• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cho nữ sinh đi nhờ xe rồi đánh mù mắt vì không thực hiện được hành vi hiếp dâm

Pháp luật 24/10/2018 09:47

(Tổ Quốc) - Cho nữ sinh đi nhờ xe vì lỡ chuyến xe buýt, sau đó, lợi dụng trời tối, đường vắng gã thanh niên này đã giở trò đồi bại nhưng không thành vì bị chống cự…nên đã ra tay đánh đập nữ sinh này đến mù mắt.

Cho nữ sinh đi nhờ xe rồi đánh mù mắt vì không thực hiện được hành vi hiếp dâm - Ảnh 1.

Nữ sinh bị đánh tới mù mắt

Thượng tá Vũ Xuân Tiếu, Phó trưởng Công an thị xã La Gi cho biết, đơn vị đang tích cực truy tìm một thanh niên giở trò đồi bại, đánh mù mắt một em nữ sinh lớp 10.

Nữ sinh bị đánh mù mắt trong vụ việc này là em Nguyễn Thị Trang (tên nhân vật đã được thay đổi - ngụ thôn Láng Gòn 2, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, Bình Thuận), học sinh lớp 10 Trường THPT Hàm Tân ở thị trấn Tân Nghĩa.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 19/10/2018. Vào khoảng 18h ngày 19/10, em Nguyễn Thị Trang và cô bạn cùng lớp đang đi bộ về nhà vì bị lỡ chuyến xe buýt, thì có một nam thanh niên đi xe máy tới ngỏ ý cho hai nữ sinh đi nhờ. Thấy trời tối, nên cả hai nữ sinh này đồng ý đi nhờ xe để kịp về nhà.

Đến xã Tân Hà, bạn gái cùng lớp với Nguyễn Thị Trang xuống xe để về nhà, còn nữ sinh này và gã thanh niên trên tiếp tục đi tiếp.

Tới xã Tân Xuân, Trang xin xuống xe để về nhà nhưng gã thanh niên trên vờ như không nghe thấy và cho xe chạy nhanh hơn. Khi đến ngã ba vào đường Lý Thường Kiệt, phường Tân An, thanh niên cho xe chạy đến đoạn vắng nhiều cây cối rậm rạp gần khu nghĩa trang giáo xứ Tân Tạo, địa bàn thôn Phước Tiến, xã Tân Phước.

Lúc này, lợi dụng trời tối và đoạn đường vắng vẻ, gã thanh niên trên đã dừng xe và khống chế nữ sinh nhằm mục đích hiếp dâm. Tuy nhiên, do nữ sinh này chống cự quyết liệt, vì thế gã thanh niên trên đã dùng một cục đá phang vào mặt, trúng vào mắt trái làm em ngất xỉu. Thấy vậy thanh niên này lên xe bỏ chạy.

Sau khi tỉnh dậy, nữ sinh này đã đi bộ đến nhà cô giáo cũ đề nhờ trợ giúp. Sau đó, em được đưa tới Bệnh viện thị xã La Gi cấp cứu, nhưng do vết thương ở mắt quá nặng, em được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), điều trị, vậy nhưng cũng không thể cứu được mắt trái của em.

Thành Trung (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ