• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ca sĩ Lan Anh: Chương trình "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc" đã khẳng định tầm vóc và uy tín của đơn vị tổ chức

Văn hoá 21/12/2019 07:58

(Tổ Quốc) - Chương trình nghệ thuật "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc 2020" vào tối ngày 4.1.2020 tới đây sẽ đưa khán giả trở lại những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc với những ca khúc đi cùng năm tháng… Lan Anh rất hạnh phúc khi được hát những ca khúc đã làm nên tên tuổi của mình trong chương trình.

Ca sĩ Lan Anh: Chương trình "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc" đã khẳng định tầm vóc và uy tín của đơn vị tổ chức - Ảnh 1.

Ca sĩ Lan Anh hát trong "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc". Ảnh: Nam Nguyễn

Sẽ hát những ca khúc đã làm nên tên tuổi của mình

Nhắc tới ca sĩ Lan Anh, khán giả yêu nhạc thường nhớ tới giọng nữ cao, sáng và giàu cảm xúc ở dòng nhạc thính phòng. Được đào tạo bài bản về thanh nhạc, chị có thể dễ dàng chinh phục bất cứ một sáng tác âm nhạc nào, ngay cả với những ca khúc có giai điệu nhanh, nhiều nốt cao kịch tính.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp tham gia Chương trình nghệ thuật "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc", Lan Anh tiết lộ sẽ hát những ca khúc đã làm nên tên tuổi của mình. Trước khi chương trình diễn ra, chị đã dành thời gian chia sẻ với báo Tổ Quốc.

+ Là một ca sĩ nổi tiếng rất đắt show với lịch diễn dày đặc, vậy lý do gì khiến chị dành sự quan tâm và liên tiếp nhận lời mời tham gia chương trình "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc" ?

- "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc" là chương trình đặc biệt có giá trị nghệ thuật cao, ý nghĩa chính trị sâu sắc đã khẳng định thương hiệu qua ba năm tổ chức. Chương trình luôn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi và các nghệ sĩ trẻ đang được khán giả yêu mến hiện nay.

Nội dung chương trình nghệ thuật "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc" rất ý nghĩa và xúc động. Các tác phẩm trong chương trình đều là những ca khúc "sống mãi với thời gian". Thông điệp mà ê kíp Chương trình muốn gửi đến đều khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước… vì thế, đây là một chương trình vô cùng đặc biệt mà bất kỳ ca sĩ nào cũng muốn được tham gia, không chỉ riêng mình tôi.

Năm nay, tôi lại tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ Ban tổ chức với lời mời tham gia chương trình, đó là điều cực kỳ hạnh phúc, không có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc này.

Tôi mong muốn, không chỉ năm 2017, 2018, 2019, 2020 này, mà kể cả những năm sau nữa, chương trình sẽ vẫn tiếp tục, tiếp tục được tổ chức vào mỗi dịp đầu năm và mình lại vinh dự được tham gia; để mỗi khi nhắc đến chương trình, khán giả sẽ nhớ ngay tới một ca sĩ Lan Anh tràn đầy cảm xúc, biểu diễn hết mình trên sân khấu, với những ca khúc đã đi cùng năm tháng.

+ Đồng hành cùng "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc" kể từ mùa đầu tiên, chị đánh giá như thế nào về chương trình?

- Diễn ra ngay tại thánh đường nghệ thuật - Nhà hát Lớn Hà Nội đã cho thấy sự tổ chức quy mô và hoành tráng của chương trình "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc". Tất cả ê kíp đã thực hiện chương trình bằng cả tâm huyết, luôn tìm tòi đổi mới, sáng tạo để mang đến cho công chúng một chương trình nghệ thuật chất lượng cao, đặc sắc nhất.

Chương trình đã khẳng định được tầm vóc và uy tín của đơn vị tổ chức. Khách mời và nhiều bạn bè của tôi phản hồi và đánh giá rất cao về chất lượng, cũng như sự đầu tư của Ban tổ chức cả về phần dàn dựng âm thanh, ánh sáng, đến việc lựa chọn từng chủ đề, bài hát cho chương trình. Điều đó, thể hiện rõ sau mỗi phần biểu diễn của các ca sĩ, luôn nhận được sự hưởng ứng và những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả.

+ Chương trình năm nay sẽ có sự xuất hiện của gương mặt dòng nhạc trẻ đang rất "hot" trên thị trường âm nhạc: ca sĩ Tóc Tiên…. Chị nghĩ điều này sẽ tạo một "làn gió mới"?

- Khán giả đến với bất kỳ một chương trình nghệ thuật nào, cũng sẽ có rất nhiều lứa tuổi khác nhau nên nếu chương trình đó chỉ chuyên một dòng nhạc cách mạng thì chắc chắn nó sẽ bị "khô cứng" và "một màu". Bởi thế, trong "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc", ê kíp đã rất khéo léo dung hòa được nhạc cách mạng, trữ tình và cả nhạc trẻ đan xem vào nhau, thêm phần tạo một không gian mới, một màu sắc mới, một hơi thở mới cho chương trình…. Tôi thấy đây là một điều rất "thú vị" mà Ban tổ chức chương trình luôn muốn mang đến cho khán giả qua mỗi mùa tổ chức. Khi đến xem chương trình, chắc chắn khán giả sẽ được trải qua nhiều cung bậc, cảm xúc.

+ Vậy cảm xúc của chị như thế nào mỗi khi chuẩn bị tham gia chương trình này?

- Đây là năm thứ 4, Ban tổ chức mời tham gia nhưng cảm xúc của Lan Anh lúc nào cũng vậy, mỗi lần sắp được đứng trên sân khấu của Chương trình "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc" khiến tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào. Đối với tôi, đây là cũng là cơ hội được mang lời ca, tiếng hát đã gắn với tên tuổi của mình đến với khán giả của chương trình nói riêng và khán giả khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc nói chung.

Ca sĩ Lan Anh: Chương trình "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc" đã khẳng định tầm vóc và uy tín của đơn vị tổ chức - Ảnh 2.

Ca sĩ Lan Anh song ca cùng NSƯT Việt Hoàn trong "Vang mãi giai điệu Tổ Quốc". Ảnh: Nam Nguyễn

Muốn được thử sức ở mọi dòng nhạc

+ Để có được vị trí như ngày hôm nay, chị đã phải trải qua không ít khó khăn vất vả. Chị có thấy mình may mắn vì nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình, để thỏa sức cống hiến và theo đuổi đam mê trên con đường nghệ thuật?

- Một gia đinh hạnh phúc, luôn tràn đầy ấm áp, yêu thương là một gia đình trong đó có người chồng luôn thấu hiểu rõ nghề của vợ mình, đồng cảm với vợ trong tư tưởng và cuộc sống tinh thần; sẵn sàng chia sẻ với vợ niềm vui và sự lo lắng trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày; và tôi may mắn có được điều đó. Ông xã tuy không làm trong nghệ thuật nhưng luôn đứng phía sau ủng hộ và hỗ trợ tôi hết mình. Tôi nghĩ rằng, với một người làm nghệ thuật việc có một người đàn ông lặng lẽ bên mình, chia sẻ và thông cảm với nghề nghiệp của mình đã là một chỗ dựa tinh thần lớn nhất để nếu có khó khăn gì mình cũng vững bước mà vượt qua, và thăng hoa trên con đường nghệ thuật.

Bên cạnh đó, tôi còn may mắn có sự hỗ trợ từ mẹ đẻ. Những lúc tôi phải đi diễn tỉnh vài ngày, bà là người chăm sóc giúp đỡ tôi mọi công việc trong nhà. Chính vì thế, chỉ cần có thời gian là tôi sẽ dành hết cho gia đình.

Thời gian qua, chị liên tiếp ra mắt 2 CD nhạc Bolero là: Chuyện tình Bolero và Tình khúc xưa… khác hẳn dòng nhạc đã tạo nên "thương hiệu" của mình, phản ứng của khán giả như thế nào?

- Thực ra tôi hát được rất nhiều thể loại như dân ca, nhạc trẻ, bolero. Khi còn trẻ, tôi thích hát những dòng nhạc trẻ trung. Tôi học nhạc trẻ đến hết năm thứ 3 ở nhạc viện (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) thì các thầy cô thấy tôi có tố chất hát thính phòng, mới khuyên tôi nên chuyển sang dòng nhạc này. Tôi thấy mình hát được thính phòng. Giờ nó đã trở thành "thương hiệu" mỗi khi khán giả nhắc tới Lan Anh. Tuy nhiên, dòng nhạc thính phòng rất kén người nghe. Để theo đuổi dòng nhạc thính phòng cổ điển, ca sĩ chỉ có tài năng thôi là chưa đủ. Họ cần phải dành nhiều năm tháng tuổi trẻ để học tập, rèn luyện, nâng cao kỹ năng mới có thể đứng trên sân khấu gặt hái những thành công.

Ngày nay, ở giai đoạn hòa bình, xu thế khán giả thích nghe những ca từ bình dị, trữ tình mộc mạc như Bolero. Mà tôi cũng rất thích bolero. Tôi thấy đó là một thể loại âm nhạc giàu tâm tình và thậm chí có sự sang trọng của nó. Thực ra bây giờ chỉ là tôi quay lại với dòng nhạc mà mình đã hát khi chưa có tên tuổi mà thôi. Nếu mình có khả năng và năng lực hát nhiều dòng nhạc, sao mình không đưa giọng hát của mình đến nhiều công chúng hơn, nới rộng lượng khán giả nhiều hơn. Vì thế tôi đã thử sức ở dòng nhạc này và cho ra mắt 2 CD: "Chuyện tình Bolero" và "Tình khúc xưa". Không ngờ, những bài hát tôi thể hiện trong đó lại nhận được sự ủng hộ, yêu mến và hưởng ứng nhiệt tình của đồng nghiệp và khán giả. Giờ khán giả nghe tôi hát Bolero rất nhiều. Trong năm 2020, tôi sẽ tiếp tục làm CD nhạc tình và cố gắng thực hiện một show diễn của riêng mình.

Cảm ơn ca sĩ Lan Anh về những chia sẻ của mình!

Lan Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ