• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chống dịch Covid-19, cả khu chợ đồng lòng thực hiện "không khẩu trang, không vào chợ"

Thời sự 17/03/2020 11:43

(Tổ Quốc) - Sau khi có thông báo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người, một khu chợ tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã áp dụng ngay vào thực tế "không khẩu trang, không vào chợ" để phòng, chống dịch Covid-19.

Từ ngày 16/3, sau khi có thông báo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người, chợ Phú Bài (TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tiến hành áp dụng vào thực tế.

Chống dịch Covid-19, cả khu chợ đồng lòng thực hiện "không khẩu trang, không vào chợ" - Ảnh 1.

Chợ Phú Bài (TX. Hương Thủy, Thừa Thiên Huế).

Cụ thể, Nhà đầu tư và Ban quản lý chợ Phú Bài đã thống nhất yêu cầu mọi người đến chợ chỉ vào một cổng duy nhất. Tại đây Ban quản lý chợ lập chốt ở ngay cổng chợ để đo thân nhiệt, đồng thời yêu cầu mọi người phải mang khẩu trang mới được vào chợ. Nếu ai không có khẩu trang thì được hướng dẫn mua và sử dụng khẩu trang rồi mới vào nơi đông người.

Không dừng ở việc yêu cầu người đi chợ đo thân nhiệt và sử dụng khẩu trang, nhà đầu tư và Ban quản lí chợ Phú Bài còn phân công nhân viên thường xuyên vào chợ để kiểm tra thân nhiệt cho tiểu thương.

Chống dịch Covid-19, cả khu chợ đồng lòng thực hiện "không khẩu trang, không vào chợ" - Ảnh 2.

Những người ra vào chợ sẽ được đo thân nhiệt và bắt buộc đeo khẩu trang.

Những tiểu thương kinh doanh tại chợ sẽ được đo thân nhiệt ba giờ một lần. Tất cả đều rất đồng tình với việc kiểm soát thân nhiệt và bắt buộc phải mang khẩu trang.

Theo quy định của Ban quản lý chợ, nếu phát hiện người có thân nhiệt cao, nhân viên ban quản lý sẽ giúp tiểu thương dọn hàng để về nghỉ. Trong trường hợp có kèm thêm triệu chứng ho, tức ngực, tiểu thương hoặc người đi chợ sẽ được giữ lại, cách ly để Ban quản lý báo với CDC địa phương đến tìm hướng xử lý.

Bà Cao Thị Mộng Đẹp - Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thành Phát, Chủ đầu tư chợ Phú Bài cho biết, qui định toàn dân phải mang khẩu trang khi ra chỗ đông người từ ngày 16/3 của Thủ tướng Chính phủ là động lực để nhà đầu tư và ban quản lý chợ yêu cầu người dân đến chợ phải chấp hành.

Chống dịch Covid-19, cả khu chợ đồng lòng thực hiện "không khẩu trang, không vào chợ" - Ảnh 3.

Tiểu thương tại chợ Phú Bài sẽ được đo thân nhiệt 3 giờ/lần.

"Đây còn là giải pháp để bà con tin chợ sạch thì sẽ không bao giờ phải đóng cửa. Từ đó giảm nhiệt cơn mua sắm trong hoảng loạn của người dân", bà Đẹp nói.

Được biết, hiện tại Chủ đầu tư và Ban quản lý chợ Phú Bài cũng đang chờ Sở Y tế Thừa Thiên Huế kiểm nghiệm dung dịch rửa tay diệt khuẩn tự chế, tiến tới sản xuất hàng loạt, nhằm phục vụ sử dụng miễn phí cho tiểu thương, người dân khi đến mua bán ở chợ phòng chống dịch Covid-19.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ