• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đề nghị khởi tố vụ bà chủ nhà nghỉ có hoạt động “mua bán dâm” tự sát tại trụ sở công an

Pháp luật 18/10/2018 11:29

(Tổ Quốc) - Ngày 17/10, ông Nguyễn Trọng Chinh, chồng nạn nhân cho biết gia đình vừa có đơn gửi Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị khởi tố vụ án chết người.

Đề nghị khởi tố vụ bà chủ nhà nghỉ có hoạt động “mua bán dâm” tự sát tại trụ sở công an - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Trọng Chinh (trái) đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân dân đến cái chết của vợ mình - Ảnh Zing.vn

Nạn nhân trong vụ án mạng này bà Huỳnh Thị Nhung (45 tuổi trú ở thôn Dục Mỹ, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa – Chủ nhà nghỉ Thùy Nhung).

Trước đó, như tin đã vào  tối ngày 13/10, lực lượng chức năng của Công an thị xã Ninh Hòa cùng thị xã Ninh Sim tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà nhỉ Thùy Nhung của bà Nhung. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Sau đó, bà Nhung cùng đôi nam nữ mua bán dâm trên được mời về trụ sở Công an thị xã Ninh Hòa để làm việc.

Tại đây, trong lúc các cán bộ công an đang lấy lời khai thì bất ngờ bà chủ nhà nghỉ có đôi nam nữ mua bán dâm này vồ lấy chiếc kéo trên bàn làm việc và tự đâm vào cổ. Bà chủ nhà nghỉ này sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã không quả khỏi.

Trước cái chết "bất thường" của vợ mình, ông Nguyễn Trọng Chinh cho biết, gia đình không đồng ý với thông báo của Công an thị xã Ninh Hòa cho rằng vợ ông tự sát. Ông Chinh cũng cho biết, trước thời điểm xảy ra sự việc, tinh thần vợ ông bình thường, không mâu thuẫn với ai.

"Tôi đề nghị cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án chết người để làm rõ các nội dung. Đó là nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của vợ tôi? Ai là người phải chịu trách nhiệm? Có hay không dấu hiệu của việc bắt giữ người trái pháp luật, dẫn đến hậu quả là cái chết của vợ tôi", ông Nguyễn Trọng Chinh nêu trong đơn.

Trong khi đó, đại diện phía Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa, cho biết bà Nhung (nạn nhân) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, thở ngáp, tứ chi lạnh, da và niêm mạc nhợt, không bắt được mạch, điện tim nhịp nối, nghe rời rạc. Trên cơ thể nạn nhân có 6 vết thương, trong đó có 5 vết thương sâu. Cụ thể, bệnh nhân Nhung có 3 vết thương dưới ngực; 2 vết thương ở ngực, một vết thương sâu ở cổ.

Sau khi nhập viện khoảng 30 phút thì nạn nhân (bà Nhung) tử vong./.

Thành Trung (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ