• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cán bộ chiến sĩ “gồng mình” cứu dân trong mưa bão

Thời sự 26/09/2016 18:10

(Tổ Quốc) - Sáng nay (26/9), trên sông Đồng Nai, khu vực thuộc địa bàn xã Long Hưng, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), đã diễn ra cuộc Diễn tập Phòng chống thiên tai, bão, lũ, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo ANTT khu vực Đông Nam Bộ.

 Cuộc diễn tập Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn lần này do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tại & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Trung tướng Bùi Văn Thành-Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo buổi diễn tập

Tham dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có Thứ trưởng Bộ Công an-Trung tướng Bùi Văn Thành-Trưởng Ban chỉ đạo, Thiếu tướng Phạm Quốc Cương - Phó tư lệnh Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an) cùng các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh đại diện cho các đơn vị chức năng Bộ Công an và Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh thành phố khu vực Đông Nam Bộ.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Trung tướng Bùi Văn Thành-Thứ trưởng Bộ Công an-Trưởng Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh một trong những giải pháp quan trọng trong chủ động phòng chống, quản lý rủi ro từ thiên tai là tổ chức diễn tập các phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đại biểu tham dự buổi diễn tập

Theo Trung tướng Bùi Văn Thành, Việt Nam là một quốc gia hàng năm thường xuyên phải đối mặt và chịu tác động của nhiều loại thiên tai. Tính trung bình trong 10 năm qua ở nước ta, mỗi năm thiên tai làm chết và mất tích trên 300 người. Thiệt hại về kinh tế từ 1 đến 1,5% GDP và gây ảnh hưởng đến an sinh xã hội… Dự báo trong những năm tới, Việt Nam tiếp tục là một trong những nước chịu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, như: nước biển dâng, xâm nhập mặn, lũ quét, lũ ống…

Ông Nguyễn Phú Cường-Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tham dự buổi diễn tập

Tại cuộc diễn tập, Trung tướng Bùi Văn Thành, đề nghị các lực lượng tham gia diễn tập phải chấp hành nghiêm kỷ luật, mệnh lệnh của Ban chỉ huy, triển khai thực hiện quy trình, nội dung theo đúng kịch bản đã được duyệt, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất; có biện pháp an toàn tuyệt đối về người, trang thiết bị, tài sản trong quá trình diễn tập, không gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân; tổ chức rút kinh nghiệm sau diễn tập để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện phương án. Các đơn vị tham gia diễn tập tiếp tục luyện tập, duy trì chế độ trực, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra tình huống xấu về thiên tai.

Lực lượng tham gia đợt diễn tập thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và tỉnh Đồng Nai gồm: Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cùng hơn hàng trăm quần chúng nhân dân và trên một trăm phương tiện hiện đại các loại. 

Cán bộ chiến sĩ ngành công an tham gia buổi diễn tập
 

Với tình huống giả định, Đồng Nai và các tỉnh khu vực Đông Nam bộ chịu ảnh hưởng trực tiếp của một cơn bão lớn ập đến bất ngờ, với sức gió giật cấp 11, 12. Do ảnh hưởng của bão, nước sông Đồng Nai dâng lên trên mức báo động 3, Nhà máy thủy điện Trị An đề nghị xả lũ để tránh nguy cơ vỡ đập.

Trước tình hình này, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã huy động lực lượng công an, quân sự cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng xuống giúp nhân dân thu dọn tài sản, di dân đến nơi an toàn, tổ chức kêu gọi ngư dân đưa tàu, thuyền nhanh chóng vào bờ tránh bão.

 Các lực lượng chữa cháy với tình huống hai thuyền va đập vào nhau gây cháy nổ trên sông và đưa nạn nhân vào bờ an toàn

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai cũng đã đề nghị Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão của Bộ Công an huy động lực lượng cảnh sát cơ động hỗ trợ những công tác trên.

Tại buổi diễn tập, các đợn vị diễn tập đã thực hiện nhiệm vụ di dân; chữa cháy với tình huống hai thuyền va đập vào nhau gây cháy nổ trên sông, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Trung tướng Bùi Văn Thành-Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

Ngoài ra, các lực lượng còn chú trọng đến công tác như chằng chống, gia cố bờ đê, truy bắt những kẻ xấu lợi dụng lúc thiên tai để cướp giật tài sản, cứu thương…

Dưới đây là hình ảnh các cán bộ chiến sĩ ngành công an "gồng mình" cứu dân trong bão lũ PV Báo Điện tử Tổ Quốc ghi lại tại buổi diễn tập:

 
 
 
 
 
 
 
 


 
Các cán bộ chiến sĩ đang khắc phục sự cố vỡ bờ bao sông Đồng Nai
 
 
 

Gia Thanh

NỔI BẬT TRANG CHỦ