(Tổ Quốc) - Sáng 11/3, tại Trụ sở Bộ VHTTDL, đã diễn ra Chương trình Bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2025. Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ dự và chỉ đạo.
- 08.03.2025 Lãnh đạo Bộ VHTTDL tổng duyệt chương trình nghệ thuật đối ngoại cấp cao sẽ biểu diễn tại Indonesia và Singapore
- 07.03.2025 Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng làm việc với Cục Báo chí
- 04.03.2025 Bộ VHTTDL triển khai công tác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới
- 01.03.2025 Bộ VHTTDL công bố Chương trình kích cầu du lịch năm 2025 "Việt Nam- đi để yêu"
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, chương trình bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập là nhiệm vụ thường xuyên, thường niên của các cơ quan, đơn vị, các tập thể, cá nhân thuộc Bộ VHTTDL, nhưng lãnh đạo Bộ xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Chương trình
Lãnh đạo Bộ giao cho Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Bộ triển khai, thực hiện theo tinh thần bám sát yêu cầu quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và các quy định của pháp luật về kiểm soát, kê khai tài sản.
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết, theo Quyết định số 46 về việc ban hành kế hoạch của Bộ VHTTDL, Bộ triển khai nhiệm vụ này để đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch trong việc xác minh tài sản, thu nhập của tất cả các cá nhân thuộc đối tượng kê khai tài sản của các cơ quan, đơn vị.
Việc bốc thăm là ngẫu nhiên, không áp đặt, không sắp xếp trước, đảm bảo tính dân chủ. Lãnh đạo Bộ đã giao nhiệm vụ cho Thanh tra Bộ, yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình một cách nghiêm túc.

Thanh tra Bộ VHTTDL hướng dẫn các đơn vị, cơ quan cách thức bốc thăm
Theo kế hoạch, có 16 cơ quan, đơn vị có đối tượng được bốc thăm để xác minh tài sản, thu nhập trong năm 2025.
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nêu rõ, Lãnh đạo Bộ yêu cầu Thanh tra Bộ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ phân công, được giao, đề nghị lãnh đạo 16 cơ quan, đơn vị trong kế hoạch có đối tượng được bốc thăm, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tích cực, chủ động phối hợp với Thanh tra Bộ trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.
Các cá nhân bốc thăm được xác định là đối tượng sẽ xác minh tài sản, thu nhập thực hiện các quy định theo yêu cầu. Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo, yêu cầu các cá nhân phối hợp một cách chặt chẽ với Thanh tra Bộ vì trong việc xác minh có nhiều thủ tục và nhiều nội dung cần triển khai thực hiện.
Lãnh đạo các đơn vị thuộc 16 cơ quan, đơn vị có đối tượng thuộc diện bốc thăm phối hợp nhằm triển khai thực hiện các công việc theo yêu cầu, để tổ xác minh làm việc được thuận lợi, nhanh chóng hoàn thiện việc xác minh và báo cáo với Bộ VHTTDL.
Thông qua việc này, giúp các tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, kê khai tài sản; giúp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong việc xác định thêm một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng để chỉ đạo xây dựng công tác xây dựng nội bộ, quản trị cơ quan; đảm bảo tính trung thực, khách quan, minh bạch, hiệu quả.

Kết quả bốc thăm của Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đồng thời, kịp thời phát hiện những vấn đề sơ suất, sai sót nhỏ để chấn chỉnh, khắc phục, không để những sơ suất, sai sót nhỏ trở thành những vấn đề lớn, phức tạp.
Qua đó, những đối tượng được xác minh và những đối tượng kê khai tài sản nâng cao được nhận thức, năng lực của mình, nâng cao trình độ chuyên môn quản lí tại cơ quan, đơn vị; đặc biệt, thủ trưởng các đơn vị nâng cao trình độ, nhận thức đầy đủ hơn quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng cũng như mục tiêu kê khai, kiểm soát tài sản theo quy định của pháp luật.
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cũng yêu cầu Thanh tra Bộ và các đơn vị, cơ quan, các cá nhân thuộc đối tượng xác minh tài sản, thu nhập triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.
Lãnh đạo Bộ sẽ phối hợp để cùng với đội xác minh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có). Nếu có vấn đề vượt quá thẩm quyền tại các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định thì phải kịp thời báo cáo để lãnh đạo Bộ có biện pháp, giải pháp kịp thời tháo gỡ, triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Tại Chương trình, đại diện Thanh tra Bộ đã công bố danh sách 16 đơn vị được chọn ngẫu nhiên để thực hiện việc bốc thăm. Theo đó, đối tượng xác minh tài sản, thu nhập được chọn bằng hình thức bốc thăm.
Người được xác minh là người thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm hoặc trong thời gian 4 năm liền kề chưa được xác minh về tài sản, thu nhập, trừ các trường hợp: người đang bị điều tra, truy tố, xét xử, đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận, người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.
Số lượng người được lựa chọn để xác minh tối thiểu 10% số người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm của cơ quan, đơn vị, Trong đó, có ít nhất 1 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu của cơ quan, đơn vị.
Mỗi cơ quan, đơn vị bốc thăm 2 lần theo 2 nhóm, gồm nhóm những người có nghĩa vụ kê khai là lãnh đạo cơ quan, đơn vị và nhóm là những người có nghĩa vụ kê khai từ trưởng phòng trở xuống.
Kết quả, trong số 113 người của 16 đơn vị được đưa ra bốc thăm, có 31 người được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập./.