• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cựu trợ lý của HLV Park Hang-seo: "Dự World Cup, tuyển nữ Việt Nam đừng chỉ dám nghĩ đến mục tiêu cọ xát"

Thể thao 20/07/2023 15:59

“Thay vì nghĩ quá nhiều đến việc chỉ thua Đức 1-2, sẽ tốt hơn khi tập trung vào việc xác định điểm mạnh và điểm yếu của đội tuyển nữ Việt Nam”, HLV Bae Ji-won thẳng thắn chia sẻ.

"World Cup ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với Asian Cup hay SEA Games. Tuy nhiên chênh lệch trình độ không có nghĩa chúng ta chỉ dám nghĩ đến mục tiêu là cọ xát và học hỏi", HLV Bae Ji-won, cựu trợ lý đội tuyển Việt Nam nhận định về cơ hội của đội tuyển nữ Việt Nam khi World Cup 2023 đã cận kề.

Ông Bae Ji-won từng có quãng thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam ở cương vị HLV thể lực ĐTQG dưới thời HLV Park Hang-seo, cũng như dẫn dắt CLB Viettel tại V.League 2022. Bởi vậy, ông vẫn luôn dành sự quan tâm tới những diễn biến trong thời gian qua, đặc biệt với việc đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị có lần đầu tiên tham dự World Cup.

Cựu trợ lý thầy Park: "Dự World Cup, tuyển nữ Việt Nam đừng chỉ dám nghĩ đến mục tiêu cọ xát" - Ảnh 1.

HLV Bae Ji-won vẫn theo dõi sát sao tình hình bóng đá Việt Nam. (Ảnh: Như Đạt)

Nhận định về thử thách đang chờ đợi Huỳnh Như và đồng đội ở sân chơi thế giới, HLV Bae Ji-won thẳng thắn nhận định Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ chơi áp đặt thế trận. Tuy nhiên, đây sẽ là cơ hội tốt để đội tuyển nữ Việt Nam rèn giũa khả năng của mình. Ông nói:

"Tuyển nữ Việt Nam sẽ được hưởng lợi nếu có một hàng thủ vững vàng, phối hợp tốt, từ đó đưa ra những đòn phản công hiệu quả. Tuy nhiên nếu để thủng lưới sớm, mọi thứ có thể sẽ diễn ra bất lợi. Vì thế, khâu phòng ngự phải đặc biệt được chú trọng.

Thử thách ở World Cup sẽ rất khác Asian Cup và SEA Games. Nhưng tham dự những trận đấu như vậy không đơn thuần chỉ để cọ xát. Đầu tiên, hãy tự tin nghĩ đến một kết quả hòa. Ngoài ra, nếu có bị thủng lưới trước, việc lùi đội hình về phòng ngự co cụm sẽ càng giúp đối thủ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Do đó, điều quan trọng là phải cân bằng được sự ổn định của cả hàng thủ và hàng công".

Cựu trợ lý thầy Park: "Dự World Cup, tuyển nữ Việt Nam đừng chỉ dám nghĩ đến mục tiêu cọ xát" - Ảnh 2.

Thử thách lớn đang chờ đợi thầy trò HLV Mai Đức Chung. (Ảnh: Linh Đan)

Chiến lược gia người Hàn Quốc phân tích tiếp: "Các đội bóng châu Âu và châu Mỹ khi gặp các đối thủ châu Á thường chủ động gây sức ép trước, với mục đích giữ quyền kiểm soát bóng và ngăn chặn phản công. Từ đó, họ liên tiếp tạo ra những đường tấn công tốc độ và dồn dập.

Nguyên nhân cũng dễ hiểu thối. Các đội bóng châu Á thua sút hơn đối thủ về thể lực nên thường chọn lối chơi phòng ngự phản công. Nếu đối phương duy trì sức ép hiệu quả, các đội châu Á sẽ nhanh chóng đuối sức. Khi đó, những phản công vô tình dễ dẫn đến việc bị phản công ngược trở lại.

Đội tuyển nữ Việt Nam phải chấp nhận việc có sự chênh lệch về kỹ thuật, thể lực so với các đội bóng châu Âu và châu Mỹ. Vì thế, điều quan trọng nằm ở sự hiểu biết chiến thuật và di chuyển nhất quán. Đặc biệt, yếu tố tinh thần và sự đoàn kết của đồng đội sẽ rất quan trọng. Tốt nhất, không nên chỉ tập trung chơi phòng ngự".

Cựu trợ lý thầy Park: "Dự World Cup, tuyển nữ Việt Nam đừng chỉ dám nghĩ đến mục tiêu cọ xát" - Ảnh 3.

Được thi đấu tại World Cup sẽ là cơ hội lớn để các nữ tuyển thủ Việt Nam học hỏi, nâng cao tư duy và trình độ. (Ảnh: Linh Đan)

Theo góc nhìn của HLV Bae Ji-won, tuyển nữ Việt Nam cần linh hoạt trong cả việc phòng ngự lẫn tấn công, bởi những pha phản công đủ sức nặng sẽ chính là cách phòng thủ hiệu quả nhất, khiến đối phương phải e ngại. Và để làm được điều này, yếu tố quan trọng nhất chính là thể lực. Ông phân tích:

"Cầu thủ nữ Việt Nam thấp hơn, nhẹ cân hơn đối thủ. Chưa kể đến khả năng kỹ thuật cũng có chênh lệch. Vì thế, để thoát được pressing cần có thể lực, tốc độ và sự chính xác trong những đường chuyền.

Khi đối phương có bóng, toàn đội cần tạo ra sự di chuyển liên tục, tạo ra sự phòng ngự theo khu vực. Lối chơi có tổ chức sẽ giúp bù đắp cho những hạn chế, qua đó ngăn chặn đối thủ một cách có hiệu quả".

Cựu trợ lý thầy Park: "Dự World Cup, tuyển nữ Việt Nam đừng chỉ dám nghĩ đến mục tiêu cọ xát" - Ảnh 4.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ trong lần đầu dự World Cup. (Ảnh: Linh Đan)

Đặc biệt, HLV người Hàn Quốc nhấn mạnh: "Thay vì nghĩ quá nhiều đến việc chỉ thua Đức 1-2, sẽ tốt hơn khi tập trung vào việc xác định điểm mạnh và điểm yếu của đội tuyển nữ Việt Nam. Đơn giản bởi cuộc đấu với Đức chỉ là một trận giao hữu. Ở đó, đối thủ phần nào bộc lộ ít nhiều sự uể oải. Đồng thời sự khác biệt giữa giao hữu và các trận đấu tại World Cup cũng rất lớn.

Tự mãn là không nên, tuy nhiên tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng các cầu thủ đừng quá căng thẳng, từ đó gây ra gánh nặng tinh thần. Điều quan trọng là hãy cố gắng hết sức theo những quy trình đã được chuẩn bị trong suốt thời gian qua.

Trong mỗi trận đấu bóng đá, bất ngờ luôn có cơ hội xảy đến, điều kỳ diệu luôn có thể diễn ra. Hi vọng rằng, những trận đấu sắp tới sẽ mở ra tương lai mới cho bóng đá nữ Việt Nam".

Cựu trợ lý thầy Park: "Dự World Cup, tuyển nữ Việt Nam đừng chỉ dám nghĩ đến mục tiêu cọ xát" - Ảnh 5.

Phóng viên Mỹ mô tả hình ảnh đặc biệt khi tuyển Việt Nam sắp đá trận khai màn World Cup

 

Linh Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ