• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng tái lập chốt kiểm soát Covid-19 tại hai phường vùng cam, nhiều người phải quay đầu xe vì mới tiêm 1 mũi vaccine

Thời sự 14/11/2021 16:09

(Tổ Quốc) - Bắt đầu từ hôm nay (14/11), Đà Nẵng nâng cấp độ dịch từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 (vùng cam) đối với hai phường có hơn 60.000 dân là An Hải Bắc và Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà).

Đây là hai phường thời gian qua ghi nhận nhiều ca F0 trên địa bàn và cũng là địa phương đầu tiên tại Đà Nẵng thực hiện nâng cấp độ phòng, chống dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ về quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Từ 6 giờ sáng, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều chốt kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào trên địa bàn hai phường.

Cùng lực lượng chức năng kiểm soát người dân ra vào tại chốt kiểm soát ngã tư Chu Huy Mân – Phạm Văn Xảo (phường Nại Hiên Đông), trung úy Hồ Thọ Diễn (công an phường Nại Hiên Đông) cho biết người dân khi qua chốt phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng.

"Những trường hợp nào không đủ yêu cầu thì bắt buộc phải quay đầu xe. Từ sáng đến trưa cùng ngày, có rất nhiều trường hợp phải quay xe vì không đáp ứng đủ yêu cầu, mới tiêm 1 mũi vaccine", trung úy Diễn cho biết.

Đà Nẵng tái lập chốt kiểm soát Covid-19 tại hai phường vùng cam, nhiều người phải quay đầu xe vì mới tiêm 1 mũi vaccine    - Ảnh 1.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực ngã tư Chu Huy Mân - Phạm Văn Xảo (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) trong sáng 14/11.

Tại chốt kiểm soát trên đường Vân Đồn (gần Cảng cá Thọ Quang, phường Nại Hiên Đông) có rất nhiều tiểu thương buôn bán ở cảng cá qua lại. Nhiều tiểu thương đồng tình với việc kiểm tra kỹ thông tin người dân ra vào địa bàn hai phường.

"Tôi buôn bán ở khu vực cảng cá Thọ Quang, sáng nay vào cảng cá được lực lượng chức năng kiểm tra kỹ thông tin. Tôi thấy việc các chốt kiểm tra chặt chẽ như thế cũng yên tâm hơn khi dịch đang diễn biến phức tạp", bà Lê Thị Hà (trú quận Liên Chiểu) cho biết.

Đà Nẵng tái lập chốt kiểm soát Covid-19 tại hai phường vùng cam, nhiều người phải quay đầu xe vì mới tiêm 1 mũi vaccine    - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Hà thấy yên tâm hơn khi các lực lượng chức năng kiểm tra kỹ thông tin người dân vào ra trên địa bàn hai phường, đặc biệt tại cảng cá.

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, địa phương đã tiến hành lập 10 chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn hai phường An Hải Bắc và Nại Hiên Đông, mỗi phường có 5 chốt (trong đó có 2 chốt mềm và 3 chốt cứng).

"Hai phường lập chốt kiểm soát để kiểm tra những người đủ điều kiện mới được ra vào địa bàn, ai không đủ điều kiện thì mời quay về. Ngoài ra, địa phương cũng đã chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu mua sắm cho người dân trên địa bàn hai phường này", ông Hùng cho biết.

Trước đó, tối 12/11, UBND TP Đà Nẵng có văn bản nâng cấp độ dịch từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 đối với hai phường An Hải Bắc và Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (Báo điện tử Tổ Quốc đã thông tin). Phạm vi áp dụng, đối với phường An Hải Bắc là giới hạn từ phía Bắc đường dẫn cầu Sông Hàn và mép phía Tây đường Ngô Quyền đến giáp ranh phường Nại Hiên Đông, đối với phường Nại Hiên Đông là toàn địa bàn phường.

Đà Nẵng tái lập chốt kiểm soát Covid-19 tại hai phường vùng cam, nhiều người phải quay đầu xe vì mới tiêm 1 mũi vaccine    - Ảnh 3.

Từ sáng 14/11, biển ranh giới vùng cam (cấp độ 3) đã được phường An Hải Bắc thiết lập...

Đà Nẵng tái lập chốt kiểm soát Covid-19 tại hai phường vùng cam, nhiều người phải quay đầu xe vì mới tiêm 1 mũi vaccine    - Ảnh 4.

...một số người dân chưa nắm rõ, khi đi tới chốt quay xe về.

Đà Nẵng tái lập chốt kiểm soát Covid-19 tại hai phường vùng cam, nhiều người phải quay đầu xe vì mới tiêm 1 mũi vaccine    - Ảnh 5.

Các chốt cứng được thiết lập ranh giới giữa các phường...

Đà Nẵng tái lập chốt kiểm soát Covid-19 tại hai phường vùng cam, nhiều người phải quay đầu xe vì mới tiêm 1 mũi vaccine    - Ảnh 6.

Đà Nẵng tái lập chốt kiểm soát Covid-19 tại hai phường vùng cam, nhiều người phải quay đầu xe vì mới tiêm 1 mũi vaccine    - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng đã triển khai nhiều chốt kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào trên địa bàn hai phường.

Đà Nẵng tái lập chốt kiểm soát Covid-19 tại hai phường vùng cam, nhiều người phải quay đầu xe vì mới tiêm 1 mũi vaccine    - Ảnh 8.

Người dân khi qua chốt phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc có giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng.

Đà Nẵng tái lập chốt kiểm soát Covid-19 tại hai phường vùng cam, nhiều người phải quay đầu xe vì mới tiêm 1 mũi vaccine    - Ảnh 9.

Đà Nẵng tái lập chốt kiểm soát Covid-19 tại hai phường vùng cam, nhiều người phải quay đầu xe vì mới tiêm 1 mũi vaccine    - Ảnh 10.

Sau khi kiểm tra, những trường hợp không đủ yêu cầu thì phải quay đầu xe...

Đà Nẵng tái lập chốt kiểm soát Covid-19 tại hai phường vùng cam, nhiều người phải quay đầu xe vì mới tiêm 1 mũi vaccine    - Ảnh 11.

Đà Nẵng tái lập chốt kiểm soát Covid-19 tại hai phường vùng cam, nhiều người phải quay đầu xe vì mới tiêm 1 mũi vaccine    - Ảnh 12.

Từ sáng 14/11 đến trưa cùng ngày, có nhiều người phải quay đầu xe vì không đáp ứng yêu cầu, đa số họ chỉ mới tiêm 1 mũi vaccine phòng Covid-19.

Đà Nẵng tái lập chốt kiểm soát Covid-19 tại hai phường vùng cam, nhiều người phải quay đầu xe vì mới tiêm 1 mũi vaccine    - Ảnh 13.

Chốt kiểm soát trên đường Vân Đồn khu vực gần cảng cá Thọ Quang.

Đà Nẵng tái lập chốt kiểm soát Covid-19 tại hai phường vùng cam, nhiều người phải quay đầu xe vì mới tiêm 1 mũi vaccine    - Ảnh 14.



Đức Hoàng

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ