• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại văn hóa

Văn hoá 22/03/2020 11:25

(Tổ Quốc) - Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại văn hóa; Phát hành 4.800 cuốn tài liệu hỏi đáp về Đại hội Đảng bộ các cấp; Điều chỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh… là những thông tin văn hóa nổi bật tại Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình.

Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại văn hóa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Kinh tế Đô thị)

Hà Nội: Mới đây, Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 181-KH/TU, triển khai hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo kế hoạch, về phương hướng hoạt động đối ngoại năm 2020, Thành ủy xác định là năm tổng kết các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo (2021 - 2025). Vì vậy, để tạo tiền đề thuận lợi cho giai đoạn phát triển mới, công tác đối ngoại của Thủ đô Hà Nội sẽ tập trung chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan của Trung ương triển khai các hoạt động của năm ASEAN 2020, tổ chức thành công các sự kiện quốc tế quan trọng, quy mô lớn mà Hà Nội là chủ nhà trong năm 2020 và các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, hoạt động chuẩn bị cho SEA Games 31 (năm 2021 tại Hà Nội).

Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại văn hóa trên cơ sở phát huy giá trị di sản tự nhiên, nhân văn (vật thể và phi vật thể), xây dựng các sản phẩm văn hóa - nghệ thuật có bản sắc riêng, gắn kết truyền thống với hiện đại, nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong nước và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế ở Hà Nội tổ chức tốt các sự kiện văn hóa quốc tế tại Hà Nội, góp phần làm phong phú không gian văn hóa của Thủ đô và thu hút khách du lịch đến với Hà Nội; đồng thời, lồng ghép tổ chức các hoạt động văn hóa, chương trình "Ngày Hà Nội" tại các nước nhân các năm kỷ niệm quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc, Nga, Mỹ, các nước Đông Âu, Đức, Liên minh châu Âu, New Zealand, Hy Lạp, Myanmar, Indonesia, Cuba...

Hải Dương: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương vừa phát hành 4.800 cuốn Tài liệu hỏi - đáp một số điều cần biết về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tài liệu gồm 25 câu hỏi và trả lời về những vấn đề liên quan đến Đại hội Đảng bộ các cấp như ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội; việc chuẩn bị văn kiện, trang trí đại hội; tiêu chuẩn, cơ cấu, quy trình nhân sự đại hội...

Việc phát hành tài liệu nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về các bước, quy trình tổ chức đại hội và giúp các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã phát hành 14.000 pano tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thái Bình: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã quyết định điều chỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình năm 2020.

Theo đó, dừng tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình năm 2020 bao gồm: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; tuần phim kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình; hội thi bơi trải; múa rối nước; hội thi thả diều; giải vật tự do nam, nữ mở rộng; không gian văn hóa, du lịch; hội thi nấu ăn, hội chợ giao lưu ẩm thực và quảng bá sản phẩm thế mạnh của địa phương; trình diễn không gian văn hóa đường phố; tuần du lịch về miền di sản; trình diễn nghệ thuật thư pháp; diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng tại lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh…

Về thời gian tổ chức lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gắn với kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh sẽ thực hiện theo Kết luận số 95-KL/TU ngày 25/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lùi lại khoảng 1 tháng so với kế hoạch (dự kiến diễn ra trong tháng 4/2020) để tập trung phòng chống dịch Covid-19.

Cũng tại Thái Bình: Tại Bảo tàng tỉnh đang diễn ra triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội 130 năm hình thành và phát triển tỉnh Thái Bình. Đây là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh, qua đó góp phần tuyên truyền về lịch sử mảnh đất, con người cũng như tiềm năng, thế mạnh phát triển, những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của tỉnh trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

Trong phần này, triển lãm bao gồm 7 nội dung: thời kỳ từ năm 1890 - 1930, thời kỳ cách mạng 1930 - 1945, thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954, thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ 1954 - 1975, thời kỳ bao cấp 1975 - 1986, thời kỳ đổi mới 1986 - 2000, thời kỳ hội nhập và phát triển từ năm 2000 đến nay.

Hơn 300 tư liệu hiện vật, hình ảnh được chọn lọc kỹ lưỡng tạo nên sự sinh động, hấp dẫn của triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội 130 năm hình thành và phát triển tỉnh Thái Bình, qua đó mỗi người xem như được trở về với nguồn cội, góp phần khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng của tỉnh Thái Bình và quyết tâm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, quê hương trong thời kỳ mới.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 26/3/2020.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ