• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công an TP.HCM đang xác minh nguồn gốc khẩu súng AK mà Tuấn "khỉ" bắn người

Pháp luật 14/02/2020 16:26

(Tổ Quốc) - Chủ trì buổi họp báo là Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó GĐ Công an TP.HCM và ông Từ Lương, Phó GĐ Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.

15h ngày 14/2, Công an TP.HCM phối hợp với Sở Thông tin truyền thông tổ chức họp báo thông tin về việc truy bắt và tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (hay còn gọi là Tuấn "khỉ"). Tuấn bị Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại huyện Củ Chi vào ngày 29/1 khiến 5 người chết và 3 người bị thương.

Chủ trì buổi họp báo là Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó GĐ Công an TP.HCM và ông Từ Lương, Phó GĐ Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.

Nóng: Công an TP.HCM họp báo thông tin vụ Tuấn “khỉ” - Ảnh 1.

Công an TP.HCM họp báo thông tin vụ Tuấn “khỉ”. Ảnh: Zing.vn

Zing.vn đưa tin tại buổi họp báo, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, vụ nổ súng tại sòng bạc tại Củ Chi vừa qua là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Lê Quốc Tuấn thực hiện. Công an thành phố nhận thức được tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và nhận được sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sắc của Bộ Công an nên quyết định thành lập Ban chuyên án để điều tra, thường xuyên chỉ đạo sát sao. Công an địa phương cũng được huy động để hỗ trợ truy tìm đối tượng.

"Công an TP.HCM khẩn trương từng giây, từng phút trong việc truy bắt cho được Lê Quốc Tuấn và làm rõ vụ án. Chúng tôi nhận thức nếu đối tượng còn ở ngoài xã hội, chưa bị xử lý một phút nào sẽ gây nguy hiểm. Do đó, công tác truy bắt rất khẩn trương và áp dụng mọi biện pháp", đại tá Nguyễn Sỹ Quang nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho hay, qua sàng lọc, theo dõi, công an xác định Lê Quốc Tuấn nằm ở ngôi nhà bỏ hoang số 19 ấp C xã Tân Hòa, Củ Chi. Khu vực này rộng 10.000 m2, tiếp giáp tỉnh lộ 15 phía mặt đường và mặt sau tiếp giáp con rạch. Trong khuôn viên này có một số công trình, có nhà bỏ hoang, địa hình rất phức tạp.

Từ đó, công an thành phố phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành xác minh, lên phương án truy bắt đối tượng.

Tối 13/2, cảnh sát tiến hành tập kích bí mật, sử dụng lực lượng cảnh sát đặc nhiệm để truy bắt đối tượng. Trong quá trình truy bắt, đối tượng liên tục chống trả quyết liệt và tìm cách tẩu thoát. Đối tượng đã bắn 3 phát, trong đó chỉ có 1 phát đạn nổ.

Theo lãnh đạo Công an thành phố, dù công an đã siết chặt vòng vây, truy bắt quyết liệt, với địa hình phức tạp, ban đêm trời tối nên Tuấn "Khỉ" vốn thông thạo địa hình đã tìm cách trốn thoát.

Nóng: Công an TP.HCM họp báo thông tin vụ Tuấn “khỉ” - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi họp báo. Buổi họp báo kết thúc lúc 15h30 cùng ngày. Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo báo Tuổi trẻ, về nguồn gốc súng, ông Từ Lương khẳng định Công an TP.HCM đã khẳng định khẩu súng không phải từ Công an TP.HCM. Còn theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết bước đầu xác định khẩu súng mà Tuấn sử dụng gây án ở huyện Củ Chi không phải của lực lượng công an. Sau khi xảy ra vụ án, Công an TP.HCM đã cho kiểm tra tất cả các kho vũ khí, kết quả cho thấy không có khẩu AK nào bị mất, kể cả đạn. Đồng thời toàn bộ vũ khí được quản lý chặt chẽ.

Về nguồn gốc khẩu súng AK mà Tuấn sử dụng, hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục xác minh.

Thông tin trên Zing.vn, ông Từ Lương, Phó GĐ Sở TTTT TP.HCM cho biết biết hôm nay với tinh thần chủ động cung cấp thông tin, sở đề nghị cơ quan báo chí thông tin chính thức, không gây hoang mang, mất ổn định trật tự trong xã hội vì sự tò mò hiếu kỳ của một số người dân.

Thời gian tới Công an TP.HCM sẽ tổ chức công bố thông tin sau khi vụ án có thêm tình tiết mới để gửi tới báo chí cũng như người dân.

"Thời gian vụ án diễn ra chưa được một ngày nên với tinh thần chủ động, chúng tôi chủ động tổ chức phối hợp để thông tin. Nếu có câu hỏi, cơ quan báo chí có thể gửi về Sở TTTT TP.HCM và Công an TP.HCM để công an tiến hành trả lời", đại tá Quang nói và yêu cầu báo chí không cung cấp các hình ảnh không chính thống.

Sở TTTT TP.HCM cho biết bộ công an chưa cung cấp hình ảnh của Tuấn nên sở yêu cầu các cơ quan báo chí gỡ hình ảnh của một thanh niên được nhiều báo đưa lên sáng nay. Người chủ trì họp báo thông tin hiện công an chưa khám nghiệm xong hiện trường, khẳng định không xảy ra bất cứ sát thương nào cho công an cũng như người dân.

Nóng: Công an TP.HCM họp báo thông tin vụ Tuấn “khỉ” - Ảnh 3.

Đối tượng Lê Quốc Tuấn.

Trước đó, Bộ Công an đã có thông báo chính thức về quá trình truy bắt và tiêu diệt đối tượng Lê Quốc Tuấn.

Theo Bộ Công an, ngày 13/2/2020, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ") đang lẩn trốn ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn (TP.HCM). Lúc này, công an đã triển khai khép chặt vòng vây không để đối tượng trốn thoát, đồng thời kêu gọi đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến 22h15, phát hiện đối tượng liên tục di chuyển, lên đạn súng AK bắn về phía lực lượng chức năng với thái độ hung hãn chống trả đến cùng, công an buộc phải nổ súng để tiêu diệt để đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu súng AK và 9 viên đạn (trong đó 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn).

Hiện, Công an TP.HCM đang tiến hành điều tra theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức lực lượng tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan./.


P.V (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ