• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đột phá thương vụ máy bay Nga – Syria: Sẵn sàng cơ hội

Kinh tế 30/11/2018 10:49

(Tổ Quốc) - Syria đang hướng tới việc mua các máy bay dân dụng mới MC-21 của Nga.

Hãng hàng không Syria Syrian Air đang thảo luận với Nga về việc mua các máy bay chở khách MC-21 mới, giám đốc điều hành của hãng hàng không này Talal Abdulkarim chia sẻ với Sputnik hôm thứ Năm (ngày 29/11).

'Cách đây một khoảng thời gian, chúng tôi đã liên lạc trực tiếp với phía Nga để thảo luận về việc mua các máy bay phản lực MC-21. Công ty chúng tôi muốn là người đầu tiên mua những chiếc máy bay này từ thương hiệu công nghệ cao như vậy", ông Abdulkarim nói trong một cuộc phỏng vấn.

Đột phá thương vụ máy bay Nga – Syria: Sẵn sàng cơ hội - Ảnh 1.

Chiếc MC-21 300 của Nga. (Nguồn: Sputnik)

CEO Abdulkarim cũng lưu ý rằng việc tiến hành thương vụ này sẽ đảm bảo rằng chương trình bay của hãng hàng không Syrian Air được triển khai và mở rộng danh sách các tuyến bay của Syrian Air.

Cũng theo quan chức này, công ty của họ có thể trang trải các khoản chi phí cho máy bay, kiểm soát các đặc tính kỹ thuật trong đó, bao gồm số lượng chỗ ngồi, để đáp ứng được nhu cầu của họ.

Thông tin này cũng tương đồng với tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Giao thông vận tải Syria Ali Hammoud, người đã nói với Sputnik vào đầu tháng 11 rằng Syria quan tâm đến việc đổi mới hạm đội máy bay của nước này bằng cách mua các máy bay mới MC-21 của Nga.

Máy bay phản lực MC-21 được phát triển bởi Tổng công ty Irkut. Đây là loại máy bay chở khách mới, tầm ngắn và trung của Nga và có thể tầm bay lên đến 6.000 km. Dây chuyền sản xuất hàng loạt mẫu MC-21 này đang được lắp đặt.

MC-21 có sức chứa 130-220 hành khách. Chiếc MC-21-300 nguyên mẫu đầu tiên được đưa ra vào tháng 6/2016, và thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 5/2017. Tháng 10 năm ngoái, chiếc máy bay thử nghiệm này đã thực hiện chuyến bay đường dài đầu tiên từ Irkutsk, Siberia đến Zhukovsky, ngoại ô Moscow, bay một quãng đường hơn 4.300 km. Kể từ khi ra mắt, hơn 200 chiếc MC-21 đã được các hãng hàng không Nga đặt hàng, bao gồm Aeroflot, IrAero và Red Wings.

Nga đang kì vọng loại máy bay này sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh khốc liệt trên thị trường đối với các mẫu 737 của Boeing và A-320 của Airbus.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ