• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cơ hội đi tiếp của các đội châu Á tại World Cup 2022: Nhật, Hàn gặp khó nhưng Iran và Saudi Arabia có cơ hội

Thể thao 29/11/2022 11:22

(Tổ Quốc) - Trang CNA đã phân tích cơ hội của 5 đội châu Á để tiến vào vòng 16 đội tại World Cup 2022.

Hiện tại, 5/6 đội tuyển của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tại World Cup 2022 vẫn đang tranh vé vào vòng 16.

Trong khi nước chủ nhà Qatar là đội đầu tiên của châu Á bị loại khỏi World Cup thì Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia và Australia dù rất khó khăn nhưng đều ít nhất còn có hi vọng.

Nhật tại bảng E

Sau khi chặng đường của họ đã phần nào dễ thở hơn sau chiến thắng nghẹt thở trước Đức trong trận mở màn vòng bảng thì trận thua 0-1 trước Costa Rica khiến tình thế trở nên khó khăn hơn.

Tương lai của các đội châu Á tại World Cup 2022: Nhật, Hàn gặp khó nhưng Iran và Saudi Arabia có cơ hội - Ảnh 1.

Trận thua trước Costa Rica khiến tình thế của Nhật Bản thêm phần khó khăn. Ảnh: AP.

Tiếp đó, trận hòa giữa Tây Ban Nha và Đức vào Chủ nhật (27/11) đồng nghĩa với việc đội Tây Ban Nha của huấn luyện viên Luis Enrique, trước đó đã vùi dập Costa Rica với tỷ số 7-0, sẽ không hề ngại ngần trước Nhật Bản.

Tây Ban Nha đang đứng đầu bảng với 4 điểm, Nhật Bản đứng thứ 2 với 3 điểm. Costa Rica cũng có 3 điểm nhưng kém hơn rất nhiều về hiệu số bàn thắng bại, trong khi Đức xếp cuối bảng với 1 điểm.

Và số phận của Nhật Bản đang nằm trong tay của chính họ. Đánh bại Tây Ban Nha, họ sẽ đi tiếp vào vòng 16 đội. Nếu hòa Tây Ban Nha, họ sẽ cần Costa Rica cầm chân được người Đức.

Họ cũng có thể vượt qua vòng loại nếu có được tỷ số hòa với Tây Ban Nha và người Đức chỉ thắng Costa Rica một bàn.

Nếu Nhật Bản hòa Tây Ban Nha và Costa Rica đánh bại Đức, đoàn quân của Hajime Moriyasu sẽ phải ra đi. Và đương nhiên là nếu Samurai xanh thua Tây Ban Nha, họ sẽ bị loại khỏi giải đấu.

Hàn Quốc tại bảng H

Hiện đang nằm cuối bảng, Hàn Quốc được cho là có nhiệm vụ khó khăn nhất trong năm đội châu Á.

Sau trận hòa 0-0 mang lại nhiều lòng tin trước Uruguay, trận thua đau lòng 3-2 trước Ghana vào thứ Hai (28/11) đẩy Hàn Quốc xuống vị trí thứ ba trong bảng với một điểm duy nhất.

Bồ Đào Nha dẫn đầu với 6 điểm, Ghana 3 điểm và Uruguay 1 điểm.

Lúc này, Hàn Quốc của Paulo Bento sẽ giành vé vào vòng loại trực tiếp nếu họ đánh bại Bồ Đào Nha – hiện đã vượt qua vòng loại, với cách biệt 2 bàn trở lên và Ghana cầm hòa Uruguay. Nếu Uruguay đánh bại Ghana, Hàn Quốc sẽ cần một chiến thắng và hy vọng rằng hiệu số bàn thắng bại sẽ có lợi cho họ.

Iran tại bảng B

Mặc dù bị Anh đánh bại nặng nề 2-6 trong trận mở màn, nhưng Iran có cơ hội tốt để đi tiếp vào vòng trong sau chiến thắng kịch tính 2-0 trước Xứ Wales.

Tương lai của các đội châu Á tại World Cup 2022: Nhật, Hàn gặp khó nhưng Iran và Saudi Arabia có cơ hội - Ảnh 2.

Iran ít nhất là phải hòa trước người Mỹ mới có cơ hội đi tiếp. Ảnh: AP.

Anh đứng đầu bảng B với bốn điểm, Iran đứng thứ hai với ba điểm, trong khi Mỹ có hai điểm và Xứ Wales đứng cuối bảng với một điểm.

Lúc này, đội tuyển Iran sẽ được đi tiếp nếu có được một chiến thắng trước người Mỹ, còn trong trường hợp cầm hòa, họ sẽ cần Anh đánh bại xứ Wales.

Và đương nhiên, nếu thất bại trước Mỹ thì đoàn quân của Carlos Queiroz bị loại khỏi giải đấu.

Saudi Arabia tại bảng C

Tương tự như Nhật Bản, Saudi Arabia đã gây choáng váng khi đánh bại một đối thủ tên tuổi ở trận đầu vòng bảng nhưng lại nhận thất bại ở trận thứ hai.

Ba Lan hiện đứng đầu bảng C với bốn điểm, Argentina đứng thứ hai với ba điểm. Saudi cũng có ba điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại còn Mexico xếp cuối bảng với một điểm.

Nếu Saudi đánh bại đội tuyển Mexico, họ sẽ vượt qua vòng loại. Mặt khác, một trận thua sẽ khiến họ bị loại.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn nếu họ bị Mexico cầm hòa. Trong trường hợp này, họ có thể đi tiếp nếu Ba Lan đánh bại Argentina. Nếu họ hòa và Argentina giành chiến thắng trước Ba Lan, Saudi sẽ cần đội tuyển Argentina giành chiến thắng với tỷ số cách biệt lớn để vùi dập hoàn toàn Ba Lan.

Tuy nhiên, nếu họ hòa với Mexico và Argentina hòa Ba Lan, những chú chim ưng xanh sẽ có lên đường về nước.

Australia tại bảng D

Về mặt kỹ thuật ở lục địa Châu Đại Dương, Australia là thành viên của AFC. Sau thất bại 1-4 trước Pháp, đội tuyển xứ kangaroo đã làm rất tốt để vươn lên với chiến thắng 1-0 trước Tunisia.

Pháp hiện đã giành quyền vào vòng tiếp theo, đứng đầu với 6 điểm, Australia có 3 điểm, trong khi Đan Mạch (1 điểm) đứng thứ ba và Tunisia (1 điểm, nhưng kém hiệu số bàn thắng bại) đứng thứ tư.

Đánh bại người Đan Mạch thì Australia sẽ được đi tiếp. Nếu hòa Đan Mạch, họ cũng sẽ đi tiếp trừ khi Tunisia thắng Pháp. Còn một trận thua trước xứ Bắc Âu đồng nghĩa với việc Australia bị loại.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ