• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công nhân Việt Nam mắc kẹt do vỡ đập tại Lào sẽ được giải cứu bằng trực thăng

Thời sự 25/07/2018 09:05

(Tổ Quốc) - Vào khoảng 20h ngày 23/7, đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy bị vỡ được cho đã làm hơn 5 tỷ mét khối nước đổ xuống hạ lưu. Vụ vỡ đập thủy điện này khiến cho 24 công nhân người Việt Nam bị mắc kẹt tại đó.

Người dân sơ tán sau sự  cố vỡ đạp thủy điện: Nguồn VTV24h

24 công nhân bị mắc kẹt tại Lào do vỡ đập thủy điện đều là người lao động của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Trao đổi với báo chí, tối ngày 24/7, ông Đoàn Nguyên Đức – bầu Đức (Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) cho biết sáng nay 25/7 sẽ điều trực tăng tới nông trường làm việc của 24 công nhân hiện đang mắc kẹt do sự cố này. Theo đó, trong ngày 25/7 toàn bộ công nhân này sẽ được đưa về nước.

Tỉnh Attapeu là nơi HAGL đầu tư hàng chục nghìn hecta cao su và sân bay 800 tỷ đồng. Theo ông Đức, thời gian tới, tập đoàn cũng sẽ lên phương án phối hợp cùng cơ quan chức năng nước bạn Lào tham gia cứu hộ khi có yêu cầu.

Vào khoảng 20h ngày 23/7, đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy bị vỡ được cho đã làm hơn 5 tỷ mét khối nước đổ xuống hạ lưu. 

Văn Phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết sự việc khiến 70 người chết, hơn 200 người mất tích, nhiều tài sản bị nước cuốn trôi. Nhà chức trách Lào đã huy động hơn 200 người trong đó có một trung đoàn và một sư đoàn tham gia cứu nạn.

Trong khi đó, theo thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse cho biết, vụ vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy hiện vẫn chưa thống kê về số người mất tích cụ thể và chưa có thông báo về việc người Việt sinh sống tại đây bị nước cuốn trôi./.

 

Vi Phong (T/h)

 

Vi Phong

NỔI BẬT TRANG CHỦ