• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

“Chiến tranh thương mại là điều ngớ ngẩn nhất”

Kinh tế 07/11/2018 07:59

(Tổ Quốc) - Tỷ phú Jack Ma đưa ra các đánh giá về căng thẳng thương mại hiện tại giữa Mỹ và Trung Quốc đồng thời cho rằng, đây là điều ngớ ngẩn nhất.

Tỷ phú Jack Ma đã cho rằng cuộc chiến tranh thương mại là vô nghĩa và khiến cho xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng lớn hơn.

“Chiến tranh thương mại là điều ngớ ngẩn nhất” - Ảnh 1.

Tỷ phú Jack Ma. Ảnh: VCG via Getty Images

Tỷ phú Jack Ma – người giàu nhất Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo vào tháng trước rằng cuộc chiến thương mại có thể kéo dài trong hai thập kỷ. Theo tỷ phú của Alibaba, chiến tranh thương mại được cho là điều vô ích khi nhằm vào mục tiêu hàng hóa bởi vì Trung Quốc luôn có sức mua hàng ngoại địa nhiều nhất.

Tỷ phú Jack Ma liên tục lên tiếng phản đối cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và cho rằng điều này gây ra tổn thất nghiêm trọng cho hai nước. Tổng thống Donald Trump hiện vẫn tiếp tục gây áp lực lên Trung Quốc khiến thặng dư thương mại trị giá 423 tỷ đôla với thế giới. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bỏ ngỏ khả năng trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình trong thời gian tới thì hai nước vẫn đang ở giai đoạn căng thẳng.

"Chiến tranh thương mại là điều ngớ ngẩn nhất trên thế giới", tỷ phú Jack Ma cho biết tại hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc tại Thượng Hải (China International Import Expo).

Mỹ và Trung Quốc đã áp đặt thuế quan trị giá hàng trăm tỷ USD vào hàng hóa của nhau và Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng đe dọa sẽ nới rộng thuế quan đối với hàng hóa Trung Nhiều người giàu nhất Trung Quốc đã mất khoảng 130 tỷ đôla Mỹ trị giá tài sản của họ trong năm ngoái trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Mỹ đang trở nên tồi tệ hơn khiến cho nền kinh tế chậm lại và xu hướng thị trường chứng khoán rơi vào "điêu đứng" nhất trong 4 năm gần đây.

Vào thời điểm bắt đầu căng thẳng, điều hợp lý được gợi ý là cần phải tham gia tiến trình đàm phán kéo dài để giảm bớt căng thẳng nhưng chỉ có thể dừng lại ở một thỏa thuận. Tuy nhiên, cả Mỹ và Trung Quốc vẫn bị lún sâu vào các căng thẳng. Các nhà đầu tư phải thừa nhận khả năng quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục suy giảm trong thời gian tới.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ