• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam thất bại trước Thái Lan ở vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025

Thể thao 12/11/2022 21:55

(Tổ Quốc) - Đội tuyển bóng rổ Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ nào trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Thái Lan, qua đó nhận thất bại 55-81 ở vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025.

Đội tuyển bóng rổ Việt Nam khởi đầu vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025 khá suôn sẻ với chiến thắng 84-41 trước Tahiti. Tuy nhiên trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Thái Lan trong chiều ngày 12/11, thầy trò HLV Matt Van Pelt không thể tạo ra bất ngờ nào.

ĐT Việt Nam đại bại trước Thái Lan ở vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025  - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam không thể tạo bất ngờ nào trước Thái Lan. Ảnh: Huy Phạm

Chênh lệch giữa 2 đội được thể hiện từ đầu khi tuyển Việt Nam không có phương án phù hợp để đối phó với cách chơi tạo áp lực tầm cao của Thái Lan. Kết quả là các học trò của Matt Van Pelt tấn công rất bế tắc, cầu thủ cầm bóng chính Khoa Trần thường xuyên để mất bóng.

Trong khi nhiệm vụ phòng ngự, các cầu thủ Việt Nam cũng không thể ngăn cản các ngôi sao như Frederick Lish hay Moses Mogan. Sau nửa trận, đội tuyển Thái Lan đã tạo ra khoảng cách 14 điểm.

Khoảng cách quá lớn khiến tâm lý ĐT Việt Nam bị ảnh hưởng. 2 hiệp sau chứng kiến sự áp đảo toàn diện từ đội bóng xứ chùa vàng. Đặc biệt trong hiệp 3, các học trò của HLV Matt Van Pelt chỉ ghi vỏn vẹn 8 điểm. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại với tỷ số 55-81.

ĐT Việt Nam đại bại trước Thái Lan ở vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025  - Ảnh 2.

Khoa Trần không thể phát huy sở trường trước lối chơi của Thái Lan. Ảnh: Huy Phạm

Trần Đăng Khoa có ngày thi đấu đáng thất vọng khi chỉ ghi vỏn vẹn 2 điểm sau 30 phút trên sân. Anh không có bất kỳ cú ném thành công nào và để mất bóng đến 7 lần. Lối chơi gây áp lực tầm cao của Thái Lan khiến Khoa Trần có ít khoảng trống, trong khi các đồng đội không có sự hỗ trợ hiệu quả.

Điểm sáng của tuyển Việt Nam ở trận này là đội trưởng Justin Young. Trong thế trận thua thiệt hoàn toàn, ngôi sao của Thang Long Warriors vẫn giữ được sự bình tĩnh và thi đấu ổn. Anh ghi 13 điểm, đạt hiệu quả ném rổ 50%. Ngoài ra Young còn đóng góp 9 rebounds và 2 steals.

ĐT Việt Nam đại bại trước Thái Lan ở vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025  - Ảnh 3.

Thất bại trước Thái Lan chưa ảnh hưởng đến khả năng đi tiếp của ĐT Việt Nam. Ảnh: Huy Phạm

Thái Lan đang thể hiện sức mạnh vượt trội ở bảng D. Đội bóng xứ chùa vàng lần lượt thắng Tahiti (114-46) và Malaysia (103-78) trước khi gặp VN. Do đó thất bại trước người Thái là điều được báo trước. ĐT Việt Nam chỉ cần đạt một trong 3 hạng đầu sẽ đi tiếp nên thất bại trước Thái Lan không ảnh hưởng lớn đến cơ hội đi tiếp của đội.

Với việc chủ nhà Mông Cổ đã đánh bại Malaysia 94-92 ở trận đấu ngày 11/11, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia có ý nghĩa quan trọng nhất đến tấm vé đi tiếp. Việc Young và các đồng đội cần làm là quên đi thất bại này và hướng đến trận đấu gặp Mông Cổ (13/11) và Malaysia (14/11). Nếu có kết quả tốt ở 2 trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua vòng sơ loại 1 FIBA Asia Cup 2025.

ĐT Việt Nam đại bại trước Thái Lan ở vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025  - Ảnh 4.

ĐT Việt Nam đại bại trước Thái Lan ở vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025  - Ảnh 5.

VƯƠNG HÃN

NỔI BẬT TRANG CHỦ