• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đồng ý khai thác đường bay nội địa Huế - TPHCM

Thời sự 06/10/2021 17:20

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất với Cục hàng không Việt Nam về việc khai thác đường bay nội địa đi và đến Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài với tần suất khai thác 1 chuyến khứ hồi/tuần đối với đường bay Huế - TPHCM trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Ngày 6/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã ban hành Công văn số 9232/UBND-GT về việc đề xuất kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa đi và đến Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý khai thác đường bay nội địa Huế - TP.HCM, đồng thời UBND tỉnh đề xuất kế hoạch khai thác các chuyến bay trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 thời gian tới.

Đồng ý khai thác đường bay nội địa Huế - TPHCM - Ảnh 1.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý khai thác đường bay nội địa đi và đến Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài tần suất 1 chuyến khứ hồi/tuần đối với đường bay Huế - TP.HCM.

Theo tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay địa phương này đang tổ chức đón công dân từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về theo đường hàng không và đường sắt. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của người dân và đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19, trước mắt, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất với Cục hàng không Việt Nam cho khai thác đường bay nội địa đi và đến Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài với tần suất khai thác 1 chuyến khứ hồi/tuần đối với đường bay Huế - TPHCM.

Đối với các đường bay còn lại, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có đánh giá và đề xuất với Bộ Giao thông vận tải, Cục hàng không Việt Nam khai thác thường lệ trở lại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Thừa Thiên Huế đón thêm 231 công dân về quê bằng đường hàng không

Sau một thời gian rà soát, chuẩn bị, ngày 5/10, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đón thêm 231 công dân từ TP. HCM về đến địa phương. Các công dân được ưu tiên hỗ trợ về đợt này gồm 149 thai phụ, đây là đối tượng dễ tổn thương nhất trong dịch COVID-19 và đang có nhu cầu trở về quê để sinh nở.

Đồng ý khai thác đường bay nội địa Huế - TPHCM - Ảnh 2.

Chuyến bay mang số hiệu VJ3494 của hãng hàng không Vietjet đã đưa 231 công dân Thừa Thiên Huế gồm thai phụ và người thân đi kèm trở về từ TPHCM về quê.

Số còn lại là người thân đi cùng. Toàn bộ người dân đi trên chuyến bay này đã được test nhanh COVID-19 miễn phí trước khi lên máy bay.

Ngay sau khi đặt chân xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, các công dân được lực lượng chức năng phân luồng, chia tốp... sau đó lên 15 xe buýt đợi sẵn trong sân bay để di chuyển đến khu cách ly T3.

Đồng ý khai thác đường bay nội địa Huế - TPHCM - Ảnh 3.

Các công dân được tỉnh Thừa Thiên Huế ưu tiên về đợt này là các thai phụ có nhu cầu về quê sinh nở.

Đồng ý khai thác đường bay nội địa Huế - TPHCM - Ảnh 4.

Có 149 thai phụ, số còn lại là người thân đi cùng.

Đồng ý khai thác đường bay nội địa Huế - TPHCM - Ảnh 5.

Trong đoàn có nhiều trẻ em.

Đồng ý khai thác đường bay nội địa Huế - TPHCM - Ảnh 6.

Sau khi xuống sân bay, các công dân được xe buýt đón đến cách ly tại khu cách ly tập trung T3.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ