• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đội trưởng Malaysia sợ hãi trước tốc độ "nhanh hơn cả Thái Lan" của hàng công Việt Nam

Thể thao 13/12/2018 14:13

(Tổ Quốc) - Tiền đạo, đội trưởng Mohamad Zaquan Abdul Radzak của Malaysia đã có những chia sẻ rất thật về sức mạnh của tuyển Việt Nam.

Trước thềm trận chung kết lượt về của AFF Suzuki Cup 2018 trước đối thủ Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 15/12 tới đây, đội trưởng tuyển Malaysia Mohamad Zaquan Abdul Radzak đã có những phát biểu "lên dây cót" tinh thần cho các đồng đội.

"Đừng dừng lại khi các bạn mệt mỏi, chỉ dừng lại khi mọi việc đã kết thúc", Zaquan tuyên bố.

Đội trưởng Malaysia sợ hãi trước tốc độ nhanh hơn cả Thái Lan của hàng công Việt Nam - Ảnh 1.

Sức mạnh của tuyển Việt Nam nằm ở các màn phản công nhanh đầy uy lực

"Tất cả chúng ta đều rất kiệt sức nhưng sự mệt mỏi này nên dẫn dắt chúng ta tới chiến thắng. Tôi luôn nói các cầu thủ phải suy nghĩa tích cực và không được để tinh thần đi xuống," tiền đạo 31 tuổi cho biết. "Việc đổ lỗi cho ai đó về tỷ số hòa 2-2 là một điều vô nghĩa. Chúng ta phải khắc phục các lỗi lầm của mình… Để trở thành nhà vô địch, chúng ta phải chơi đến phút cuối cùng".

Anh khẳng định, mặc dù còn có nhiều điều còn phải thay đổi, nhưng tinh thần của đội tuyển Malaysia đều đang rất hưng phấn.

Trong trận chung kết lượt đi tại SVĐ Bukit Jalil, hàng công của đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng, với những màn tấn công nhanh và tràn đầy uy lực uy hiếp khung thành Malaysia. Hai trong số cơ hội này đã được chuyển thành hai bàn thắng liên tiếp trong vòng bốn phút cho các học trò của HLV Park Hang-seo. Zaquan bày tỏ lo lắng rằng, tuyển Việt Nam sẽ còn tăng cường sức ép nhiều hơn nữa trong trận đấu quyết định tại Hà Nội.

"Họ thậm chí còn nhanh hơn cả Thái Lan. Việt Nam đúng là một trong những đội tuyển mạnh nhất của toàn giải đấu", đội trưởng Malaysia thừa nhận.

Anh em sinh đôi của Zaquan là Mohamad Aidil Zafuan nhiều khả năng sẽ trở lại trong trận đấu ngày 15/12, sau khi vắng mặt ở trận lượt đi do chấn thương. Aidil và đồng đội Shahrul Mohd Saad sẽ phải tìm ra một kế hoạch hoàn hảo nhất để làm giảm tốc độ của các màn tấn công nhanh từ đội tuyển Việt Nam, cùng lúc nuôi hy vọng có thể giành chiến thắng.

"Trong phòng ngự, chúng tôi sẽ phải tập trung vào tốc độ và các cuộc phản công của Việt Nam. Đó là sức mạnh của họ", Aidil nói.

Hậu vệ của CLB Johor Darul Ta'zim cho hay: "Chúng tôi cần giữ bình tĩnh. Các cầu thủ sẽ phải thực hiện theo những chiến thuật và chỉ dẫn của HLV".

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ