• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng chi hơn 14 tỷ đồng đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ công an

Thời sự 14/05/2020 16:06

(Tổ Quốc) - Đà Nẵng đã phê duyệt kế hoạch đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ công an với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng.

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt kế hoạch nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Công an TP Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đó, từ năm 2020 đến hết năm 2030, các cán bộ, chiến sỹ trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài như lực lượng CSGT, xuất nhập cảnh, cảnh sát khu vực, công an quận, huyện…sẽ được đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Thái…Trước mắt ưu tiên đào tạo tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Trung.

Có khoảng 1.400 cán bộ, chiến sỹ với 2.520 lượt đào tạo, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 2020-2024 đào tạo 48 lớp căn bản cho 1.440 cán bộ, chiến sỹ, mỗi lớp 30 học viên; thời gian đào tạo mỗi lớp 4 tháng, tuần học 3 buổi. Giai đoạn 2025-2030 đào tạo 36 lớp nâng cao cho 1.080 cán bộ, chiến sỹ đã qua lớp căn bản, mỗi lớp 30 học viên; thời gian đào tạo mỗi lớp 4 tháng, tuần học 3 buổi".

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch từ năm 2020-2030 là hơn 14 tỷ đồng từ ngân sách thành phố hỗ trợ cho Công an Đà Nẵng.

Hiện, Công an TP Đà Nẵng và Trường Đại học Ngoại ngữ (thuộc Đại học Đà Nẵng) đã ký văn bản ghi nhớ về việc đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ trong vòng 10 năm.

Đà Nẵng chi hơn 14 tỷ đồng đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ, chiến sĩ công an - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng kiểm tra giấy tờ người nước ngoài khi tham gia giao thông.

Được biết, trong những năm gần đây, tình hình người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, đến Đà Nẵng ngày càng gia tăng với nhiều mục đích khác nhau, nhưng chủ yếu là tham quan, du lịch. Năm 2019, số lượng người nước ngoài nhập cảnh, khai báo tạm trú trên địa bàn Đà Nẵng tăng cao, với hơn 3,6 triệu lượt người, tăng hơn 37% so với năm 2018 (trong đó, người Hàn Quốc chiếm tỉ lệ 50%, Trung Quốc chiếm 19%)

Tình trạng vi phạm pháp luật Việt Nam của người nước ngoài cũng có chiều hướng ngày càng gia tăng, thậm chí là hoạt động phạm tội, tính chất, mức độ vi phạm nghiêm trọng, phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi. Năm 2019, qua công tác quản lý người nước ngoài, Công an TP Đà Nẵng đã kiểm tra xử lý 697 người nước ngoài vi phạm pháp luật, tổng số tiền xử phạt hơn 7,2 tỷ đồng.

Hiện nay đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an TP có trình độ và năng lực giao tiếp thành thạo ngoại ngữ còn hạn chế. Hiện chỉ có 38 cán bộ được đào tạo cơ bản ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh, Trung Quốc nhiều cán bộ khác cũng có chứng chỉ đào tạo nhưng năng lực giao tiếp còn hạn chế. Xuất phát từ thực tế này, UBND TP Đà Nẵng đã có kế hoạch nâng cao năng lực ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn cho hơn 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ. 

Đ.Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ