• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh Bình Phước hỗ trợ người lao động sớm quay trở lại làm việc, ổn định cuộc sống

Thời sự 08/07/2020 19:18

(Tổ Quốc) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý tỉnh Bình Phước tập trung bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng, triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; quan tâm giải quyết việc làm, hỗ trợ người lao động sớm quay trở lại làm việc, ổn định cuộc sống.

Tiếp tục chương trình làm việc tại Bình Phước, ngày 8/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Phước.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh Bình Phước hỗ trợ người lao động sớm quay trở lại làm việc, ổn định cuộc sống - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc (Nguồn: TTXVN)

Sau khi nghe báo cáo, thảo luận, phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng nhận thấy qua hơn 23 năm xây dựng kể từ ngày tái lập tỉnh (năm 1997), với xuất phát điểm rất thấp, đến nay Bình Phước đã và đang có sự chuyển mình vươn lên mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực, rất đáng trân trọng.

So với nhiệm kỳ trước, cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng tích cực hơn, quy mô nền kinh tế tăng 1,64 lần, GRDP bình quân đầu người cao hơn cả nước, đạt 67,3 triệu đồng (khoảng 3.000 USD), tăng gấp 1,54 lần.

Nhất trí với những nhìn nhận thẳng thắn của tỉnh Bình Phước về một số khó khăn, hạn chế như đã được nêu trong báo cáo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh có giải pháp quyết liệt để khắc phục hạn chế, phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác tư tưởng, dân vận, kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đẩy lùi suy thoái, biểu hiện “tự diễn biến," "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách, nhất là về thuế, tiền tệ, an sinh xã hội đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19, nhanh chóng hồi phục, phát triển kinh tế-xã hội; tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; quyết tâm cao nhất để hoàn thành các mục tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bình Phước cần chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; đẩy mạnh xây dựng nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật; sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo ra những sản phẩm có thương hiệu, giá trị gia tăng lớn.

Cùng với đó, Bình Phước tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến, chú trọng chế biến sâu trong sản xuất công nghiệp; khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh Bình Phước hỗ trợ người lao động sớm quay trở lại làm việc, ổn định cuộc sống - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà thương binh hạng 1/4 Nguyễn Viết Mấu (Nguồn: TTXVN)

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành tác nghiệp để minh bạch hóa, công khai hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính...

Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh tập trung bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng, triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; quan tâm giải quyết việc làm, hỗ trợ người lao động sớm quay trở lại làm việc, ổn định cuộc sống.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác đi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tần (sinh năm 1923) và thương binh 1/4 Nguyễn Viết Mấu (cùng trú tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).


Hà Giang (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ