• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại sứ Du lịch Jordan Vogt-Roberts quảng bá du lịch Việt Nam tại Anh

Du lịch 09/11/2017 10:49

(Tổ Quốc)-Trong khuôn khổ Hội chợ du lịch Thế giới WTM 2017 đang diễn ra tại Anh, Đại sứ du lịch Việt Nam Jordan Vogt-Roberts (đạo diễn bộ phim bom tấn Kong: Skull Island) đã có buổi giao lưu, trò chuyện và phát biểu cảm nghĩ của mình về Việt Nam với các đối tác và du khách tham quan hội chợ.

Đại sứ du lịch Việt Nam Jordan Vogt-Roberts quảng bá du lịch tại Anh (Ảnh: TCDL)

Hội chợ du lịch Thế giới WTM 2017 - một trong những hội chợ du lịch quốc tế lớn nhất trên thế giới - đã khai mạc ngày 6/11 tại Trung tâm Excel, thành phố London, Vương quốc Anh. Đoàn Việt Nam do ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch làm trưởng đoàn tham dự Hội chợ.

Trong khuôn khổ hội chợ, ngày 7/11, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đã chủ trì buổi họp báo giới thiệu du lịch Việt Nam tại Trung tâm Báo chí Hội chợ WTM. Tham dự buổi họp báo có ông Doãn Hoàng Minh - Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh, các doanh nghiệp địa phương, cùng đông đảo cơ quan thông tấn, truyền thông quốc tế.

Đặc biệt, buổi họp báo đã được các đại biểu tham dự đánh giá cao và rất ấn tượng khi có sự xuất hiện của đạo diễn người Mỹ Jordan Vogt-Roberts - đại sứ du lịch Việt Nam. Tại đây, vị đạo diễn người Mỹ nổi tiếng đã có buổi giao lưu, trò chuyện, và phát biểu cảm nghĩ của mình về Việt Nam. Đại sứ du lịch Việt Nam đã chia sẻ những trải nghiệm thú vị của bản thân và tình cảm đặc biệt của ông dành cho đất nước, con người Việt Nam.

Tại buổi họp báo, đại diện Tổng cục Du lịch đã giới thiệu và cập nhật các thông tin mới nhất về chính sách phát triển du lịch, các sản phẩm và dịch vụ du lịch của Việt Nam; đại diện Vietnam Airlines giới thiệu về các sản phẩm và đường bay tới các đối tác quốc tế, các cơ quan báo chí, truyền thông của Anh và châu Âu tại Hội chợ.

Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ du lịch quốc tế WTM (Ảnh: TCDL)

Tham gia cùng đoàn với Tổng cục Du lịch tại hội chợ WTM 2017, Sở Du lịch Quảng Bình cũng đã giới thiệu với đại biểu về các điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Bình như: Phong Nha - Kẻ Bàng, hang Sơn Đoòng... đặc biệt có sự đồng hành, chia sẻ của ông Howard Limbert, chuyên gia thám hiểm người Anh, người khám phá, phát hiện ra hang Sơn Đoòng.

Tham dự Hội chợ du lịch Thế giới WTM 2017, đoàn Việt Nam do Tổng cục Du lịch chủ trì phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP. Hà Nội; Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB); Sở Du lịch Quảng Bình và Thừa Thiên Huế; Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng 21 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, cùng đoàn phóng viên truyền hình và đoàn nghệ sỹ biểu diễn của Nhà hát múa rối Thăng Long.

Tại hội chợ năm nay, gian hàng chung của Việt Nam có 28 quầy giao dịch, đặt trong không gian mở bốn chiều với tổng diện tích 252m2, được đầu tư thiết kế chuyên nghiệp bởi công ty Excellent Expro (Ba Lan). Đây là gian hàng tham gia Hội chợ WTM được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Với chủ đề mang đậm bản sắc văn hóa, gian hàng được thiết kế hai tầng lấy điểm nhấn là mô phỏng hình ảnh Chùa Một Cột – một biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Gian hàng của Việt Nam đã thu hút rất đông du khách tham quan, gây ấn tượng mạnh, nhận được sự đánh giá cao và khen ngợi từ các đối tác, quan khách, các hãng truyền thông và du khách tham quan hội chợ.

Hội chợ WTM tại Anh là một trong những Hội chợ lớn nhất thế giới được du lịch Việt Nam đầu tư trọng điểm để quảng bá du lịch, xây dựng thương hiệu. Theo đại diện Tổng cục Du lịch, ngành du lịch Việt Nam sẽ đầu tư để hiện diện rõ nét và quảng bá theo định hướng chung trong 3 năm liên tiếp tại hai Hội chợ lớn nhất thế giới là WTM- London (Anh) và ITB -Berlin (Đức).

Theo thống kê, trong 10 tháng năm 2017 lượng khách quốc tế đạt 10.473.230 lượt - bằng cả năm 2016, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách du lịch đến từ Vương quốc Anh đạt 233.740 lượt khách, tăng 11,8%./.

Hồng Dương (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ