• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đăng tin sai sự thật và vi phạm quy định phòng chống dịch, một số trường hợp ở Quảng Bình, Quảng Nam bị xử phạt

Pháp luật 22/07/2021 21:48

(Tổ Quốc) - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình, Quảng Nam đã xử phạt một số trường hợp đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook và vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 22/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình, tiến hành triệu tập và xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với L.Q.B (SN 1989, trú xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

L.Q.B bị xử phạt vì vi phạm Điểm d, Khoản 1, Điều 5 (các hành vi bị cấm) thuộc Nghị định 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; vi phạm Điều 8 Luật An ninh mạng.

Được biết, vào lúc 21 giờ 58 phút ngày 21/7, trên Facebook cá nhân của L.Q.B có tên "Bao An" có đăng tải thông tin thất thiệt về dịch COVID-19 tại huyện Lệ Thủy; với nội dung về một trường hợp nam trú tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với COVID-19. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng cho biết đó là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. L.Q.B cũng đã xóa bài đăng và cam kết không tái phạm.

Đăng tin sai sự thật và vi phạm quy định phòng chống dịch, một số trường hợp ở Quảng Bình, Quảng Nam bị xử phạt  - Ảnh 1.

Ngành chức năng tỉnh Quảng Bình làm việc với L.Q.B. Ảnh Công an Quảng Bình

Trước đó, ngành chức năng tỉnh Quảng Bình cũng đã xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.T.H.G (SN 1991, trú phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) về hành vi chia sẻ video có nội dung không đúng sự thật về sự việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong trên Facebook cá nhân "Hoài Giang".

Cùng ngày, UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa có quyết định xử phạt chủ cơ kinh doanh dịch vụ Gaming House (khối phố 4, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) số tiền 15 triệu đồng do không chấp hành về áp dụng biện pháp tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó vào lúc 18 giờ ngày 18/7, Tổ kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn phát hiện chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ nói trên mở cửa cho 09 người vào chơi tại quán, mặc dù trước đó chủ quán đã cam kết không mở cửa cơ sở trong mùa dịch.

Hương An

NỔI BẬT TRANG CHỦ