• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Danh hài Minh Nhí - người thầy của rất nhiều ngôi sao qua lời kể học trò

Giải trí 18/11/2022 08:46

(Tổ Quốc) - "Nếu hỏi tôi học được gì từ thầy trong công tác giảng dạy thì tôi nghĩ đó là sự hết lòng. Thầy Minh Nhí sẵn sàng thức đêm thức hôm cùng học trò, khổ cực cùng học trò, miễn sao để có kết quả thi tốt nhất", NSƯT Hạnh Thúy kể.

Nghệ sĩ Minh Nhí nổi tiếng là người rất mát tay đào tạo ngôi sao. Bằng chứng là học trò của nghệ sĩ Minh Nhí thành danh rất nhiều. Theo đó, có thể kể tới những cái tên như: Việt Hương, Cao Minh Đạt, Thúy Nga, Hạnh Thúy, Tiết Cương, Trọng Hiếu, Trần Bùm, Quốc Thuận, Xuân Nghị, Minh Dự…

Nhân dịp 20/11 – Ngày Nhà Giáo Việt Nam, NSƯT Hạnh Thúy và diễn viên Trọng Hiếu, 2 trong rất nhiều học trò của nghệ sĩ Minh Nhí đã có những chia sẻ thú vị về thầy.

Danh hài Minh Nhí - người thầy của rất nhiều ngôi sao qua lời kể học trò - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Minh Nhí - người thầy của rất nhiều ngôi sao hiện nay.

NSƯT Hạnh Thúy: "Tôi học ở thầy Minh Nhí sự hết lòng với học trò"

NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ: "Thầy Minh Nhí rất hung dữ nhưng cũng rất bênh học trò. Lớp tôi (K18 trường Nghệ thuật Sân khấu 2 nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM - PV) là lớp đầu tiên mà thầy Minh Nhí chủ nhiệm nên thầy yêu thương, đặt nhiều tâm huyết và tình cảm. Hồi đó, thầy là ngôi sao, rất đắt show nhưng thầy từ chối rất nhiều show để quay về dạy.

Ngày xưa, mỗi lớp được trường giao cho hẳn 1 phòng học, giống như nhà riêng. Mỗi lần tới kỳ thi là tập từ sáng tới tối, từ tối tới khuya, từ khuya tới sáng. Ngày và tối thầy đi quay, đi show nên chuyên truốt bài vào buổi đêm.

Ngày ấy chúng tôi nghèo lắm, còn thầy đang là ngôi sao nên rất giàu. Ngày nào thầy đi diễn về cũng đưa tiền cho lớp mua đồ về nấu cháo trắng ăn với trứng vịt muối, trứng bắc thảo để có sức tập. Mỗi lần thầy đi show là cả lớp ngồi chờ để thầy dẫn cả lớp đi ăn chè, sâm bổ lượng hoặc mua bánh khoai mì.

Thầy rất chân tình. Sau này, thấy học trò được cái này, được cái kia, thầy rất vui, rất tự hào rồi khoe với mọi người. Cuộc sống sau này, ai cũng bận rộn, chúng tôi ít gặp nhau nhưng đứa nào cũng thương thầy và bày tỏ tình cảm với thầy theo cách của mình.

Ví dụ, Việt Hương có điều kiện kinh tế thì hỗ trợ thầy cái này cái kia nhiều hơn những bạn khác. Còn tôi thì biết thầy thích ăn mít, sầu riêng thì thỉnh thoảng đem qua...".

Danh hài Minh Nhí - người thầy của rất nhiều ngôi sao qua lời kể học trò - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Minh Nhí và học trò - Hạnh Thúy. Hiện tại, Hạnh Thúy đang là giáo viên dạy môn Kỹ thuật biểu diễn tại lò đào tạo diễn viên ở sân khấu kịch Minh Nhí.

Ngoài những vai diễn trên màn ảnh, sân khấu, NSƯT Hạnh Thúy còn là giáo viên thỉnh giảng bộ môn Kỹ thuật biểu diễn và công tác diễn viên tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Bên cạnh đó, chị cũng là giáo viên tại "lò đào tạo" diễn viên của sân khấu kịch Minh Nhí.

Ở vai trò một người thầy người cô nhận công tác dạy nghề, truyền nghề cho thế hệ diễn viên tương lai, NSƯT Hạnh Thúy tâm niệm, làm sao để học viên tiếp nhận được điều gì đó hữu ích từ mình về nghề.

"Trong hoạt động nghề nghiệp, tôi tự thấy mình khá bình lặng nên chỉ dạy học trò bằng sự tận tâm của mình chứ không giúp đỡ được học trò nhiều. Các bạn bây giờ có rất nhiều cơ hội, giỏi hơn chúng tôi ngày xưa rất nhiều nên áp lực của tôi là mỗi ngày lên lớp, làm sau để trò không chán thầy".

Bản thân NSƯT Hạnh Thúy học hỏi mỗi ngày và đến tận bây giờ, chị vẫn đang học người thầy của mình là danh hài Minh Nhí ở công việc này. Chị nói: "Thầy Minh Nhí rất thương học trò và thương tôi nên khi dạy ở sân khấu của thầy, tôi được thầy tạo điều kiện rất nhiều để lớp học tốt và thi tốt.

Nếu hỏi tôi học được gì từ thầy trong công tác giảng dạy thì tôi nghĩ đó là sự hết lòng. Thầy Minh Nhí có thể là ngôi sao nhưng khi đi dạy, thầy là 1 người thầy, sẵn sàng từ chối show để truốt bài, để thức đêm thức hôm cùng học trò và làm mọi thứ, khổ cực cùng học trò, miễn sao có kết quả thi tốt nhất.

Thầy luôn ráng làm cho mọi thứ tốt nhất trong khả năng mình có thể chính vì vậy những buổi học trò của thầy thi luôn là những buổi cực kỳ hấp dẫn, luôn thu hút cảm xúc của khán giả với nhiều chiêu trò mới trên sân khấu. Đó là những thứ tôi học được từ thầy".

Danh hài Minh Nhí - người thầy của rất nhiều ngôi sao qua lời kể học trò - Ảnh 3.

Theo lời kể của học trò, nghệ sĩ Minh Nhí là người rất thương học trò, luôn hết lòng vì học trò.

Trọng Hiếu: "Thầy Minh Nhí khuyến khích học trò đừng giống mình, phải có nét riêng"

Diễn viên Trọng Hiếu là gương mặt quen thuộc trong 2 bộ phim ăn khách hiện đang phát sóng cùng lúc trên VTV1 (Mẹ Rơm) và SCTV14 (Hoa sơn trà). Kể về thầy mình – nghệ sĩ Minh Nhí, nam diễn viên tâm sự, anh ngưỡng mộ danh hài Minh Nhí từ lúc chưa theo học trường Sân khấu Điện ảnh khi xem ti-vi hay các băng cassette hài.

Khi ấy, làng hài phía Nam rầm rộ những cái tên như Hồng Tơ, Minh Nhí, Hữu Châu, Tấn Beo… Bởi vậy, Trọng Hiếu cứ ngỡ khi vào trường sân khấu, được ngôi sao lừng lẫy chủ nhiệm thì sẽ vui lắm, sẽ được dạy diễn hài nhưng, anh đã vỡ mộng.

"Lúc đó tôi nghĩ, thầy diễn hài vui thế, chắc ngoài đời sẽ hài lắm nhưng khi tiếp xúc thì thấy trái ngược hoàn toàn với những gì mình coi trên ti-vi. Vô trường, tôi nghĩ thầy sẽ dạy diễn hài không ngờ, thầy toàn dạy chính kịch, bi kịch. Dĩ nhiên, ai có năng khiếu hài thì thầy sẽ hướng theo con đường này", diễn viên Trọng Hiếu kể.

Trọng Hiếu cũng khẳng định, thầy Minh Nhí cực kỳ khó tính và nóng tính. Đã giao bài mà không tập, không trả, không nhớ lời là bị mắng. Tuy nhiên, cũng như Hạnh Thúy, Trọng Hiếu nhiều lần nhấn mạnh rằng, danh hài cực kỳ thương học trò.

Danh hài Minh Nhí - người thầy của rất nhiều ngôi sao qua lời kể học trò - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Minh Nhí cũng nổi tiếng hung dữ. Giao bài cho học trò mà học trò lười, không tập, không trả bài là sẽ bị chửi.

Danh hài Minh Nhí - người thầy của rất nhiều ngôi sao qua lời kể học trò - Ảnh 5.

Trọng Hiếu học lớp K18 trường Nghệ thuật Sân khấu 2 nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM do nghệ sĩ Minh Nhí làm chủ nhiệm.

Diễn viên Trọng Hiếu kể thêm: "Lớp tôi là lớp đầu tiên thầy Minh Nhí chính danh chủ nhiệm. Trước đó, thầy dạy anh Minh Múm, anh Lê Quốc Nam, anh Trung lùn nhưng là ở vai trò trợ giảng cho thầy Công Ninh. Tới lớp tôi thì thầy chính thức làm chủ nhiệm nên thầy rất thương.

Thời đó, thầy là ngôi sao, show nhiều khủng khiếp. Ở TP.HCM hồi đó, băng rôn có tên Minh Nhí là bảo chứng phòng vé nhưng thầy bỏ rất nhiều show, thậm chí show nước ngoài để tập trung cho lớp.

Hồi đó, có rất nhiều người không tin là thầy Minh Nhí làm chủ nhiệm được. Nhiều người còn nói, học trò Minh Nhí chắc chỉ diễn hài thôi, không diễn tâm lý, chính kịch được nhưng thực tế đã đập tan sự nghi ngờ đó. Bằng chứng là Hạnh Thúy, Cao Minh Đạt hay tôi đều diễn tâm lý, thậm chí tâm lý nặng nề rất ổn.

Thầy khuyến khích học trò đừng giống mình, phải có nét riêng của mình. Thầy xuất thân là đạo diễn nhưng diễn xuất cực kỳ chắc. Thầy đo được khán giả, biết điểm đó, khán giả lơi ra hay tập trung coi để bung miếng và kéo khán giả về phía mình. Đó là thủ thuật mà thầy truyền lại cho chúng tôi.

Sau này, bạn nào trong lớp có dự án làm chung với thầy là vui lắm. Người làm chung dự án với thầy nhiều nhất là Tiết Cương, Việt Hương, Cao Minh Đạt… Tuy tôi hiếm khi được làm việc chung với thầy nhưng tình cảm thầy trò rất tốt đẹp. Thầy là 1 trong 4 người mà tôi biết ơn sâu sắc nhất vì đã truyền dạy cho tôi cái nghề này".

Cao Thanh Hương

NỔI BẬT TRANG CHỦ