• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chém chết hàng xóm, uống thuốc diệt cỏ tự tử bất thành

Thời sự 27/07/2016 16:34

(Tổ Quốc) - Sau khi chém hàng xóm tử vong tại chỗ, Tài đã bỏ trốn và uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng bất thành.

Khoảng 17h15 phút ngày 21/7, do mâu thuẫn với bà Nguyễn Thị Kim Loan - 48 tuổi (trú tại thôn Suối Méc, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã bị Đặng Thanh Tài  - 29 tuổi (trú cùng thôn) dùng dao chém liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nghi can này đã bỏ trốn. Đến ngày 23/7, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát lệnh truy nã toàn quốc với Tài về hành vi Giết người.

Nghi can Tài vẫn đang hôn mê và được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: zing.vn).

 

Khoảng 6h00 ngày 27/7, người dân thôn Suối Méc nghe thấy tiếng la hét trong một rẫy mía gần đó. Khi tới nơi, một người dân phát hiện miệng của Tài sùi bọt mép, người quằn quại và bên cạnh là một chai thuốc diệt cỏ.

Ngay lập tức Tài được đưa đến chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa. Tuy nhiên, do bệnh tình nguy kịch, Tài được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa điều trị.

Sau khi tiến hành điều trị, Tài vẫn còn lơ mơ, la hét nên các bác sĩ phải chuyển nghi can này vào phòng cách ly. Đại diện Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, Tài nhập viện trong tình trạng lơ mơ, la hét, nôn ói ra dịch màu xanh. Qua hội chẩn, các bác sĨ xác định có thể người này đã uống thuốc diệt cỏ.

 Lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa cũng cử lực lượng giám sát Tài ở phòng điều trị.

Trường Sa (tổng hợp)

NỔI BẬT TRANG CHỦ