• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đội tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân AFF Cup 2022

Thể thao 16/01/2023 21:56

(Tổ Quốc) - Thất bại 0-1 trước đội tuyển Thái Lan ở trận chung kết lượt về, đội tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân AFF Cup 2022.

Tối ngày 16/1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 gặp đội tuyển Thái Lan trên sân vận động Thamasat (Thái Lan). Sau khi để đối phương cầm hòa với tỷ số 2-2 ở trận chung kết lượt đi ngày 13/1 vừa qua, ở trận đấu lượt về, HLV Park Hang-seo đã đưa ra một vài sự thay đổi đáng chú ý.

Đội tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân AFF Cup 2022 - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước đối thủ (Ảnh: N.Đ)

Với sơ đồ 3-5-2, HLV Park Hang-seo sử dung Thanh Bình ở vị trí hậu vệ cánh trái. Phía trên hàng tiền vệ, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Văn Thanh được đưa vào ngay từ những phút đầu bổ trợ cho Văn Đức, Tiến Linh ở phía trên hàng công. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan giữ nguyên đội hình xuất phát như trận lượt đi.

Do có được lợi thế lớn từ luật bàn thắng sân khách, đội tuyển Thái Lan nhập cuộc khá hứng khởi, trong khi tuyển Việt Nam buộc phải khởi đầu thận trọng. Trong khoảng 10 phút đầu trận đấu, "Voi chiến" có được thế chủ động, đồng thời đẩy cao gây sức ép, tạo ra được một vài tình huống nguy hiểm.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam cho thấy bản thân không dễ bị bắt nạt, các học trò của HLV Park Hang-seo đã chủ động tổ chức phòng ngự chặt chẽ, chặn đứng ý định phủ đầu của đối phương.

Đội tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân AFF Cup 2022 - Ảnh 2.

Dù rất cố gắng, nhưng đội tuyển Việt Nam không thể có được bàn thắng (Ảnh: N.Đ)

Quá nửa hiệp 1, hàng công của đội chủ nhà gần như bế tắc trong việc xâm nhập vòng cấm địa của Việt Nam khi vấp phải một hàng phòng thủ được tổ chức phòng ngự chặt chẽ, bọc lót kín.

Tuy nhiên, sự bế tắc của Thái Lan nhanh chóng được giải tỏa khi đội trưởng Theerathon thể hiện đẳng cấp. Phút 25, đón đường chuyền của đồng đội từ cánh trái vào, đội trưởng Theerathon Bunmathan dẫn bóng một nhịp rồi tung cú sút rất căng và hiểm hóc từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ thành Đặng Văn Lâm, mở tỷ số cho hiệp đấu.

Có được bàn thắng, tuyển Thái Lan chủ động giảm nhịp độ trận đấu, lùi sâu về phía phần sân nhà. Trong khi đó, Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình tổ chức tấn công. Dù vậy, những cố gắng này không thể giúp đội khách có được bàn thắng trong những phút cuối của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo lần lượt đưa Duy Mạnh, Tuấn Hải, Thành Chung, Văn Toàn vào thế chỗ Việt Anh, Phan Văn Đức, Văn Thanh, Hùng Dũng. Những tính toán của nhà cầm quân người Hàn Quốc phần nào đã có hiệu quả khi những tình huống tấn công của Việt Nam có tần suất dày hơn, nguy hiểm hơn.

Dẫu vậy, đội tuyển Thái Lan tỏ ra khá tinh quái khi thường xuyên phạm lỗi chiến thuật và câu giờ hợp lý. Trong quãng thời gian 45 phút của hiệp 2, tuyển Việt Nam không thể có được cơ hội chuyển hóa thành bàn thắng. Sau 90 phút thi đấu, tuyển Việt Nam chấp nhận thất bại 0-1. Sau 2 lượt trận, đội tuyển Việt Nam thất bại trước đội tuyển Thái Lan với tổng tỷ số sau là 3-2.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ