• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

Văn hoá 22/03/2020 11:24

(Tổ Quốc) - Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp; Dừng hoàn toàn xe lửa tuyến Hà Nội - Lào Cai; Tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, dịch vụ trò chơi điện tử… là những thông tin văn hóa và du lịch nổi bật tại Hà Nội trong những ngày qua.

Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp - Ảnh 1.

Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Ảnh minh họa (nguồn: Tuyên giáo)

Tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, dịch vụ trò chơi điện tử 

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động vừa có công văn gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc tạm dừng hoạt động các rạp chiếu phim, dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn Hà Nội.

Thực hiện Công văn số 176/ĐA-VP ngày 16/3/2020 của Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) về việc phối hợp đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã: Tiếp tục kiểm tra việc triển khai thực hiện Công văn số 645/SVHTT-NSVN ngày 13/3/2020 về việc ngừng hoạt động đối với các quán bar, vũ trường, karaoke, dừng đón khách tại các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh; tạm dừng hoạt động của các rạp chiếu phim, dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn để hạn chế tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới; giao thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, Phòng Quản lý văn hóa, Phòng quản lý nghệ thuật kiểm tra, giám sát thực hiện nội dung trên.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đề nghị các quận, huyện, thị xã, phòng văn hóa và thông tin các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trước 15 giờ thứ 6 hàng tuần.

Dừng hoàn toàn xe lửa tuyến Hà Nội - Lào Cai vì không có khách du lịch

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội vừa dừng khai thác toàn bộ các đoàn tàu từ Hà Nội đến Lào Cai do vắng khách, các khu du lịch ở Sa Pa cũng dừng tiếp nhận khách du lịch.

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, tuyến xe lửa từ Hà Nội đi Lào Cai và ngược lại chủ yếu phục vụ hành khách du lịch. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 nên khách đi tàu giảm sút, từ tháng 2/2020 đã phải tạm dừng đôi tàu SP 1, SP 2 chạy trên tuyến. Từ đó đến nay, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội chỉ duy trì đôi tàu số hiệu SP3, SP4 chủ yếu phục vụ các công ty du lịch, lữ hành thuê nguyên toa có khách mua tour từ trước.

Mặt khác, việc Chính phủ tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài để chống dịch, và các khu du lịch ở Sa Pa tạm dừng đón khách, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cũng phải tạm dừng khai thác cả đôi tàu SP3, SP4 từ tối 18/3.

Công ty Cổ phần đường sắt Hà Nội cũng tạm dừng khai thác đôi tàu du lịch số hiệu SE19, SE20 tuyến Hà Nội - Đà Nẵng từ ngày 19/3 vừa do vắng khách.

Với tàu Thống Nhất chạy trên tuyến Bắc - Nam, mỗi ngày ngành đường sắt duy trì chạy 5 đôi, nhưng cắt giảm toa ở một số đoàn hàng để giảm chi phí trong giai đoạn này.

Trước đó, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội giảm tần suất khai thác 10 đoàn tàu từ ngày 16/3 trên các tuyến Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Hạ Long, Hà Nội - Hải Phòng; đồng thời dừng chạy tàu hàng ngày với hai đoàn tàu NA1, NA2 trên tuyến Hà Nội - Vinh, chỉ chạy tàu vào thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.

Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa có hướng dẫn về triển khai hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các mốc thời gian sự kiện quan trọng với nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các sự kiện cần được tổ chức hấp dẫn, trang trọng, tập trung vào 3 đợt tuyên truyền lớn: Từ tháng 1-2020 đến khi hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố; từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khuyến khích các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp hiệu quả; động viên các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa; phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí, hội văn học nghệ thuật... để đổi mới, sáng tạo hình thức thể hiện, góp phần đẩy mạnh hiệu quả tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó nâng cao nhận thức, củng cố, bồi đắp niềm tin, thiết thực đưa Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ