• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các thanh niên hỗ trợ bắt đối tượng cướp giật gần nửa tỷ đồng

Pháp luật 17/10/2018 16:30

(Tổ Quốc) - Trong lúc giằng co, với tên cướp, hàng trăm triệu đồng của nạn nhân rơi vãi trên đường. Sau đó người dân đã bắt được tên điều khiển xe máy. Đối tượng ngồi sau đã nhanh chân chạy thoát khỏi hiện trường.

Các thanh niên hỗ trợ bắt đối tượng cướp giật gần nửa tỷ đồng - Ảnh 1.

Hai đối tượn cướp giật bị bắt giữ - Ảnh báo Công an TP HCM

Như báo Công an TP HCM đưa tin, nạn nhân trong vụ cướp này là ông Trần Văn Mỹ (SN 1965, chủ một nhà phân phối sữa ở TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Số tiền bị cướp lên tới 450 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 17/10, ông Trần Văn Mỹ, điều khiển xe máy mang theo bọc tiền hơn 450 triệu đồng đến ngân hàng để thực hiện giao dịch.

Khi ông chạy xe đến đường Ngô Quyền giao với đường Lê Lợi thuộc địa bàn phường 7, TP.Mỹ Tho thì bất ngờ bị hai thanh niên đi trên xe máy biển: 63B9-117.66 áp sát vào xe. Ngay sau đó, hai thanh niên trên dùng bình xịt hơi cay và hung khí để khống chế và giật đi bọc tiền.

Bất ngờ bị cướp tấn công nhưng ông Mỹ đã kịp thời tri hô để mọi người trợ giúp. Nghe tiếng tri hô, một số thanh niên ngồi uống cà phê gần đó đã hỗ trợ truy bắt các đối tượng.

Trong lúc giằng co với hai tên cướp, hàng trăm triệu đồng của ông Trần Văn Mỹ đã rơi vãi trên đường. Người dân sau đó đã bắt được tên điều khiển xe máy.Tuy nhiên, đối tượng ngồi sau đã nhanh chân chạy thoát khỏi hiện trường. Đến trưa ngày 17/10 lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng còn lại.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai tên Châu Hữu Lộc (Sn 1988, ngụ phường 2, TP.Mỹ Tho) và Trần Chí Tâm (Ss 1990, ngụ phường 3, TP.Mỹ Tho). Do cần tiền tiêu xài nên Lộc điều khiển xe máy chở Tâm để đi cướp tài sản và gây ra vụ cướp giật trên./.

Thành Trung (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ