• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các CLB V-League trở lại tập luyện: Nhồi thể lực chờ ngày bóng lăn

Thể thao 24/04/2020 09:23

(Tổ Quốc) - Nhằm chuẩn bị cho ngày tái khởi tranh, nhiều CLB tại V-League đã chuẩn bị những bài tập thể lực.

Đến thời điểm hiện tại, khi dịch Covid-19 đang dần được khống chế, sau khi nhận được sự đồng ý, các CLB tại V-League cũng "rục rịch" khởi động trở lại nhằm chuẩn bị cho các giải đấu trong năm gồm V-League và vòng loại cúp Quốc gia. Trước đó, Công ty Cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) đã lên kế hoạch "lăn bóng" vào trung tuần tháng 5. Khoảng thời gian để 14 đội bóng chuẩn bị là khoảng 3 tuần.

Trước đó, một số CLB vẫn duy trì tập luyện trong thời gian nghỉ để không mất quá nhiều thời gian bắt nhịp trở lại. Được sự đồng ý của các cấp lãnh đạo, ngày 20/4, CLB bóng đá Dược Nam Hà Nam Định đã tập luyện trở lại, sau khoảng thời gian 3 tuần xả trại cho một số thành viên BHL và các cầu thủ có gia đình.

Các CLB V-League trở lại tập luyện: Nhồi thể lực chờ ngày bóng lăn - Ảnh 1.

Các CLB rục rịch trở lại tập luyện

Ở buổi tập đầu tiên, các cầu thủ được BHL yêu cầu tập những bài tập xen kẽ giữa thể lực và chuyên môn nhằm chuẩn bi cho sự trở lại của các giải bóng đá quốc gia khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn còn nỗi lo lớn khi cần tính toán điểm rơi phong độ cho các cầu thủ khi trở lại vào tháng 5.

"Trong thời gian cách ly các cầu thủ vẫn đươc cho về và các cầu thủ ở lại đại bản doanh vẫn duy trì tập luyện nên nền tảng thể lực cầu thủ không bị ảnh hưởng lắm. Trong buổi tập trở lại, các cầu thủ không gặp vấn đề gì lớn. Chúng tôi trở lại chu kỳ 3 tuần tập luyện để hướng tới ngày khởi tranh Cup Quốc gia vào 15/5. BHL phải chọn thời điểm thích hợp để các cầu thủ đạt điểm rơi lúc thi đấu" - HLV Nguyễn Văn Sỹ khẳng định.

Sau khi trở lại tập trung ở đại bản doanh, HLV Trương Việt Hoàng tỏ ra khá hài lòng với các cầu thủ CLB Viettel khi không có dấu hiệu tăng cân, chấn thương dù nghỉ đá một tháng. Trước mắt, "đội bóng áo lính" sẽ tiến hành "nhồi" thể lực để cầu thủ lấy lại sự sẵn sàng chuẩn bị cho các giải đấu.

Còn đối với CLB Sông Lam Nghệ An, ngoài việc cách ly tại chỗ, các cầu thủ vẫn duy trì tập luyện 1 buổi/ngày. Ông Hồ Văn Chiêm, Giám đốc điều hành CLB SLNA cho biết, đội bóng xứ Nghệ tuân thủ các quy định của Trung ương và chờ đợi kế hoạch tổ chức giải.

Một số CLB khác đến ngày 23/4 mới bắt đầu tập luyện trở lại như Hải Phòng, Quảng Nam đều thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm tra sức khỏe, giãn cách, đảm bảo mỗi trường tập luyện. 

Các CLB V-League trở lại tập luyện: Nhồi thể lực chờ ngày bóng lăn - Ảnh 2.

Một số CLB khác đảm bảo quy định an toàn

Theo Giám đốc kĩ thuật CLB Hải Phòng Lê Xuân Hải, các cầu thủ đất Cảng đều được nhắc nhở đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn, hạn chế ra ngoài. Trong khi đó, Chủ tịch Nguyễn Húp của CLB Quảng Nam cho biết, ban huấn luyện đội đã tiến hành chia nhóm tập luyện với dưới 10 cầu thủ/nhóm.

Trước đó, VPF dự kiến ngày tổ chức lại các trận đấu vào 15/5 với giải cúp Quốc gia trong trường hợp VPF nhận được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền. Khoảng thời gian từ nay cho đến ngày dự kiến khởi tranh sẽ là đủ để cho các CLB có thể chuẩn bị.

Đăng Huy

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ