Quốc) - Chiều ngày 9/10, tại Họp báo thường kỳ quý III năm 2023 của Bộ VHTTDL, trả lời câu hỏi của báo chí về việc điều chỉnh chỉ tiêu đón khách quốc tế của du lịch Việt Nam từ 8 triệu lên 13 triệu liệu có khả thi. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia khẳng định, du lịch Việt Nam có đầy đủ cơ sở để đạt được chỉ tiêu đặt ra.

Theo ông Phạm Văn Thủy, đến nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vượt 111% kế hoạch đặt ra. Mục tiêu của ngành du lịch Việt Nam là đón 8 triệu khách quốc tế trong năm 2023 nhưng đến hết tháng 9 đã đạt hơn 9 triệu.

Bộ VHTTDL: Chỉ tiêu đón 13 triệu lượt khách quốc tế của Du lịch Việt Nam rất khả thi - Ảnh 1.

Bộ VHTTDL họp báo thường kỳ quý III năm 2023

Căn cứ trên tình hình phát triển hiện nay, thông thường, khách quốc tế đến Việt Nam cao điểm vào mùa từ tháng 10 năm nay sang tháng 4 năm sau. Nên Cục Du lịch quốc gia nhận thấy cần thiết cần tăng chỉ tiêu đón khách quốc tế để du lịch phát triển cao hơn nữa.

Theo ông Phạm Văn Thủy, có 4 nguyên do để Cục Du lịch quốc gia nhận thấy có cơ sở để du lịch Việt Nam năm 2023 có thể đón 13 triệu khách quốc tế là: Chính sách miễn thị thực và cấp thị thực điện tử mới có hiệu lực từ 15/8/2023; Chính sách đối ngoại song phương và đa phương của Việt Nam với khu vực và thế giới hết sức hiệu quả; Chủ trương chấn hưng văn hóa với các di sản trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, chuyên biệt, hấp dẫn khách quốc tế. Bên cạnh đó, các thị trường lớn đã mở cửa và phục hồi, cũng là các thị trường truyền thống của Việt Nam sẽ đem lại nguồn khách lớn.

"Từ 4 lý do đó, chúng tôi khẳng định, du lịch Việt Nam năm 2023 có thể đạt chỉ tiêu đón 13 triệu lượt khách quốc tế là khả thi và là tiền đề, động lực phát triển cho các năm sau"- ông Phạm Văn Thủy cho biết.

Trong vòng 9 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã đón khoảng 8,9 triệu lượt khách quốc tế, vượt chỉ tiêu đón 8 triệu khách quốc tế đặt ra cho cả năm 2023.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, từ đầu năm đến nay, du lịch Việt Nam đã đón được 8,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng gấp 4,7 lần cùng kỳ năm trước, trong đó riêng tháng 9/2023 đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp ngành du lịch nước nhà đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam du lịch chủ yếu từ thị trường châu Á với hơn 6,8 triệu lượt du khách, tiếp đó là khách đến từ châu Âu đạt hơn 1 triệu lượt, thị trường châu Mỹ đạt 682.000 lượt khách.

Theo số liệu thống kê, trong tổng số 8,9 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng năm 2023, khách đến bằng đường hàng không đạt gần 7,8 triệu lượt người, chiếm 87,5% lượng khách; bằng đường bộ đạt hơn 1 triệu lượt người, chiếm 11,8%; bằng đường biển đạt 64.000 lượt người, chiếm 0,7%.

Bộ VHTTDL: Chỉ tiêu đón 13 triệu lượt khách quốc tế của Du lịch Việt Nam rất khả thi - Ảnh 2.

Bộ VHTTDL: Chỉ tiêu đón 13 triệu khách quốc tế là khả thi (ảnh minh họa)

Về quy mô thị trường, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 9 tháng năm nay, với gần 2,6 triệu lượt (chiếm 29% tổng lượng khách). Thị trường Trung Quốc đã vượt mốc 1 triệu lượt, xếp ở vị trí thứ 2. Đài Loan (Trung Quốc) vượt qua Mỹ để chiếm vị trí thứ 3 với 575 nghìn lượt; Mỹ xếp thứ 4 với 548 nghìn lượt; Nhật Bản đứng vị trí thứ 5 với 414 nghìn lượt.

Báo cáo thống kê cho thấy doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng năm 2023 ước đạt 26,5 nghìn tỷ đồng, tăng 47,7% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có doanh thu dịch vụ lữ hành 9 tháng năm 2023 tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Đà Nẵng tăng 139,9%; Quảng Ninh tăng 98,8%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 91,3%; Hà Nội tăng 67,4%; Hải Phòng tăng 50,9%; Cần Thơ tăng 39,6%. Đáng chú ý, sau 9 tháng, ngành du lịch Thủ đô đã đón được 18,9 triệu lượt du khách, tăng 36,5% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt 3,2 triệu lượt, tăng 4 lần so cùng kỳ năm 2022, còn lại là khách du lịch trong nước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 69,3 nghìn tỷ đồng, tăng 66,9% so cùng kỳ năm trước. Những con số này cho thấy ngành du lịch Thủ đô đang trên đà hồi phục mạnh mẽ.

Tháng 9/2023, Việt Nam cũng chứng kiến lượng khách xuất cảnh tăng 43,1% so với cùng kỳ năm ngoái khi đạt 501,4 nghìn lượt người. Tổng 9 tháng năm 2023, số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt 3,8 triệu lượt người, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ