• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2, Quảng Ngãi cách ly người về từ TPHCM

Thời sự 20/06/2021 13:50

(Tổ Quốc) - Đà Nẵng ghi nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong lúc đó, tỉnh Quảng Ngãi cách ly tập trung người về từ TPHCM từ trưa nay.

Đà Nẵng thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2, chủng gen virus có thể là chủng Delta

Sáng nay (20/6), lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 9 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong 9 ca này có 5 trường hợp liên quan đến BN 12860 là T.Đ.H (SN 1962, nhân viên bảo vệ tại Bonpas Bakery & Coffee, số 143 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân 12860 là F1 của bệnh nhân 12437 (bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân). Còn 4 trường hợp khác liên quan đến khu vực tam giác Hoàng Hoa Thám, Lý Thái Tổ, Lê Duẩn (Đà Nẵng), hiện đang được ngành y tế đang điều tra thêm.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng thông tin thêm, hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương khoanh vùng, xét nghiệm những khu vực có nguy cơ cao liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Như vậy, trong đợt dịch mới bùng phát này, tính đến trưa 20/6, Đà Nẵng đã ghi nhận 33 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng sau hơn 1 tháng không có ca mắc mới. Trong đó, ca bệnh đầu tiên là bệnh nhân 12437 (nam nhân viên bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân - 145 Điện Biên Phủ), có dịch tễ từng tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 ở TP.HCM.

Đà Nẵng thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2, Quảng Ngãi cách ly người về từ TPHCM từ trưa nay; Quảng Nam xây dựng 4 phương án phòng, chống dịch - Ảnh 1.

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho những người dân sống xung quanh nhà của bệnh nhân 12437 (bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân).

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 vào tối 19/6, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhận định, có thể chủng gen virus lần này thuộc chủng Delta, sức lây nhiễm cao. Vì vậy, Đà Nẵng phải tiếp tục bắt tay vào đợt cao điểm mới trong cuộc chiến chống dịch. Đồng thời, đề nghị các cấp các ngành hết sức bình tĩnh xử lý, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm những sai sót trong thời gian qua.

Bí thư Đà Nẵng đề nghị ngay trong tối 19/6, các cơ quan chức năng phải truy tìm những người có đến, tiếp xúc với những người ở kiệt 407 đường Lê Duẩn và người đến làm việc, tiếp xúc tại Công ty nhựa Duy Tân; yêu cầu những người này phải tiến hành khai báo ở cơ quan y tế địa phương và tiến hành xét nghiệm kịp thời.

Đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm Công ty nhựa Duy Tân trong việc không thông tin người lái xe từ TP.HCM vào Đà Nẵng và không khai báo thông tin khi người lái xe dương tính SARS-CoV-2; nếu có vi phạm thì xử nghiêm.

Ông Quảng cũng yêu cầu công an, ngành y tế kiểm tra hoạt động chặt chẽ của các chốt kiểm dịch. Bổ sung lực lượng, cơ sở vật chất cho các chốt. Sở Y tế, CDC Đà Nẵng khẩn trương bổ sung lực lượng cho quận Thanh Khê trong công tác truy vết, xét nghiệm.

Quảng Ngãi cách ly tập trung người về từ TPHCM, cách ly tại nhà 21 ngày người về từ Đà Nẵng 

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết đã ký công văn hỏa tốc về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, kể từ 12 giờ ngày 20/6 cho đến khi có thông báo mới, cách ly tập trung đối với tất cả người dân từ TPHCM về Quảng Ngãi. Cách ly tại nhà 21 ngày đối với tất cả người dân từ TP Đà Nẵng về Quảng Ngãi, trừ các trường hợp cách ly tập trung theo thông báo, hướng dẫn của Sở Y tế.

Người dân từ TPHCM đã về Quảng Ngãi (nhưng chưa qua 21 ngày) nếu không tự giác chấp hành nghiêm túc việc cách ly tại nhà, nơi lưu trú, mà bị phát hiện thì buộc phải cách ly tập trung theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nếu địa phương nào quản lý người từ vùng dịch về Quảng Ngãi không chặt chẽ, hiệu quả, người đứng đầu địa phương đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các địa phương có tuyến Quốc lộ chạy ngang qua tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm kinh doanh dịch vụ (luu trú, ăn uống, mua bán nhiên liệu xăng dầu, sửa chữa xe; cơ sở kinh doanh hàng hoá, nguyên vật liệu có giao dịch với các địa phương đang có dịch) phải cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt cân nhắc, thận trọng khi giao tiếp với người đến từ vùng dịch, khuyến cáo không phục vụ ăn uống tại chỗ.

Đà Nẵng thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2, Quảng Ngãi cách ly người về từ TPHCM từ trưa nay; Quảng Nam xây dựng 4 phương án phòng, chống dịch - Ảnh 2.

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở Quảng Ngãi.

Quảng Nam xây dựng 4 phương án, thành lập 5 chốt kiểm soát phòng, chống dịch

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo), trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo chủ động vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, Ban Chỉ đạo đã ra quyết định về Ban hành "Phương án thực hiện các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo từng cấp độ phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh".

Theo đó, tỉnh Quảng Nam xây dựng 04 phương án cụ thể cho các mức: mức bình thường mới, mức nguy cơ, mức nguy cơ cao và mức nguy cơ rất cao.

Đồng thời, tỉnh Quảng Nam thành lập 5 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gồm: Chốt 1: Tuyến ĐT603 (đoạn giao đường Lạc Long Quân, khối phố Viêm Đông, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn với đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng); Chốt 2: Tuyến ĐT605 (đoạn khu vực thôn Bích Bắc, xã  Điện Hòa, thị xã Điện Bàn với xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng); Chốt 3: Tuyến ĐT607 (đoạn giao đường Trần Hưng Đạo, khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn với đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng); Chốt 4: Tuyến Quốc lộ 14B (thuộc khu vực Ngã 3 Đại Hiệp, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc); Chốt 5: Tuyến Quốc lộ 14G (đoạn khu vực Dốc Kiền, xã Ba, huyện Đông Giang giáp với xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).

Các chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát y tế, xác định lịch trình hoạt động của tất cả người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh, nhất là người đến và về từ TP Đà Nẵng; Những người từ TP Đà Nẵng vào tỉnh Quảng Nam phải khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú theo quy định (trừ đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp đi và về trong ngày);

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện vận tải vào địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và chỉ đạo của UBND tỉnh (hành khách phải đeo khẩu trang, bố trí xà phòng, dung dịch sát khuẩn…); Xử lý và đề xuất xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Đ.Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ