• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồn đoán Mỹ mở đường 8 nước lách đòn trừng phạt Iran

Kinh tế 02/11/2018 17:23

(Tổ Quốc) - Chính phủ Mỹ đã đồng ý cho phép tám quốc gia tiếp tục mua dầu của Iran.

Chính phủ Mỹ đã đồng ý cho phép tám quốc gia, bao gồm cả các đồng minh thân cận Hàn Quốc, Nhật Bản, và Ấn Độ, tiếp tục mua dầu của Iran sau khi vòng trừng phạt thứ 2 của Washington vào Tehran có hiệu lực từ tuần tới, Bloomberg đưa tin ngày 2/11.

Các khách hàng dầu lớn nhất của Iran - tất cả đều ở châu Á - đã tìm cách nhận được miễn trừ trừng phạt từ Mỹ để cho phép họ tiếp tục mua một số dầu cho mình.

Bloomberg đăng tải rằng, các đồng minh thân cận của Hoa Kỳ như Hàn Quốc và Nhật Bản đã nhận được miễn trừ, cùng với Ấn Độ - hiện phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp dầu mỏ từ Iran. Một danh sách tất cả các quốc gia nhận được miễn trừ dự kiến sẽ được công bố chính thức vào thứ hai tới – ngày 5/11, theo Bloomberg.

Đồn đoán Mỹ mở đường 8 nước lách đòn trừng phạt Iran - Ảnh 1.

Có tới 8 quốc gia được miễn trừ lệnh trừng phạt mua dầu Iran của Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Một quan chức Trung Quốc nói với Reuters rằng các cuộc thảo luận với chính phủ Hoa Kỳ vẫn đang diễn ra và kết quả dự kiến sẽ có trong vài ngày tới.

"Chúng tôi nghĩ ông Trump sẽ đồng ý để Trung Quốc nhập khẩu một số lượng dầu từ Iran, tương tự như mức mà Ấn Độ và Hàn Quốc nhận được", Clayton Allen – một chuyên gia theo dõi vấn đề này cho biết trong một lưu ý ngày 2/11.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc từ chối bình luận, và các quan chức Nhật Bản cũng chưa có bình luận ngay lập tức.

Một quốc gia khác đang tìm kiếm sự miễn trừ trừng phạt từ Mỹ là Thổ Nhĩ Kỳ- đang nhập khẩu khối lượng đáng kể dầu mỏ thông qua đường ống từ láng giềng Iran.

Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã nghe tin đồn về việc miễn trừ nhưng họ chưa nhận được thông báo bằng văn bản về việc miễn thuế mua dầu Iran sau khi Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tehran vào ngày 5/11.

Mặc dù việc một số nước được miễn trừ là điều đã được dự kiến, thị trường đã phản ứng bằng việc giá dầu thô đã giảm, với dầu Brent giảm 10 xu vào lúc 0752 GMT xuống còn 72,79 USD / thùng, khi số lượng nước được miễn trừ đã khiến nhiều nhà giao dịch ngạc nhiên.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, việc miễn trừ dầu mua dầu Iran có thể chỉ là tạm thời.

Goldman Sachs cho biết dự kiến xuất khẩu dầu thô của Iran sẽ giảm, từ khoảng 2,5 triệu thùng/ ngày vào giữa năm 2018 xuống còn 1,15 triệu thùng/ ngày vào cuối năm.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ