• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế tiếp Bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam

(Tổ quốc) - Ngày 1/7/2020, tại trụ sở của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế đã tiếp Bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam rà soát các dự án văn hoá đang triển khai và thảo luận về khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch trong thời gian tới.

Ngày 1/7/2020, tại trụ sở của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế đã tiếp Bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam rà soát các dự án văn hoá đang triển khai và thảo luận về khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch trong thời gian tới.

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế tiếp Bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam - Ảnh 1.

Đối với Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Anh quốc giữa chính phủ hai nước cho giai đoạn 10 năm tới, hai bên nhất trí đề xuất các vấn đề hợp tác cụ thể nhằm tạo điều kiện và cơ sở để tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như công nghiệp văn hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong sáng tạo nghệ thuật, các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023… Bên cạnh đó, Bà Nguyễn Phương Hòa cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thể thao và du lịch, phát huy mạnh mẽ vai trò của Văn phòng Xúc tiến Du lịch Việt Nam tại Anh quốc, hợp tác hỗ trợ về chuyên môn và kỹ thuật đối với các sự kiện thể thao quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, hai bên cùng rà soát, đánh giá các hoạt động dự án đang được Hội đồng Anh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai bao gồm dự án “Di sản kết nối” được thực hiện nhằm phát huy giá trị di sản thuộc các công đồng gặp khó khăn tại một số tỉnh miền trung và miền nam Việt Nam, góp phần vào quá trình phát triển đồng đều và bền vững tại Việt Nam và dự án “Kết nối không gian sáng tạo” hỗ trợ xây dựng mạng lưới và nâng cao năng lực quản lý và vận hành các không gian sáng tạo tại Việt Nam.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Vương quốc Anh nói riêng và thế giới nói chung, Bà Donna McGowan khẳng định Hội đồng Anh tại Việt Nam may mắn hơn rất nhiều các cơ quan đại diện khác của tổ chức vì vẫn có thể triển khai thuận lợi các hoạt động hợp tác trong giai đoạn này nhờ việc kiểm soát dịch bệnh hiệu quả của Chính phủ Việt Nam. Trong thời gian tới, bà mong muốn nhận được sự hỗ trợ của phía Việt Nam trong việc xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể trên cơ sở các ưu tiên của Việt Nam. Theo đó, Bà Nguyễn Phương Hòa khẳng định di sản văn hóa vẫn là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu của ngành. Do vậy, việc hai bên triển khai các dự án về di sản tích hợp với tăng trưởng và phát triển bền vững là phù hợp với bối cảnh Chính phủ Việt Nam cũng như các bộ, ngành đang tích cực thực hiện kế hoạch hành động nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Trần Hải Vân

Cục HTQT

NỔI BẬT TRANG CHỦ