• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đan Trường ở tuổi U50: Muốn bớt đi hát để tận hưởng cuộc sống, mong ước lớn nhất là gì?

Giải trí 26/09/2022 18:24

(Tổ Quốc) - Bước sang tuổi U50, Đan Trường không còn quá áp lực về hào quang. Thay vào đó, anh muốn tận hưởng cuộc sống và thực hiện mục tiêu lớn nhất ở thời điểm hiện tại.

Vào những năm thập niên 1990, cái tên Đan Trường nổi lên như một hiện tượng với các bản hit như Tình khúc vàng, Kiếp ve sầu, Chim trắng mồ côi... Sở hữu ngoại hình thư sinh, điển trai cùng giọng ca ngọt ngào, lãng mạn, chàng ca sĩ sinh năm 1976 trở thành "biểu tượng thanh xuân" của nhiều khán giả thế hệ 8X - 9X đời đầu.

Thậm chí, Đan Trường còn được mệnh danh là "thần tượng của các thần tượng" khi có rất nhiều ca sĩ 8X như Isaac, Thanh Duy, Vũ Cát Tường, Bảo Thy, Hồ Quang Hiếu... thừa nhận họ một thời cũng là fan của "anh Bo".

Đan Trường ở tuổi U50: Muốn bớt đi hát để tận hưởng cuộc sống, mong ước lớn nhất là gì? - Ảnh 1.

Đan Trường là "biểu tượng thanh xuân" của nhiều khán giả thế hệ 8X - 9X đời đầu.

Thế nhưng ít người biết, để có được thành công ngày hôm nay, Đan Trường đã phải nỗ lực rất nhiều. Anh vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó và có tuổi thơ thiếu thốn. Chính hoàn cảnh khó khăn đã thúc giục nam ca sĩ không ngừng vươn lên, để đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo.

Tuổi thơ nghèo khó và ước mơ đổi đời để gia đình bớt khổ

Đan Trường là con trai trưởng trong gia đình có 4 anh em, dưới anh còn 3 cô em gái. Thuở nhỏ, anh cùng gia đình sống trên tầng cao nhất của một khu tập thể. Căn hộ của nhà anh vừa nóng bức, vừa không có nước. Để cả nhà có nước sử dụng, nam ca sĩ phải xuống dưới xách từng xô lên lầu đổ vào chum.

Vì ba mẹ làm công nhân, nên Đan Trường đã quen với hình ảnh lam lũ, sáng đi tối về, nhiều lúc tăng ca không về được của họ.  Chính sự vất vả của ba mẹ đã thúc giục anh phải làm gì đó để thay đổi hoàn cảnh gia đình.

Đan Trường ở tuổi U50: Muốn bớt đi hát để tận hưởng cuộc sống, mong ước lớn nhất là gì? - Ảnh 2.

Đan Trường chia sẻ về tuổi thơ khó khăn trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần".

"Sống trong nghèo khó mới thấy được giá trị của cuộc sống mà biết phấn đấu vươn lên. Tôi tự thấy gia đình mình thiệt thòi, khó khăn trong khi người ta sung túc, ăn ở tiện nghi hơn. Tôi thương bố mẹ, các em nên quyết tâm phải làm gì đó lớn lao, thay đổi cuộc sống cả gia đình", Đan Trường tâm sự trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần.

Học hết lớp 12, Đan Trường dừng con đường học vấn để theo nghề thợ tiện, bởi anh nghe người ta nói: "Muốn giàu lấy thợ tiện, muốn ăn diện lấy thợ may". Nam ca sĩ tâm sự, nghề thợ tiện đã giúp ích cho anh rất nhiều trong công việc ca hát sau này, bởi nó đã rèn giữa cho anh sự cẩn thận, kỹ lưỡng từng li từng tí.

Tuy đã chọn đi theo con đường khác, nhưng tình yêu âm nhạc trong Đan Trường vẫn âm ỉ cháy. Không có điều kiện học hành, anh chỉ có thể nghe nhạc các băng từ và hát lại cùng bè bạn. Năm 1996, may mắn đã mỉm cười với nam ca sĩ khi anh giành giải Nhì cuộc thi hát ở Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Đan Trường ở tuổi U50: Muốn bớt đi hát để tận hưởng cuộc sống, mong ước lớn nhất là gì? - Ảnh 3.

Vẻ ngoài điển trai, thư sinh của Đan Trường thời trẻ khiến nhiều fan xao xuyến.

Anh kể: "Khi quận tổ chức thi hát, tôi được bạn bè động viên tham gia. Tôi chỉ định tham gia chơi thôi ai ngờ được giải Nhì. Lúc đó được nhiều bầu sô mời đến các tụ điểm hát, tôi rất bất ngờ. Hồi nhỏ tôi không biết đẹp trai là gì, chỉ nghe mọi người khen thôi. Không ngờ, khi tôi lên sân khấu, mọi người thấy được điểm sáng đó. Từ đây, tôi bắt đầu đi hát".

Nhờ ngoại hình nổi bật và giọng ca ấm áp, Đan Trường nhanh chóng vụt sáng thành sao hạng A. Thời kỳ đỉnh cao, anh là một trong những nam ca sĩ được yêu thích nhất làng nhạc Việt. Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 1976 còn giành được nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá tại Làn Sóng Xanh, Mai Vàng, Ngôi Sao Bạch Kim, HTV Awards, Zing Music Awards,...

Bên cạnh đó, anh cũng gặt hái thành công nhất định khi "lấn sân" sang lĩnh vực phim ảnh. Đan Trường từng tham gia nhiều tác phẩm ăn khách như Võ lâm truyền kỳ (2007), Thứ ba học trò (2009), Yêu anh! Em dám không? (2013), Cha ma (2019),...

Dự định bớt đi hát để tận hưởng cuộc sống  và mong ước ở tuổi U50

Đến nay, Đan Trường đã có 27 năm theo đuổi sự nghiệp ca hát. Với những thành công đã đạt được, anh xây dựng được vị thế vững chắc trong làng âm nhạc. Khi không còn áp lực để nổi tiếng, anh tâm sự chỉ hát vì đam mê, chứ không còn bận tâm đến hào quang.

Ở tuổi 46, Đan Trường cũng muốn giảm bớt nhịp độ công việc để sống chậm lại. Anh chia sẻ trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần:"Tôi dự tính từ năm sau sẽ bớt đi hát lại. Từ năm 20 tuổi, tôi đã luôn chạy show. Vì thế, tôi cũng bắt đầu muốn tận hưởng cuộc sống".

Đan Trường ở tuổi U50: Muốn bớt đi hát để tận hưởng cuộc sống, mong ước lớn nhất là gì? - Ảnh 4.

Đan Trường ở tuổi U50: Muốn bớt đi hát để tận hưởng cuộc sống, mong ước lớn nhất là gì? - Ảnh 5.

Ở tuổi U50, Đan Trường dự định bớt đi hát để tận hưởng cuộc sống.

Tuy điển trai và nổi tiếng nhưng Đan Trường lại có đường tình duyên không mấy suôn sẻ. Anh từng có cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm với doanh nhân Thủy Tiên. Nhưng rồi cặp đôi tuyên bố chia tay vào tháng 7/2021, khiến nhiều người tiếc nuối.

Sau khi ly hôn, Đan Trường sống độc thân và duy trì mối quan hệ tốt đẹp, văn minh với vợ cũ. Dù không còn là vợ chồng, nhưng Đan Trường và Thủy Tiên vẫn luôn đồng hành cùng nhau trong việc chăm sóc con trai. Họ mong con được lớn lên như bao đứa trẻ bình thường, có đầy đủ tình thương của cả bố lẫn mẹ.

Con trai Đan Trường - bé Mathis Thiên Từ được nhận xét là thừa hưởng vẻ điển trai, thông minh của ba và sự nhanh nhẹn, cá tính từ mẹ. Dù mới lên 5 tuổi nhưng cậu bé đã có thể nói được 4 thứ tiếng Anh - Việt - Hoa - Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, quý tử nhà Đan Trường cũng bộc lộ tài năng thời trang và đặc biệt yêu thích ca hát, nhảy múa.

Đan Trường ở tuổi U50: Muốn bớt đi hát để tận hưởng cuộc sống, mong ước lớn nhất là gì? - Ảnh 6.

Mục tiêu lớn nhất của Đan Trường lúc này là chăm sóc và nuôi dưỡng ước mơ làm doanh nhân cho con trai.

Dù con trai có năng khiếu nghệ thuật nhưng Đan Trường lại không muốn cậu bé đi theo con đường của ba, nguyên nhân là vì làm nghệ sĩ phải nay đây mai đó, không có nhiều thời gian cho gia đình. Nam ca sĩ tâm sự, mục tiêu của anh bây giờ là chăm sóc và nuôi dưỡng ước mơ làm doanh nhân cho con trai, để con "không còn phải quá gồng mình, sống khép kín như ba".

Bên cạnh đó, Đan Trường cũng bày tỏ rằng mong ước lớn nhất của anh ở tuổi U50 là sức khỏe. Nam ca sĩ bộc bạch: "Tôi chỉ mong có sức khoẻ, bởi mỗi năm qua đi, lại thấy mình yếu đi một chút. Có sức khoẻ mới có thể chăm lo gia đình, ca hát và làm những công việc khác".

Hân Như

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ