• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đạo diễn Đặng Nhật Minh được vinh danh tại Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội

Văn hoá 05/10/2023 20:31

(Tổ Quốc) - Ngày 5/10, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ trao giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 16, năm 2023 do báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức.

Giải thưởng nhằm tôn vinh sự nghiệp của danh họa Bùi Xuân Phái và tiếp nối tình yêu của ông dành cho Hà Nội. Giải thưởng được trao hằng năm cho các tác giả, ý tưởng, việc làm có hàm lượng nghệ thuật và khoa học cao, gắn bó với các mặt đời sống của Hà Nội và thấm đượm tình yêu Hà Nội sâu sắc. Qua đó, động viên, khích lệ các tác giả trong việc sáng tác, sáng tạo các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, đồng thời cổ động, khích lệ hoạt động đẹp vì tình yêu Hà Nội của nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa của nhân dân thủ đô.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh được vinh danh tại Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng biên tập báo Thể thao & Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức giải Lê Xuân Thành cho biết: "Quanh chúng ta vẫn còn rất, rất nhiều những tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm thầm lặng, vì tình yêu Hà Nội. Và những người làm báo Thể thao và Văn hóa tự đặt cho mình một sứ mệnh là phải tìm kiếm, tôn vinh những giá trị đó bằng việc nỗ lực duy trì Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội, một giải thưởng mang tên người họa sĩ tài ba đã để lại cho Hà Nội Phố Phái – Phái Phố bằng tình yêu mình. Chúng tôi cũng muốn tiếp nối tình yêu đó và lan tỏa đến đông đảo công chúng".

Từ 31 hồ sơ đề cử ban đầu, qua các vòng sơ khảo, chung khảo, Hội đồng giám khảo đã thông qua danh sách đề cử chính thức và các Giải thưởng năm nay, gồm 11 đề cử, trên 4 hạng mục. Trong đó riêng hạng mục giải Tác phẩm có tới 4 đề cử. Điều đó phản ánh sự phong phú và chất lượng nổi trội của các tác phẩm, công trình "vì tình yêu Hà Nội" được công bố trong thời gian qua.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh được vinh danh tại Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội - Ảnh 2.

Không gian lễ trao giải

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam - nhà báo Nguyễn Thị Sự khẳng định, trong danh sách 11 đề cử của Giải thưởng, các đề cử có mặt ở nhiều lĩnh vực, từ điện ảnh, văn học, nhiếp ảnh, đến kiến trúc, lễ hội du lịch, và có cả đề cử ở lĩnh vực giáo dục có ý nghĩa rất lớn đối với hàng triệu học sinh Thủ đô, đó là đề xuất đưa môn "Hà Nội học" thành một môn học chính thức trong chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn.

"Đặc biệt, năm nay, sự lan tỏa mạnh mẽ của Giải thưởng đã vượt qua biên giới đất nước. Không ít người nước ngoài được đề cử, trong đó có đề cử đã được vinh danh, trao thưởng ở mùa giải này. Đó là sự ghi nhận, sự tri ân đối với những cống hiến của họ cho Hà Nội, để "tình yêu Hà Nội" tiếp tục lan tỏa ra thế giới. Và mỗi chúng ta sẽ càng thêm tự hào về Hà Nội – một thành phố "Đến để yêu" như tên gọi một Festival tôn vinh mùa Thu Hà Nội vừa diễn ra" - nhà báo Nguyễn Thị Sự nhấn mạnh.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh được vinh danh tại Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội - Ảnh 3.

Phó Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải trao "Giải thưởng lớn - Vì tình yêu Hà Nội" cho NSND, đạo diễn Đặng Nhật Minh.

Ghi nhận và đánh giá cao giải thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải chia sẻ: "Với lịch sử 16 năm hình thành và phát triển của giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội, thành phố Hà Nội tin tưởng và mong muốn những sản phẩm văn hóa chất lượng, đặc sắc và độc đáo, riêng có về tình yêu Hà Nội của các tác giả sẽ tiếp tục được lan tỏa hơn nữa, với mục tiêu phát huy tối đa nguồn lực văn hóa, con người, tạo nên sức mạnh nội sinh. Văn hóa và con người không chỉ là mục tiêu mà còn là nền tảng tinh thần, là nguồn động lực để phát triển thủ đô thanh bình, thịnh vượng, văn hiến, văn minh, hiện đại".

Đạo diễn Đặng Nhật Minh được vinh danh tại Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội - Ảnh 4.

Các đại biểu trao giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội cho nhóm thực hiện triển lãm ảnh của William E. Crawford

Năm nay, giải thưởng Bùi Xuân Phái- Vì tình yêu Hà Nội được trao ở 4 hạng mục: Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội; Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội; Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội; và Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội. Trong đó, Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội, hạng mục quan trọng nhất của giải, được trao cho Nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Đặng Nhật Minh, vì đã có những cống hiến xuất sắc cho Hà Nội bằng những tác phẩm điện ảnh và văn học thấm đẫm giá trị lịch sử và nhân văn về Hà Nội.

Xúc động khi nhận Giải thưởng Lớn - Vì tình yêu Hà Nội, đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh khẳng định: "Hà Nội là tình yêu của tôi. Quả thật, nếu nhìn lại Hà Nội từ quá khứ cho tới hiện tại, tôi đều có những tác phẩm điện ảnh nói về một số giai đoạn nhất định. Để lý giải sự tình cờ này chỉ có thể nói một điều. Đó là vì tôi đã gắn bó máu thịt với số phận của thành phố này. Nếu tôi sống mà không gắn bó với những biến động, với số phận của thành phố chắc chắn không thể có được chuỗi những bộ phim về Hà Nội như thế".

Đạo diễn Đặng Nhật Minh được vinh danh tại Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội - Ảnh 5.

Các đại biểu trao Giải Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội

Các giải thưởng khác gồm: Giải "Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội" được trao cho: Cuốn sách "Phố Hàng Bột, chuyện "tầm phào" mà nhớ" (tác giả Hồ Công Thiết) và triển lãm ảnh "Hanoi Streets 1985-2015: In the Years of Forgetting" (Hà Nội 1985 - 2015: Những năm tháng bị lãng quên) của William E. Crawford; Giải "Việc làm - Vì tình yêu Hà Nội" được trao cho: Festival "Thu Hà Nội - Đến để yêu" do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức; Giải "Ý tưởng - Vì tình yêu Hà Nội" được trao cho: Chủ trương và các bước chuẩn bị tích cực của thành phố Hà Nội, trường Đại học Thủ đô Hà Nội cùng các đơn vị liên quan nhằm đưa "Hà Nội học" thành một môn học trong giáo dục phổ thông tại Hà Nội./.

Thương Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ