• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 22/10/2024

Văn hoá 22/10/2024 12:47

(Tổ Quốc) - Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương làm việc với các Bảo tàng, Khu Di tích về kết quả thực hiện công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024; Bóng đá phong trào và bóng đá trẻ Việt Nam nhận giải thưởng đặc biệt của Liên đoàn Bóng đá châu Á; Du lịch sáng tạo Việt Nam được kỳ vọng tạo ra sức hút là những tin nổi bật trên báo hôm nay.

1. Lĩnh vực Văn hóa

- Báo Tổ Quốc, Văn Hóa đưa tin: Sáng 21/10, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả rõ nét hơn về cả nhận thức, hành động và kết quả. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa được kế thừa, bảo tồn và phát huy; tổ chức tốt các ngày lễ lớn.

Cũng tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, Cử tri và Nhân dân đồng thuận, thống nhất cao với Đảng và Nhà nước đã quan tâm hơn trong việc đầu tư cho phát triển văn hóa để giữ gìn hồn cốt của dân tộc.

- Báo Nhân Dân ngày 22/10 đăng tải bài viết "Tạo đồng thuận để bảo vệ di sản văn hóa tốt hơn", khẳng định: Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ðảng "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc" ban hành ngày 24/11/2023, đề ra mục tiêu, tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Ðối với lĩnh vực văn hóa, vấn đề nêu trong Nghị quyết đã giúp những người làm công tác văn hóa định hướng rõ hơn trong triển khai các nhiệm vụ bảo vệ và phát huy các giá trị di sản, thực hiện hiệu quả công cuộc chấn hưng và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

- Báo Tổ Quốc đưa tin: Chiều 21/10, tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã có buổi làm việc với các Bảo tàng, Khu Di tích về kết quả thực hiện công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu: Song song với tổng kiểm kê, các Bảo tàng, Khu Di tích cần có những hoạt động thu hút du khách thông qua các triển lãm, trưng bày chuyên đề. Các Bảo tàng, Khu Di tích cần chủ động, truyền thông, liên kết với các Sở, ngành địa phương, các trường học để thu hút du khách. Phải có những đề xuất vượt tầm để có hiệu quả, lan tỏa lớn hơn nữa các giá trị di sản mà chúng ta đang gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 22/10/2024 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương làm việc với các Bảo tàng, Khu di tích. (Ảnh: Báo Tổ Quốc)

- Trong khuôn khổ Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII (HANIFF VII), Cục Điện ảnh và Viện Phim Việt Nam phối hợp tổ chức triển lãm ảnh "Các di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận - Trải nghiệm qua các thước phim điện ảnh" tại Hà Nội từ ngày 7 – 11/11. Triển lãm nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các Di sản thế giới, Di sản văn hóa phi vật thể, Di sản tư liệu và Khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam, đồng thời góp phần vào việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Thông tin đăng tải trên các báo SGGP, Nhân Dân, Kinh tế Đô thị, Đại biểu Nhân dân và nhiều báo khác ngày 21/10.

- Báo Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Pháp Luật TP. HCM, SGGP, Người Lao động và nhiều báo khác ngày 21, 22/10 đưa tin: Tối 21/10, tại Nhà hát Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghệ sĩ Múa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tổng kết Liên hoan nghệ thuật Múa Thành phố HCM mở rộng lần thứ 8, năm 2024. Kết quả, về giải tác phẩm, Ban tổ chức đã trao 01 giải A (tác phẩm Phận ngọc - biên đạo Hà Thanh Hậu), 01 giải B, 02 giải C và 09 giải Khuyến khích. Về giải cá nhân, Ban tổ chức trao 04 giải A, 10 giải B, 10 giải C và 5 giải Khuyến khích.

2. Lĩnh vực Thể thao

- Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), TTXVN, báo Tổ Quốc, Văn Hóa, Pháp luật Việt Nam, SGGP, Giáo dục Thời đại, Thanh Niên và nhiều báo khác cho biết, bóng đá Việt Nam đã vinh dự được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trao các giải thưởng đặc biệt về bóng đá phong trào và bóng đá trẻ. Cụ thể, ở giải thưởng đặc biệt của AFC về bóng đá phong trào, Dự án bóng đá cộng đồng tại Việt Nam (FFAV) đã thắng giải Dự án phong trào xuất sắc nhất. Đối với giải thưởng đặc biệt của AFC về bóng đá trẻ, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF đã thắng giải Học viện trẻ của năm. Đây là giải thưởng rất vinh dự dành cho Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 22/10/2024 - Ảnh 2.

Bóng đá phong trào và bóng đá trẻ Việt Nam nhận giải thưởng đặc biệt của Liên đoàn Bóng đá châu Á. (Ảnh: VFF)

- Báo Văn Hóa, Người Lao động, VFF, VOV và nhiều báo khác đưa tin: Ngày 21/10, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tiến hành bốc thăm, xếp lịch cho các đội tuyển tham dự Giải Futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2024 (khởi tranh từ ngày 16 - 21/11 tại Philippines). Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đặt mục tiêu nỗ lực phấn đấu đạt thứ hạng cao nhất tại đấu trường Futsal nữ khu vực, đồng thời cũng hướng tới mục tiêu tại Vòng loại Futsal nữ châu Á 2025, diễn ra sau đó tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

- Một số tin tức khác về bóng đá: báo Văn Hóa ngày 21/10 cho biết, Bóng đá nữ Việt Nam sẽ có nhiều giải quốc tế trong năm 2025. Với sự tiến bộ không ngừng của các đối thủ trong khu vực và châu lục, đội tuyển nữ Việt Nam được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc hướng đến những mục tiêu cao. Do vậy mà ngay bây giờ, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang có sự chuẩn bị từ xa bằng những đợt hội quân và tập huấn nước ngoài.

Đoạn phim giới thiệu mùa giải LPBank V. League 1-2024/25 không chỉ gây ấn tượng bởi những hình ảnh độc đáo mà còn truyền tải sâu sắc tinh thần văn hóa Việt Nam. Được đầu tư kỹ lưỡng từ ý tưởng đến hình ảnh, đoạn phim giới thiệu LPBank V. League 1-2024/25 tiếp tục thể hiện sự sáng tạo và nỗ lực của ban tổ chức trong việc truyền tải thông điệp về sự gắn kết giữa bóng đá và văn hóa, tạo nên một sản phẩm truyền thông ấn tượng, độc đáo và giàu ý nghĩa.

- Báo Người Lao động ngày 21/10 đưa tin: Tuyển Muay Thai Việt Nam xuất sắc mang về 1 huy chương Vàng và 1 huy chương Đồng tại Giải vô địch Muay Thai châu Á diễn ra ở Ðài Bắc (Trung Hoa). Giải đấu có sự tham gia của 12 quốc gia trong khu vực với 200 vận động viên và HLV.

3. Lĩnh vực Du lịch

- "Du lịch sáng tạo Việt Nam được kỳ vọng tạo ra sức hút" là tiêu đề bài viết trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam ngày 21/10 khẳng định: Khi những loại hình du lịch truyền thống đang dần bị nhàm chán, mức độ cạnh tranh khốc liệt, du lịch sáng tạo được kỳ vọng tạo ra sức hút khi Việt Nam có hơn 40.000 di sản/di tích đồng thời hội tụ sự đa dạng cả về văn hóa lẫn lịch sử… ThS. Lê Anh Thư, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, cho rằng việc Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo về thiết kế của UNESCO vào năm 2019 là một cột mốc và bước tiến quan trọng trong việc Việt Nam phát triển tiềm năng du lịch sáng tạo của mình. Hà Nội có thể đóng vai trò bản lề mang tính thử nghiệm cho các thành phố khác của Việt Nam học hỏi kinh nghiệm.

- Một số tin du lịch tại các địa phương trên báo Văn Hóa, Tin Tức, Tổ Quốc, Người Lao động ngày 21, 22/10:

Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ X năm 2024 với chủ đề "Miền hoa thương nhớ" sẽ chính thức khai mạc vào 20 giờ ngày 09/11 tại Quảng trường Thanh niên huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang).

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch số 7966/KH-UBND phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 với mục tiêu đặt ra xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch Quảng Nam đặc trưng, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, chất lượng và có giá trị tăng cao theo hướng xanh, bền vững.

Quảng Bình có nhiều nhóm đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, giàu tài nguyên thiên nhiên và giá trị văn hóa, lịch sử. Hiện tại tỉnh này đang khai thác hơn 40 sản phẩm du lịch. Nhiều sản phẩm du lịch văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã bước đầu tạo được sức hút, thu hút du khách.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực đối với Quy định tạm thời cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên địa bàn tỉnh. Lý do được đưa ra cho việc chấm dứt quy định trên là bởi ngày 18/7/2024 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP. Chính vì thế, bộ quy định tạm thời do tỉnh Lâm Đồng ban hành trước đó đã không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và các quy định liên quan.

Tây Ninh đang gấp rút triển khai nhiều chính sách đột phá, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các loại hình sản phẩm du lịch. Trong 9 tháng của năm 2024, số lượng khách đến tham quan các điểm du lịch ở Tây Ninh đạt khoảng 4,5 triệu lượt khách, tăng 41,7% so cùng kỳ năm 2023.

4. Lĩnh vực Gia đình

- Báo TTXVN đưa tin: Ngày 21/10, tại Hà Nội, Tạp chí Sức khỏe trẻ em - cơ quan ngôn luận của Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt bộ mới Tạp chí Sức khỏe trẻ em (in và điện tử). Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, ông Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Tạp chí Sức khỏe trẻ em cho biết: "Sứ mệnh và mục tiêu quan trọng của Tạp chí Sức khỏe trẻ em trong thời gian tới và trong lộ trình phát triển 10 năm tới là tiếp tục đóng góp tích cực vào việc xây dựng, phản biện các chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ khuyết tật".

Ban biên tập

NỔI BẬT TRANG CHỦ