• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công an Đà Nẵng triệt phá thành công hai đường dây ma túy liên tỉnh

Pháp luật 12/07/2019 14:50

(Tổ Quốc) - Từ cuối năm 2018, Công an TP Đà Nẵng phát hiện đường dây ma túy từ phía Nam về tiêu thụ tại thành phố Đà Nẵng và địa bàn tỉnh Quảng Nam, do một nhóm đối tượng người Đà Nẵng cấu kết với đối tượng tại địa bàn TP.HCM.

Ngày 12/7, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã thưởng nóng cho 2 ban chuyên án của Công an thành phố Đà Nẵng, vì đã có thành tích triệt phá các đường dây ma túy trên địa bàn.

Theo Công an TP Đà Nẵng, từ cuối năm 2018, lực lượng phát hiện một đường dây ma túy từ phía Nam về tiêu thụ tại thành phố Đà Nẵng và địa bàn tỉnh Quảng Nam, do một nhóm đối tượng người Đà Nẵng cấu kết với đối tượng tại địa bàn TP.HCM.

Nhóm đối tượng này đã có tiền án về ma túy, hình sự tham gia, nên phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi như thường xuyên thay đổi chỗ ở, nơi cất giấu ma túy; sử dụng nhiều số điện thoại để liên lạc hay chỉ bán "sỉ" cho đối tượng quen biết từ 10 gam ma túy trở lên, giao dịch mua bán theo phương thức gối đầu…

Trước tình hình đó, Công an TP Đà Nẵng xác lập Chuyên án bí số 128H để tập trung lực lượng và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ.

traothuong

Phó Chủ tịch Lê Trung Chinh trao thưởng số tiền 60 triệu đồng cho lực lượng công an triệt phá 2 đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Sau thời gian tập trung thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh làm rõ các dấu hiệu bất minh về thời gian, kinh tế; nhân thân lai lịch, mối quan hệ giữa các đối tượng và vai trò của từng đối tượng trong chuyên án. Trong đó xác định đối tượng Nguyễn Xuân Nam (SN 1991, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), đối tượng này có 2 tiền án về tội cướp giật và tội trộm cắp; cầm đầu trong chuyên án.

Vào lúc 19h40 ngày 14/6, tại phường Hòa Cường Nam, Công an TP Đà Nẵng đã bắt quả tang Nguyễn Xuân Nam về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 1.030 gam ma túy đá, 1.100 viên thuốc lắc, 3 điện thoại di động.

Tiếp đến, vào lúc 23h15 cùng ngày, cảnh sát bắt Võ Như Quốc (SN 1991, quê huyện Phước Sơn, Quảng Nam) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 02 gói ma túy đá, 02 điện thoại di động, 1 xe máy.

Sau đó 6 ngày, Công an TP tiếp tục đấu tranh Chuyên án 519S triệt phá đường dây cung cấp từ phía Nam ra và từ Bắc miền Trung vào; thu giữ 803,5 gam ma túy đá, 118 viên thuốc lắc.

Đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Xuân Sang (SN 1987, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu). Trong đường dây của Sang, cảnh sát bắt 3 đối tượng liên quan. Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.

Đ.Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ