• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long tiến tới đón tiếp cả khách quốc tế và nội địa

Du lịch 19/04/2019 08:00

(Tổ Quốc) - Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long đang tiến hành hoàn tất xây dựng khu vực bến cảng nội địa. Nếu bến cảng nội địa chính thức mở cửa thì cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long sẽ trở thành cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên ở Việt Nam đủ năng lực đón cả khách nội địa và khách quốc tế.

Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long tiến tới đón tiếp cả khách quốc tế và nội địa - Ảnh 1.

Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long

Tính đến hết tháng 3/2019, Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long đã đón 35 chuyến tàu quốc tế cập cảng, với tổng số 52.318 hành khách. Trong đó, tháng 12/2018 cảng đón 2 tàu Celebrity Millennium và World Dream mang theo 5.793 khách và ngày 18/3 vừa qua, 2 tàu Norwegian Jewel và Mein Schiff3 vơi 4.810 khách đã cập cảng. Đây là những tàu 5 sao quốc tế phục vụ khách hàng cao cấp.

Hiện tại, cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long đang tiến hành hoàn tất xây dựng khu vực bến cảng nội địa. Nếu bến cảng nội địa chính thức mở cửa thì cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long sẽ trở thành cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên ở Việt Nam đủ năng lực đón cả khách nội địa và khách quốc tế.

Về dịch vụ, thời gian tới, tại đây sẽ có đầy đủ các dịch vụ tiện ích phục vụ nhu cầu của du khách như cửa hàng tiện lợi phục vụ 24h và đồ uống takeway, quầy Tour Agent, dịch vụ đổi tiền, chuỗi cửa hàng lưu niệm và đặc sản vùng miền… Đặc biệt hệ thống cửa hàng miễn thuế - Duty Free - với các mặt hàng cao cấp như rượu ngoại, mỹ phẩm, trang sức cao cấp sẽ đi vào hoạt động.

Chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2018, cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long đã trả thành cảng tàu khách du lịch quốc tế chuyên biệt đầu tiên của Việt Nam.

Cảng tàu du lịch quốc tế Hạ Long được thiết kế đón tàu có tải trọng lớn nhất lên đến 225.000 GRT, với tổng số người lên đến 8.460 (gồm cả hành khách, thủy thủ đoàn), phục vụ được 2 tàu đậu cùng lúc.

Các hạng mục chính của công trình gồm: cầu cảng, cầu dẫn, bến du thuyền, nhà ga hành khách, nhà công vụ của cơ quan chức năng. Trong đó bến cảng khách dài 406m gồm 6 trụ neo; sảnh đón khách dài 130m, rộng 30m, bến du với tổng số người lên đến 8.460 (bao gồm cả hành khách và thủy thủ đoàn),thuyền được thiết kế hiện đại, đẳng cấp… Đặc biệt, nhà ga Cảng hành khách rộng 4.500 m2 gồm 3 tầng với tổng diện tích 13.500 m2.

Thành Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ