• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cựu danh thủ CLB Thể Công Vũ Mạnh Hải: "Chúng tôi đã được người dân Triều Tiên đón tiếp như những người anh em"

Thể thao 24/02/2019 19:13

(Tổ Quốc) - Cựu cầu thủ của CLB Thể Công Vũ Mạnh Hải cho biết, vào thời điểm CLB Thể Công tập huấn tại Triều Tiến, cả đội đã được người dân Triều Tiên đón tiếp như những người anh em.


Nhằm giúp các cầu thủ CLB Thể Công có được điều kiện tập luyện, thi đấu cọ xát tốt nhất, phía Triều Tiên đã đài thọ 100% kinh phí chuyến tập huấn cho đội bóng. Với sự trợ giúp này, chỉ sau một năm, những Thế Anh (Ba Đẻn), Nguyễn Trọng Giáp, Phan Văn Mỵ, Vương Tiếng Dũng, Vũ Mạnh Hải… lứa cầu thủ Thể Công năm đó đã có những bước tiến vượt bậc, đánh đâu thắng đó và gần như được xem là "độc cô cầu bại".

Bồi hồi nhớ lại thời điểm đặt chân sang đất bạn Triều Tiên (giai đoạn 1967 – 1968), cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải tâm sự, đó là thời điểm đất nước đang rơi vào thời kỳ ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Vào thời kỳ này, do chiến tranh nên rất nhiều trung tâm, cơ sở thể thao đã phải giải tán. Điều này khiến các cầu thủ CLB Thể Công cũng như nhiều CLB khác gặp khá nhiều khó khăn trong việc tập luyện.

Cựu danh thủ CLB Thể Công Vũ Mạnh Hải: Chúng tôi đã được người dân Triều Tiên đón tiếp như những người anh em - Ảnh 1.

CLB Thể Công tập huấn tại Triều Tiên trong giai đoạn 1967 - 1968

"Chúng tôi ban đầu phải tập luyện trên mặt sân rộng lớn nhưng không an toàn vì rất dễ bị ném bom nếu để máy bay Mỹ phát hiện. Sau đó, đoàn Thể thao quân đội chỉ giữ lại 4 đội tuyển thể thao gồm bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ và đội thể dục dụng cụ"- Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải chia sẻ.

Việc tập luyện trong điều kiện không đảm bảo an toàn ảnh hưởng lớn đến chất lượng đội bóng. Do vậy, lãnh đạo của đoàn đã liên hệ để đưa các cầu thủ sang tập huấn tại Triều Tiên. Lời đề nghị ngay lập tức được bên phía nước bạn chấp nhận.

Theo cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cho biết, có 2 lí do khiến lãnh đạo chọn Triều Tiên làm địa điểm tập huấn bởi Triều Tiên là nước trong khu vực châu Á và có quan hệ rất tốt với Việt Nam. Thêm vào đó, Triều Tiên vừa lọt vào Tứ kết World Cup 1966.

Khoảng thời gian tập huấn của các vận động viên Việt Nam là 3 năm. Theo sắp xếp của lãnh đạo, lần lượt các đội sẽ sang Tiều Tiên tập huấn, CLB Thể Công được sang trước và tập huấn trong vòng 1 năm. ''Tháng 11/1967 chúng tôi bắt đầu lên đường. Đoàn của chúng tôi có 30 người gồm 26 cầu thủ, 4 cán bộ với trưởng đoàn là bác Ngô Xuân Quýnh, đoàn phó kiêm HLV trưởng là bác Nguyễn Văn Tuyền đóng giả là một đội công nhân di chuyển từ làng Đại Từ (thuộc huyện Hoài Đức lúc bấy giờ) bằng xe tải. Toàn đội được đưa đến Bằng Tường (Trung Quốc) và tiếp tục hành trình bằng tàu hỏa qua Bắc Kinh đến sông Áp Lục (tỉnh Liêu Ninh gần biên giới Trung Quốc – Triều Tiên) rồi đi tàu về Bình Nhưỡng"- Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải nhớ lại.

Cựu danh thủ CLB Thể Công Vũ Mạnh Hải: Chúng tôi đã được người dân Triều Tiên đón tiếp như những người anh em - Ảnh 2.

"Cả đoàn được người dân Triều Tiên đón tiếp như những người anh em"

Nhớ lại khoảnh khắc đặt chân đến nước bạn Triều Tiên, cựu danh thủ của CLB Thể Công cho biết, đất nước Triều Tiên rất thanh bình, người dân thân thiện, vui vẻ, đời sống nhân dân của họ lúc đó rất tốt. Cả đoàn được người dân Triều Tiên đón tiếp như những người anh em.

Tại đây, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cùng đồng đội được sắp xếp ở cùng với các vận động viên tại Trung tâm thể thao quân đội nên chế độ ăn và chế độ sinh hoạt của cả đội đều giống với các vận động viên của Triều Tiên.

"Lúc đó, cán bộ đoàn đã đặt vấn đề muốn nước bạn Triều Tiên giúp đỡ về chuyên môn, tập luyện giống như họ. Tuy nhiên, đề nghị này không được phía Triều Tiên chấp nhận mà họ đề nghị chúng tôi hãy tập theo cách của mình còn mọi yêu cầu sẽ được họ đáp ứng. Bên cạnh đó, phía nước bạn Triều Tiên cũng bố trí cho chúng tôi có những trận thi đấu giao hữu với những tuyển thủ Quốc gia của họ như đội Quân đội Triều Tiên, Bình Nhưỡng, Công nhân..."- Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải nói.

Cựu danh thủ CLB Thể Công Vũ Mạnh Hải: Chúng tôi đã được người dân Triều Tiên đón tiếp như những người anh em - Ảnh 3.

Các cầu thủ CLB Thể Công đi tập huấn ở Triều Tiên (ảnh tư liệu)

Theo cựu danh thủ này cho biết, vào thời điểm đó, nền bóng đá của Việt Nam chưa là gì so với nền bóng đá của Triều Tiên, một đội bóng vừa lọt vào top 8 thế giới và được đánh giá là một đội mạnh ở một số giải quốc tế. Đội tuyển Triều Tiên sở hữu một nền tảng thể lực ngang ngửa với các đội bóng châu Âu với lối đá tiên tiến và hiện đại. Khi đá giao hữu với các đội bóng của nước bạn vào lúc bấy giờ, các cầu thủ của Việt Nam không thể bắt kịp về mặt thể lực. Trong mỗi trận đấu, so với đội bạn, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải cùng đồng đội chỉ có thể chạy được từ 45 – 60 phút là hết hơi.

"Chúng tôi coi Triều Tiên là bậc thầy, dù tập luyện lối chơi theo cách của mình nhưng chúng tôi đã học được lối chơi và ý chí chiến đấu của họ. Và chúng tôi đã rất thành công. Về thể lực, chúng tôi rất khỏe. Về kĩ thuật, chúng tôi tạo ra lối chơi ít chạm và đá rất nhanh. Trước khi sang Triều Tiên, chúng tôi hay đá tập với các anh đội 1. Mỗi lần đá là chúng tôi phải thua ít nhất là 5 quả nhưng 1 năm sau tập huấn về các anh cùng lắm chỉ hòa được chúng tôi mà thôi. Chúng tôi đã trở thành đội bóng mạnh nhất Việt Nam trong suốt nhiều năm sau đó. Chúng tôi đánh đâu thắng đó và thường áp đảo về thể lực và lối chơi"- Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải nhớ lại.

giao-huu-viet-nam-trieu-tien-phep-thu-cua-thay-park-truoc-them-asian-cup-2019-4-1545790614090669952239
giao-huu-viet-nam-trieu-tien-phep-thu-cua-thay-park-truoc-them-asian-cup-2019-4-1545790614090669952239
giao-huu-viet-nam-trieu-tien-phep-thu-cua-thay-park-truoc-them-asian-cup-2019-18-15457906141301385732357
giao-huu-viet-nam-trieu-tien-phep-thu-cua-thay-park-truoc-them-asian-cup-2019-18-15457906141301385732357

Những trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Triều Tiên luôn mang lại kí ức, kỉ niệm đẹp đối với các cầu thủ lứa CLB Thể Công 50 năm trước (Ảnh: Nam Nguyễn)

Nhờ vào chuyến tập huấn tại Triều Tiên mà CLB Thể Công sở hữu một lứa cầu thủ tốt và đồng đều, chiếm hơn một nửa số lượng cầu thủ được gọi lên đội tuyển Quốc gia thời bấy giờ (13/23 cầu thủ).

Mãi cho đến thời điểm hiện tại, nhiều năm sau chuyến tập huấn tại Triều Tiên, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải vẫn còn lưu lại những ký ức về khoảng thời gian đó. Theo cựu danh thủ này bật mí, chỉ có một người duy nhất có quan hệ với các cầu thủ của Việt Nam sang Triều Tiên tập huấn mà ông còn biết được thông tin.

giao-huu-viet-nam-trieu-tien-phep-thu-cua-thay-park-truoc-them-asian-cup-2019-15-15457906141222022692024
giao-huu-viet-nam-trieu-tien-phep-thu-cua-thay-park-truoc-them-asian-cup-2019-15-15457906141222022692024
giao-huu-viet-nam-trieu-tien-phep-thu-cua-thay-park-truoc-them-asian-cup-2019-14-15457906141181730188279
giao-huu-viet-nam-trieu-tien-phep-thu-cua-thay-park-truoc-them-asian-cup-2019-14-15457906141181730188279

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải mong rằng, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Triều Tiên sẽ luôn được phát triển, đoàn kết để đội bóng hai nước sẽ có thêm cơ hội giao hữu, công hiến cho khán giả những trận đấu hay, hấp dẫn


"Thời đó, ông ấy mang quân hàm đại úy. Khi chúng tôi sang đó tập huấn, ông ấy được Triều Tiên cử theo giúp đỡ đoàn trong quá trình tập luyện. Nhưng ông ấy cũng vừa mất rồi. Gần đây, tôi có gặp một chuyên gia bóng đá Triều Tiên được cử sang huấn luyện đội nữ Hà Nội B và tôi rất bất ngờ khi chuyên gia này cũng biết đội Thể Công năm đó. Khi nói chuyện với ông ấy tôi mới biết rằng vị chuyên gia này được xem những trận giao hữu giữa đội bóng Quân đội Việt Nam với các đội bóng Triều Tiên lúc 14 tuổi và rất ấn tượng với cầu thủ Việt Nam"- Cựu cầu thủ CLB Thể Công cho biết.

Theo cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải tâm sự, các lứa thế hệ của CLB Thể Công 50 năm trước luôn có những cảm xúc đặc biệt và nhớ lại nhiều kỳ niệm khi theo dõi các trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Triều Tiên. Bản thân cựu danh thủ này cũng hy vọng rằng, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Triều Tiên sẽ luôn được phát triển, đoàn kết để đội bóng hai nước sẽ có thêm cơ hội giao hữu, công hiến cho khán giả những trận đấu hay, hấp dẫn.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ