• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đến Gia Lai chèo thuyền check-in trên hồ sen rộng hơn 11 ha

Du lịch 18/03/2019 16:35

(Tổ Quốc) - Khởi động Năm du lịch 2019, nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ được tổ chức trong 2 ngày (30/4 và 1/5) tại 3 địa điểm là: Khu Di tích lịch sử văn hóa Plei Ơi (xã Ayun Hạ), làng Rbai (xã Ia Piar) và thắng cảnh hồ sen (xã Ia Yeng) của huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Đến Gia Lai chèo thuyền check-in trên hồ sen rộng hơn 11 ha - Ảnh 1.

Ảnh: Báo Gia Lai

Theo đó, tại Khu Di tích lịch sử văn hóa Plei Ơi, du khách sẽ được đắm mình trong không gian Di sản văn hóa phi vật thể "Lễ hội cầu mưa của Yang Pơtao Apuih"; tham quan thắng cảnh núi Ba Hòn; tham quan, bái Phật, ăn cơm chay tại chùa Quang Sơn; tìm hiểu văn hóa, ẩm thực của đồng bào Jrai; mua sắm tại các gian hàng sản vật của địa phương trong khuôn viên di tích; tham gia Hội thi trình diễn cồng chiêng của các làng trong huyện…

Tại xã Ia Piar sẽ diễn ra lễ rước nước từ bến nước ở bờ sông Ayun về làng Rbai và tổ chức lễ cúng cầu mưa Yang Ơi Dai; tổ chức trình diễn cồng chiêng; tham quan mua sắm các gian hàng sản vật của địa phương; hội thi các trò chơi truyền thống…

Còn tại xã Ia Yeng, du khách sẽ được trải nghiệm lễ thổi tai của người Jrai; chèo thuyền ngắm cảnh hồ sen đang vào mùa nở rộ giữa bát ngát trời mây…

Ngoài ra, tại 3 địa điểm này, Ban tổ chức còn dành nhiều không gian để du khách được hòa mình vào các hoạt động như tham gia các trò chơi: bịt mắt đánh chiêng, thi đi cà kheo, ném còn… cùng với dân làng; tổ chức giã gạo trên nhà sàn truyền thống của người Jrai; thưởng thức các món đặc sản của người dân bản địa…

Đặc biệt, huyện Phú Thiện phối hợp với Xí nghiệp Thủy nông đầu mối-Kênh chính Ayun Hạ tổ chức đội du thuyền phục vụ du khách khám phá thiên nhiên giữa lòng hồ Ayun Hạ. Cùng với đó là tổ chức cho du khách chèo thuyền chụp ảnh check-in trên hồ sen rộng hơn 11 ha đang nở rộ ở xã Ia Yeng.

Mặc dù lễ hội du lịch năm nay vẫn tổ chức ở quy mô cấp xã nhưng các hoạt động đa dạng hơn nhằm giới thiệu đến du khách các danh lam thắng cảnh, những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong huyện. Đây cũng là dịp để quảng bá tiềm năng du lịch và thế mạnh của địa phương, từ đó thu hút đầu tư, từng bước hình thành và kết nối tour du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng, du lịch lịch sử văn hóa, du lịch tâm linh.

Được biết, theo kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2030, huyện Phú Thiện xác định trọng tâm là phát huy lợi thế điểm du lịch hồ Ayun Hạ, Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi và Di sản văn hóa phi vật thể "Lễ hội cầu mưa của Yang Pơtao Apuih". Cùng với đó là quan tâm hướng dẫn, vận động người dân địa phương tham gia làm du lịch, phát triển du lịch cộng đồng với hình thức homestay, đặc biệt là xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong ứng xử, giao tiếp với du khách.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ